Chương 5
Tôi gọi điện.
Hứa Mạn vừa bắt máy đã cười:
“Hiểu Ninh, hiếm khi cậu gọi cho mình vào giờ này. Có chuyện gì thế?”
Tôi đáp:
“Mạn Mạn, mình cần cậu giúp.”
Nghe giọng tôi, cô ấy lập tức nghiêm túc.
“Cậu đang ở đâu?”
Tôi kể ngắn gọn sự việc.
Nghe xong, Hứa Mạn im lặng vài giây.
Sau đó, cô ấy hỏi:
“Cậu chắc chắn mẹ cậu không ký giấy ủy quyền bán nhà?”
“Chắc chắn.”
“Tiền đặt cọc chuyển vào tài khoản nào?”
“Mình chưa biết.”
“Giấy ủy quyền có công chứng không?”
“Mình chỉ có ảnh chụp.”
Hứa Mạn lập tức nói:
“Được, cậu đừng ký bất kỳ giấy tờ nào, cũng đừng hứa thay chồng trả tiền. Mình sẽ đến cơ quan quản lý nhà đất gặp cậu.”
Tôi thở ra.
“Cảm ơn cậu.”
“Đừng khách sáo. Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi.”
Cô ấy ngừng một chút.
“Hiểu Ninh, còn một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Cậu phải chuẩn bị tâm lý. Nếu chồng cậu thật sự giả mạo giấy ủy quyền để bán tài sản không thuộc sở hữu của mình, vấn đề có thể không còn là tranh chấp dân sự thông thường.”
Tôi nhìn dòng xe đông đúc trước mặt.
“Tớ hiểu.”
Hứa Mạn nói:
“Vậy gặp nhau sau.”
10 giờ kém 5 phút, chúng tôi đến nơi.
Hứa Mạn đã đứng chờ trước cửa.
Cô ấy mặc bộ vest màu xám, tóc búi gọn, tay cầm một chiếc cặp tài liệu.
Nhìn thấy tôi, cô ấy bước tới ôm nhẹ.
“Cậu ổn chứ?”
Tôi gật đầu.
“Vẫn ổn.”
Hứa Mạn nhìn mẹ tôi.
“Cháu chào bác.”
Mẹ nắm tay cô ấy.
“Mạn Mạn, phiền cháu rồi.”
“Không phiền đâu bác. Chúng ta vào trong trước.”
Sau khi kiểm tra thông tin và thực hiện các thủ tục cần thiết, nhân viên phụ trách xác nhận căn nhà Cẩm Tú Hoa Đình hiện vẫn đứng tên Chu Quế Phương.
Không có giao dịch chuyển nhượng nào được hoàn tất.
Cũng không có hồ sơ ủy quyền hợp lệ nào được ghi nhận trong quy trình sang tên đang được kiểm tra.
Nghe đến đây, tôi mới thực sự thở phào.
Nhưng Hứa Mạn vẫn rất nghiêm túc.
Cô ấy hỏi nhân viên:
“Nếu có người sử dụng giấy ủy quyền giả để ký hợp đồng mua bán, chủ sở hữu cần thực hiện những bước nào để bảo vệ quyền lợi?”
Nhân viên hướng dẫn chúng tôi chuẩn bị giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, lưu giữ chứng cứ và liên hệ cơ quan có thẩm quyền để xử lý hành vi giả mạo nếu có căn cứ.
Hứa Mạn ghi chép cẩn thận.
Đúng lúc ấy, một giọng đàn ông vang lên phía sau.
Có thể bạn thích
“Cô chính là Lâm Hiểu Ninh?”
Tôi quay lại.
Một người đàn ông khoảng 45 tuổi đang đứng cách chúng tôi vài bước.
Ông ta mặc áo sơ mi đen, đeo đồng hồ vàng, phía sau có 2 người đàn ông khác đi cùng.
Tôi đoán ngay đó là người mua nhà.
“Anh Vương?”
Ông ta bước tới.
“Đúng. Tôi là Vương Kiến Quốc.”
Ông ta nhìn mẹ tôi.
“Bà cụ này là ai?”
Tôi đáp:
“Chủ sở hữu căn nhà.”
Vương Kiến Quốc lập tức cau mày.
“Vậy còn cô?”
“Con gái bà ấy.”
Ông ta nhìn tôi, rồi nhìn mẹ, vẻ mặt càng khó coi.
“Thế chồng cô đâu?”
“Tôi không biết.”
“Cô đùa tôi à?”
Ông ta giơ bản hợp đồng lên.
“Tôi ký hợp đồng với chồng cô, chuyển 800 nghìn tệ tiền đặt cọc, bây giờ cô bảo không biết hắn ở đâu?”
Hứa Mạn bước lên.
“Anh Vương, tôi là luật sư của cô Lâm. Chúng ta có thể trao đổi, nhưng xin anh giữ bình tĩnh.”
Vương Kiến Quốc nhìn cô ấy.
“Luật sư?”
“Đúng.”
Ông ta cười lạnh.
“Được lắm. Các người chuẩn bị kỹ thật đấy.”
Hứa Mạn không tức giận.
Cô ấy chỉ hỏi:
“Anh có mang theo chứng từ chuyển tiền không?”
“Có.”
“Xin hỏi người nhận tiền là ai?”
“Trần Chí Viễn.”
“Là tài khoản cá nhân của anh ta?”
“Đúng.”
“Anh đã gặp trực tiếp chủ sở hữu căn nhà trước khi ký hợp đồng chưa?”
Vương Kiến Quốc im lặng.
Hứa Mạn tiếp tục:
“Anh có kiểm tra giấy ủy quyền tại tổ chức công chứng hoặc cơ quan có thẩm quyền không?”
Sắc mặt ông ta bắt đầu thay đổi.
“Tôi…”
Tôi nhìn ông ta.
“Anh Vương, tôi hiểu anh đang tức giận. Nhưng tôi cũng vừa biết chuyện chồng mình tự ý bán nhà. Tôi không ký hợp đồng, mẹ tôi cũng không đồng ý chuyển nhượng.”
Vương Kiến Quốc nghiến răng.
“Trần Chí Viễn nói căn nhà là của vợ hắn, mẹ vợ chỉ đứng tên hộ!”
Tôi hỏi:
“Anh có ghi âm câu đó không?”
Ông ta lập tức đáp:
“Có!”
Tôi và Hứa Mạn nhìn nhau.
Vương Kiến Quốc lấy điện thoại ra.
“Lúc bàn chuyện mua bán, tôi đã ghi âm toàn bộ. Tôi làm ăn nhiều năm, không có thói quen chỉ tin lời nói.”
Hứa Mạn khẽ gật đầu.
“Vậy rất tốt.”
Vương Kiến Quốc sững lại.
“Tốt cái gì?”
Cô ấy bình tĩnh đáp:
“Bản ghi âm có thể giúp xác định chính xác những gì anh Trần đã cam kết và trình bày với anh.”
Ông ta nhìn chúng tôi, vẻ tức giận dần chuyển thành nghi ngờ.
Tôi nói:
“Anh Vương, tôi không có ý định trốn tránh. Nhưng người cần chịu trách nhiệm về số tiền anh đã chuyển phải là người nhận tiền và người có hành vi sai phạm.”
Vương Kiến Quốc nhìn mẹ tôi.
“Bà thực sự chưa từng đồng ý bán nhà?”
Mẹ tôi lắc đầu.
“Chưa từng.”
“Bà có biết con rể đang bán nhà không?”
“Đến sáng nay tôi mới biết.”
Ông ta im lặng rất lâu.
Cuối cùng, ông ta đập mạnh tập hợp đồng vào lòng bàn tay.
“Thằng khốn này!”
Tôi không nói gì.
Bởi lần đầu tiên kể từ khi chuyện xảy ra, tôi hoàn toàn đồng ý với lời ông ta.