Một tiếng động chói tai vang lên.

Có lẽ Lục Trầm Chu đã đập vỡ thứ gì đó.

“Bạch Nhược San!”

Cô ta im bặt.

Rất lâu sau, anh mới nói:

“Đừng nhắc chuyện năm đó nữa.”

Tôi không nghe tiếp.

Bởi vì nếu còn đứng ở đó, tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được mà xông vào.

Cha tôi.

Người đàn ông đã nuôi tôi hai mươi bốn năm.

Người từng cõng tôi đi b/ệnh viện giữa đêm mưa.

Người từng nói dù tôi có phạm sai lầm lớn đến đâu, nhà họ Tống vẫn luôn là nhà của tôi.

Tôi đã hận ông suốt sáu năm.

Đến lúc ông qua đời, tôi còn không chịu nhìn mặt.

Vậy mà tất cả chỉ là một cái bẫy.

Một cái bẫy do chính người tôi yêu nhất giăng ra.

3

Tối hôm ấy, Lục Trầm Chu trở về lúc mười một giờ.

Trên tay anh là một chiếc bánh kem dâu.

Loại tôi thích nhất.

“Vãn Ninh, hôm nay anh bận quá. Xin lỗi em.”

Anh đặt bánh xuống, cúi người định hôn lên trán tôi.

Tôi nghiêng đầu tránh đi.

Động tác rất nhẹ.

Nhưng anh vẫn nhận ra.

“Sao thế?”

Tôi nhìn chiếc bánh.

“Hôm nay là ngày gì?”

Anh hơi ngẩn người.

“Ngày kỷ niệm chúng ta quen nhau.”

“Anh nhớ rõ thật.”

Lục Trầm Chu bật cười.

“Chuyện liên quan đến em, anh chưa từng quên.”

Tôi cũng cười.

Phải.

Anh chưa từng quên.

Anh nhớ tôi thích bánh dâu.

Nhớ tôi sợ sấm sét.

Nhớ tôi dị ứng hải sản.

Nhớ mỗi lần tôi mất ngủ đều phải có người nắm tay.

Nhưng anh lại quên nói cho tôi biết rằng mình đã có vợ.

Tôi hỏi:

“Trầm Chu, nếu một ngày em phát hiện anh lừa em, anh sẽ làm gì?”

Bàn tay đang mở hộp bánh của anh khựng lại.

“Đột nhiên hỏi chuyện này làm gì?”

“Em chỉ tò mò thôi.”

Anh bước đến, ngồi xuống cạnh tôi.

“Vãn Ninh, trên đời này anh có thể lừa bất cứ ai, nhưng tuyệt đối không lừa em.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Thật sao?”

“Thật.”

Tôi lấy cuốn giấy chứng nhận kết hôn trong ngăn kéo ra.

“Vậy ngày mai chúng ta đi đăng ký lại nhé?”

Không khí lập tức đông cứng.

Lục Trầm Chu nhìn cuốn sổ đỏ.

Ánh mắt thoáng qua một tia hoảng loạn.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, anh đã bình tĩnh trở lại.

“Sao tự nhiên lại muốn đăng ký lại?”

“Em làm mất giấy cũ. Đây là bản sao em tìm được trong két. Em muốn có giấy mới.”

Anh vuốt tóc tôi.

“Ngốc quá, mất thì làm lại thôi. Để trợ lý xử lý.”

“Em muốn tự đi.”

“Vãn Ninh.”

Giọng anh trầm xuống.

“Em không tin anh?”

Tôi nhìn anh rất lâu.

Sau đó chậm rãi lắc đầu.

“Tin chứ.”

Tôi đã tin anh suốt sáu năm.

Tin đến mức chẳng còn gì.

Bây giờ, tôi chỉ muốn xem anh còn có thể diễn đến khi nào.

Lục Trầm Chu thở phào.

Anh ôm tôi vào lòng.

“Ngày mai anh đưa em đi mua nhẫn mới. Chiếc nhẫn cưới cũ cũng nên thay rồi.”

Tôi tựa đầu lên vai anh.

Đột nhiên hỏi:

“Anh có biết hôm nay em mơ thấy cha không?”

Cơ thể anh cứng đờ.

“Ông ấy nói gì?”

“Ông ấy hỏi em có hối hận không.”

Lục Trầm Chu im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Anh nghĩ em có nên về thăm mộ ông ấy không?”

Anh siết chặt vòng tay.

“Vãn Ninh, những chuyện đã qua thì để nó qua đi. Đừng tự làm khổ mình.”

Tôi nhắm mắt.

Lần đầu tiên trong sáu năm, tôi cảm thấy vòng tay ấy lạnh đến vậy.

4

Sáng hôm sau, tôi gọi cho một số điện thoại đã bị mình chặn suốt sáu năm.

Chuông đổ đúng hai tiếng.

Đầu dây bên kia lập tức bắt máy.

“Vãn Ninh?”

