Chương 14
Rất lâu sau, hắn khàn giọng hỏi:
“Em thật sự không còn yêu anh nữa sao?”
Tôi nhìn hắn.
“Em đã từng rất yêu anh.”
Hắn ngẩng đầu.
Tôi nói tiếp:
“Nhưng tình yêu không thể thay thế trách nhiệm.”
Việc ly hôn không diễn ra ngay lập tức.
Chu Minh không đồng ý phương án phân chia tài sản ban đầu.
Mẹ chồng càng phản đối dữ dội.
Bà cho rằng căn nhà hiện tại là do con trai bà kiếm tiền mua, tôi chỉ là người góp một phần nhỏ.
Khi nghe tin tôi yêu cầu xác định rõ phần tài sản chung, bà lập tức chạy đến công ty Chu Minh gây chuyện.
Bà khóc lóc trước mặt đồng nghiệp của hắn.
Nói rằng con dâu tham tiền, muốn ly hôn để chiếm nhà.
Không ngờ hành động ấy lại khiến Chu Minh mất mặt nghiêm trọng.
Bởi đồng nghiệp của hắn đều biết tôi có công việc ổn định, thu nhập không thấp.
Một người cùng phòng còn hỏi thẳng:
“Chu Minh, vợ cậu cũng đi làm mà? Sao mẹ cậu lại nói cả căn nhà là cậu mua?”
Chu Minh không trả lời được.
Chuyện nhanh chóng lan khắp văn phòng.
Đến cuối tuần, hắn gọi cho tôi.
Giọng mệt mỏi.
“Em có thể bảo luật sư gửi lại phương án phân chia tài sản không?”
Tôi đáp:
“Được.”
Hắn ngừng một chút.
“Anh sẽ xem xét nghiêm túc.”
Tôi không nói thêm.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Bởi lúc ấy, căn hộ mới của Chu Khải bắt đầu phát sinh vấn đề.
Một buổi chiều, Tôn Mạn lại gọi cho tôi.
Giọng cô ấy bình tĩnh hơn lần trước rất nhiều.
“Chị, em và Chu Khải chia tay rồi.”
Tôi hơi bất ngờ.
“Em quyết định rồi à?”
“Vâng.”
Cô ấy cười nhẹ.
“Em đã suy nghĩ kỹ.”
Tôi hỏi:
“Có chuyện gì xảy ra sao?”
Tôn Mạn im lặng vài giây.
Sau đó kể rằng Chu Khải đã yêu cầu cô ấy đưa trước một trăm nghìn tệ tiền sửa nhà.
Lý do là hắn cần thanh toán một số khoản phí và chuẩn bị nội thất.
Nhưng khi cô ấy yêu cầu viết giấy xác nhận khoản tiền, Chu Khải lập tức nổi giận.
Hắn nói:
“Chúng ta sắp kết hôn rồi, em còn đề phòng anh như người ngoài?”
Có thể bạn thích
Tôn Mạn hỏi lại:
“Vậy anh có thể thêm tên em vào giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà không?”
Chu Khải lập tức từ chối.
Hắn nói căn nhà là tài sản bố mẹ chuẩn bị cho hắn, không thể tùy tiện thêm tên người khác.
Tôn Mạn liền đáp:
“Vậy tiền của em cũng là bố mẹ em vất vả kiếm được. Tại sao em phải tùy tiện đưa cho anh?”
Hai người cãi nhau dữ dội.
Cuối cùng Chu Khải buột miệng:
“Đàn bà các em đúng là chỉ biết tính toán! Chị dâu anh cũng vậy, em cũng vậy!”
Tôn Mạn nhìn hắn.
Rồi bình tĩnh nói:
“Vậy anh đi tìm người không biết tính toán mà kết hôn.”
Cô ấy trả lại nhẫn đính hôn.
Sau đó rời đi.
Nghe xong, tôi không khỏi bật cười.
Tôn Mạn cũng cười.
“Chị, em phải cảm ơn chị.”
Tôi nói:
“Không cần. Em tự đưa ra quyết định.”
Cô ấy đáp:
“Nhưng nếu hôm ấy chị không hỏi rõ khoản vay trước mặt mọi người, có lẽ em vẫn còn tin rằng anh ấy đã chuẩn bị đầy đủ cho tương lai của hai đứa.”
Tôi im lặng.
Tôn Mạn nói tiếp:
“Em từng nghĩ phụ nữ tính toán chuyện tiền bạc trước khi kết hôn là thực dụng.”
Cô ấy cười khổ.
“Bây giờ em mới hiểu, không phải cứ nhắc đến tiền là thực dụng. Có những người không muốn nói rõ tiền bạc chỉ vì họ đang chờ người khác chịu thiệt.”
Tôi gật đầu.
“Đúng vậy.”
Cúp máy, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời hôm ấy rất trong.
Lần đầu tiên sau nhiều tuần, tôi cảm thấy có một chút vui vẻ thật sự.
Nhưng đối với nhà họ Chu, chuyện Tôn Mạn chia tay chẳng khác nào một đòn giáng mạnh.
Mẹ chồng tức đến mức gọi điện mắng tôi.
Bà nói tôi đã phá hỏng hôn sự của Chu Khải.
Tôi không tranh cãi.
Chỉ hỏi:
“Mẹ, nếu Chu Khải không nói dối thu nhập và tình hình tài chính, Tôn Mạn có chia tay không?”
Bà lập tức im lặng.
Tôi nói tiếp:
“Con không ép cô ấy chia tay. Con chỉ trả lời những điều cô ấy hỏi.”
Bà nghiến răng.
“Con đúng là sao chổi của nhà họ Chu!”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Vậy sau này con không làm con dâu nhà họ Chu nữa, mẹ có thể yên tâm.”
Bà tức đến mức cúp máy.
Tôi không gọi lại.
Ba ngày sau, Hứa Nghiên báo cho tôi một tin.
Chu Minh đã đồng ý bước vào quá trình thương lượng chính thức về ly hôn.
Tôi nhìn tin nhắn ấy rất lâu.
Sau đó thở ra một hơi.
Chín năm hôn nhân.
Cuối cùng cũng sắp đến hồi kết.
Buổi thương lượng đầu tiên diễn ra tại văn phòng luật sư.
Chu Minh đến một mình.
Không có bố mẹ.
Không có Chu Khải.
Hắn mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt tôi mua cho vào sinh nhật năm ngoái.
Tóc đã dài hơn trước, dưới mắt có quầng thâm.
Nhìn thấy tôi, hắn hơi khựng lại.
“Tĩnh Tĩnh.”
Tôi gật đầu.
“Ngồi đi.”
Hứa Nghiên bắt đầu trình bày các nội dung cần giải quyết.
Căn hộ hiện tại được mua trong thời kỳ hôn nhân, đứng tên hai vợ chồng.
Khoản vay còn lại cần được xử lý theo thỏa thuận và quy định liên quan.
Tiền tiết kiệm chung phải được đối chiếu.