Chương 15
Các khoản chuyển cho Chu Khải cần làm rõ nguồn tiền, mục đích và trách nhiệm.
Quyền nuôi con, cấp dưỡng và lịch thăm nom cũng cần thống nhất.
Chu Minh lắng nghe rất lâu.
Cuối cùng hắn hỏi:
“Em muốn giữ căn nhà?”
Tôi gật đầu.
“Nếu có thể thỏa thuận hợp lý, em muốn tiếp tục sống ở đây cùng Đồng Đồng.”
Hắn nhìn tôi.
“Em có đủ tiền thanh toán phần giá trị thuộc về anh không?”
“Tôi đã chuẩn bị phương án tài chính.”
Hứa Nghiên đưa bảng tính cho hắn.
Tôi dự định sử dụng khoản tiết kiệm riêng có chứng từ rõ ràng, kết hợp khoản vay phù hợp để thanh toán phần chênh lệch sau khi định giá và đối trừ các nghĩa vụ.
Nếu ngân hàng không chấp thuận phương án thay đổi người vay, chúng tôi sẽ phải chọn cách xử lý khác.
Tôi không muốn hứa suông.
Mọi con số đều phải có căn cứ.
Chu Minh nhìn bảng tính.
Rất lâu sau, hắn hỏi:
“Em đã chuẩn bị từ bao giờ?”
Tôi đáp:
“Từ ngày anh nói năm nghìn tệ mỗi tháng chỉ là chút tiền.”
Hắn cúi đầu.
Tôi tiếp tục:
“Lúc đó em mới nhận ra, nếu không tự tính toán cho mình và con gái, sẽ chẳng có ai làm thay.”
Chu Minh im lặng.
Buổi thương lượng kéo dài gần ba tiếng.
Cuối cùng, hai bên thống nhất được phần lớn nguyên tắc.
Chu Minh đồng ý để tôi ưu tiên nhận căn hộ sau khi hoàn tất việc định giá, thanh toán chênh lệch và được ngân hàng chấp thuận phương án xử lý khoản vay.
Tôi không yêu cầu hắn từ bỏ phần tài sản hợp pháp của mình.
Hắn cũng không thể tự ý tính khoản tiền hỗ trợ Chu Khải thành nghĩa vụ chung của hai vợ chồng.
Đối với Đồng Đồng, chúng tôi thống nhất để con tiếp tục sống cùng tôi, còn Chu Minh có trách nhiệm cấp dưỡng và quyền thăm nom theo lịch phù hợp.
Khi buổi làm việc kết thúc, Chu Minh đột nhiên gọi tôi lại.
“Tĩnh Tĩnh.”
Tôi quay đầu.
Hắn nhìn tôi, giọng khàn khàn.
“Anh có thể hỏi em một câu cuối cùng không?”
Tôi gật đầu.
Hắn hỏi:
“Nếu ngày hôm ấy anh không đồng ý giúp Tiểu Khải, chúng ta có ly hôn không?”
Tôi nhìn hắn.
Rất lâu sau mới đáp:
“Có lẽ không.”
Mắt hắn lập tức đỏ lên.
Tôi nói tiếp:
“Nhưng Chu Minh, vấn đề không nằm ở một quyết định.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Mà là chín năm qua, mỗi khi phải lựa chọn giữa vợ con và gia đình bố mẹ, anh đều cho rằng em sẽ nhường.”
Có thể bạn thích
Hắn cúi đầu.
Tôi nhẹ giọng:
“Em đã nhường quá lâu rồi.”
Sau buổi thương lượng ấy, tôi tưởng mọi chuyện sẽ dần yên ổn.
Không ngờ đúng một tháng sau, Chu Khải lại gặp rắc rối lớn.
Hôm ấy tôi đang họp ở công ty thì nhận được cuộc gọi từ một số lạ.
Người gọi là bố chồng.
Giọng ông khàn đặc.
“Tĩnh Tĩnh, con có thể đến bệnh viện một chuyến không?”
Tôi cau mày.
“Có chuyện gì ạ?”
“Mẹ con ngất rồi.”
Tôi im lặng.
Ông nói tiếp:
“Bác sĩ bảo phải theo dõi thêm. Chu Minh đang trên đường đến, Tiểu Khải thì không biết đi đâu.”
Tôi hỏi địa chỉ bệnh viện.
Sau đó nhắn tin cho Chu Minh, xác nhận tình hình.
Hắn gọi lại rất nhanh.
“Em không cần đến đâu.”
Tôi hỏi:
“Mẹ anh sao rồi?”
“Bác sĩ nói tạm thời ổn định, cần kiểm tra thêm.”
Tôi đáp:
“Vậy anh chăm bà đi. Có chuyện gì cần hỗ trợ cụ thể thì báo em.”
Chu Minh im lặng một lúc.
“Cảm ơn em.”
Tôi cúp máy.
Tôi không đến bệnh viện.
Không phải vì tôi mong mẹ chồng gặp chuyện.
Mà vì chúng tôi đang trong quá trình ly hôn, và Chu Minh hoàn toàn có khả năng chăm sóc mẹ mình.
Tôi không cần tiếp tục đóng vai người con dâu phải có mặt mỗi khi nhà họ Chu xảy ra vấn đề.
Buổi tối, Hứa Nghiên gọi điện.
“Cậu biết chuyện nhà em chồng chưa?”
Tôi hơi ngạc nhiên.
“Chuyện gì?”
“Căn hộ mới của Chu Khải đang gặp vấn đề tài chính.”
Tôi cau mày.
“Cụ thể?”
Hứa Nghiên nói:
“Theo thông tin tớ vừa được biết, phương án vay ban đầu của cậu ta không được chấp thuận như mong đợi. Cậu ta đã tìm cách xoay tiền từ nhiều nguồn, trong đó có khoản vay ngắn hạn với chi phí rất cao.”
Tôi sững người.
“Bao nhiêu?”
“Chưa rõ toàn bộ. Nhưng có vẻ không nhỏ.”
Tôi im lặng.
Hứa Nghiên nói tiếp:
“Cậu đừng tham gia. Chỉ cần kiểm tra xem có ai sử dụng tên hoặc tài sản của cậu trong bất kỳ giao dịch nào không.”
Tôi gật đầu.
“Tớ hiểu.”
Cúp máy, tôi nhìn điện thoại.
Bỗng nhớ đến câu Chu Khải từng gửi.
“Không có chị, em vẫn mua được nhà.”
Hóa ra mua được và trả nổi là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Ba ngày sau, Chu Minh chủ động hẹn tôi gặp.
Chúng tôi ngồi ở quán trà gần văn phòng luật sư.
Hắn trông tiều tụy hơn trước rất nhiều.
Vừa ngồi xuống, hắn đã nói:
“Tiểu Khải gặp rắc rối rồi.”
Tôi không ngạc nhiên.
“Ừ.”
Hắn nhìn tôi.
“Em biết?”
“Nghe nói một chút.”
Chu Minh cúi đầu.
“Sau khi hồ sơ vay ban đầu không được duyệt theo phương án cũ, nó không muốn bỏ căn hộ. Nó nói với bố mẹ rằng đã tìm được cách giải quyết.”
Tôi lắng nghe.
“Hóa ra nó vay tiền từ một công ty tài chính để bù vào những khoản còn thiếu.”