Giọng đàn ông khàn đặc.

Là anh trai tôi.

Tống Hoài Xuyên.

Người từng đứng trước cổng nhà họ Lục, dưới trời tuyết, cầu xin tôi về gặp cha lần cuối.

Khi ấy tôi đã nói gì?

Tôi nói:

“Tống Hoài Xuyên, từ ngày tôi bước ra khỏi nhà họ Tống, tôi không còn anh trai nữa.”

Anh đứng im rất lâu.

Sau đó chỉ nói:

“Được. Nhưng nếu một ngày em muốn về, anh vẫn sẽ đón.”

Sáu năm trôi qua.

Tôi không ngờ anh vẫn giữ số điện thoại cũ.

“Anh…”

Tôi vừa mở miệng, nước mắt đã rơi xuống.

Đầu dây bên kia lập tức trở nên căng thẳng.

“Vãn Ninh, em đang ở đâu? Có chuyện gì? Lục Trầm Chu làm gì em?”

Tôi cắn chặt môi.

“Anh, em muốn về nhà.”

Một khoảng lặng kéo dài.

Sau đó tôi nghe thấy tiếng ghế bị đẩy mạnh.

Giọng Tống Hoài Xuyên run lên.

“Được.”

“Anh đến đón em.”

Tôi khóc không thành tiếng.

“Nhưng em đã làm rất nhiều chuyện sai…”

“Vãn Ninh.”

Anh ngắt lời tôi.

“Em có biết cha đã để lại câu gì trong di chúc không?”

Tôi không đáp.

Anh nói từng chữ:

“Con gái ta có thể không cần nhà họ Tống.”

“Nhưng nhà họ Tống, vĩnh viễn không được không cần con bé.”

Tôi ôm điện thoại, ngồi sụp xuống sàn.

Sáu năm.

Tôi đã bỏ lỡ sáu năm.

Và bỏ lỡ cả lời từ biệt cuối cùng của cha.

Một tiếng sau, Tống Hoài Xuyên xuất hiện trước cửa biệt thự.

Anh mặc bộ vest đen.

Trông gầy hơn trước rất nhiều.

Vừa nhìn thấy tôi, đôi mắt anh lập tức đỏ lên.

Tôi đứng bất động.

“Anh…”

Anh bước tới.

Không trách móc.

Không chất vấn.

Chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đầu tôi như khi còn nhỏ.

“Về nhà thôi, Vãn Ninh.”

Tôi nhào vào lòng anh, bật khóc.

Nhưng đúng lúc ấy, phía sau vang lên tiếng phanh xe chói tai.

Lục Trầm Chu đã trở về.

Anh bước xuống xe.

Nhìn tôi.

Rồi nhìn Tống Hoài Xuyên.

Sắc mặt lập tức tối sầm.

“Vãn Ninh, em đang làm gì?”

Tôi lau nước mắt.

“Em về nhà.”

Anh cau mày.

“Đừng làm loạn.”

Tống Hoài Xuyên kéo tôi ra sau lưng.

“Lục tổng, phiền anh nói chuyện cho lịch sự.”

Lục Trầm Chu cười lạnh.

“Đây là chuyện vợ chồng chúng tôi. Người ngoài không có tư cách xen vào.”

Anh trai tôi bỗng bật cười.

“Vợ chồng?”

Anh lấy từ cặp tài liệu ra một tập hồ sơ.

Ném thẳng xuống trước mặt Lục Trầm Chu.

“Lục tổng, anh có chắc mình muốn nói chuyện pháp luật với tôi không?”

Gió thổi tung những tờ giấy.

Một bản đăng ký kết hôn.

Một giấy khai sinh.

Một báo cáo xác minh hộ tịch.

Trên tất cả đều có tên Bạch Nhược San.

Lục Trầm Chu tái mặt.

Anh lập tức nhìn sang tôi.

“Vãn Ninh, nghe anh giải thích…”

Tôi không nói.

Chỉ lặng lẽ nhìn anh.

Anh bước lên một bước.

“Chuyện không phải như em nghĩ.”

Tôi bật cười.

“Vậy là thế nào?”

“Anh và Nhược San chỉ kết hôn trên danh nghĩa. Năm đó cô ấy gặp khó khăn ở nước ngoài, anh không còn cách nào khác…”

“Thế còn đứa trẻ?”

Anh cứng họng.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Lục Trầm Chu, con trai anh năm tuổi rồi.”

“Anh định nói với em rằng nó cũng chỉ được sinh ra trên danh nghĩa sao?”

Sắc mặt anh trắng bệch.

Tôi lấy chiếc nhẫn cưới khỏi ngón tay.

Chiếc nhẫn anh từng nói là độc nhất vô nhị.

Chiếc nhẫn tôi đã đeo suốt sáu năm.

Tôi đặt nó lên nắp capo xe anh.

“Lục Trầm Chu.”

“Anh biết điều đáng buồn nhất là gì không?”

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng