Chương 13
Tôi bình tĩnh nói:
“Con không ly hôn để lấy chồng khác.”
Bà khựng lại.
Tôi tiếp tục:
“Con ly hôn để không phải sống trong một cuộc hôn nhân khiến mình kiệt sức.”
Mẹ chồng cười khẩy.
“Con tưởng mình giỏi giang lắm à? Không có Chu Minh, con nuôi nổi Đồng Đồng sao?”
Tôi nhìn bảng lương vừa nhận được.
“Nuôi được ạ.”
Bà lập tức nghẹn lời.
Tôi nói tiếp:
“Con có công việc, có thu nhập, có khả năng chăm sóc con. Mẹ không cần lo.”
Bà im lặng vài giây.
Sau đó đột nhiên đổi giọng.
“Tĩnh Tĩnh, mẹ biết con đang giận. Nhưng con cũng phải nghĩ cho Đồng Đồng. Trẻ con không có bố thì đáng thương lắm.”
Tôi đáp:
“Con bé vẫn có bố. Ly hôn không làm mất quan hệ cha con.”
Bà nói:
“Nhưng gia đình tan vỡ thì sao?”
Tôi nhìn ra cửa sổ.
“Mẹ à, một gia đình không phải cứ có đủ người sống chung dưới một mái nhà là hạnh phúc.”
Bà không nói nữa.
Tôi cúp máy.
Không ngờ chưa đầy mười phút sau, Chu Khải lại gọi đến.
Vừa bắt máy, hắn đã quát:
“Chị dâu, chị nhất định phải hại chết cả nhà mới vừa lòng à?”
Tôi cau mày.
“Cậu nói chuyện cho đàng hoàng.”
Hắn tức giận:
“Anh em nói chị muốn ly hôn! Chị có biết bây giờ ngân hàng đang yêu cầu bổ sung hồ sơ, nếu anh chị ly hôn thì phương án tài chính của em bị ảnh hưởng không?”
Tôi bật cười.
“Vậy à?”
“Chị còn cười được?”
“Chu Khải, tôi ly hôn hay không là chuyện hôn nhân của tôi.”
Tôi chậm rãi nói:
“Cậu mua nhà không đủ khả năng trả nợ, lại muốn dựa vào thu nhập của anh chị. Bây giờ tôi không đồng ý thì cậu trách tôi?”
Hắn nghiến răng.
“Chị có cần tuyệt tình như vậy không?”
Tôi hỏi:
“Cậu có biết năm nghìn tệ mỗi tháng trong năm năm là bao nhiêu không?”
“Ba trăm nghìn.”
“Vậy cậu có định trả không?”
Hắn im lặng.
Tôi tiếp tục:
“Cậu có định chia quyền sở hữu căn nhà cho anh trai không?”
“Đương nhiên không!”
“Vậy tại sao anh trai cậu phải trả?”
Hắn nổi giận.
“Vì anh ấy là anh trai em!”
Tôi gật đầu.
“Được.”
Tôi nói:
“Vậy từ nay cậu cứ tìm anh trai mình. Đừng tìm tôi.”
Sau đó cúp máy.
Lần này, tôi chặn số Chu Khải.
Một tuần sau, Chu Minh vẫn không ký.
Có thể bạn thích
Hắn mang về một bó hoa.
Là hoa hồng trắng, loại tôi từng rất thích.
Hắn đặt hoa lên bàn, giọng khàn khàn.
“Tĩnh Tĩnh, chúng ta đừng ly hôn được không?”
Tôi nhìn bó hoa.
Không nói gì.
Hắn bước đến.
“Anh biết anh sai rồi.”
Tôi ngẩng đầu.
“Sai ở đâu?”
Hắn im lặng một chút.
“Anh không nên giấu em chuyện chuyển tiền.”
“Còn gì nữa?”
“Không nên tự ý đồng ý giúp Tiểu Khải.”
“Còn gì nữa?”
Hắn nhìn tôi.
“Không nên để mẹ gây áp lực cho em.”
Tôi gật đầu.
“Vậy anh định sửa thế nào?”
Hắn vội vàng nói:
“Anh sẽ trả lại năm mươi lăm nghìn tệ. Sau này chuyện tiền bạc đều bàn với em.”
Tôi hỏi:
“Còn thỏa thuận ba trăm nghìn tệ?”
Hắn khựng lại.
Tôi nhìn hắn.
Nụ cười trên môi dần biến mất.
Chu Minh cúi đầu.
“Tĩnh Tĩnh, chuyện ấy anh thật sự không thể rút lại.”
Tôi gật đầu.
“Em hiểu.”
Hắn vội vàng nắm tay tôi.
“Nhưng anh sẽ cố gắng kiếm thêm! Anh có thể nhận dự án ngoài, làm thêm cuối tuần. Anh bảo đảm không ảnh hưởng đến tiền sinh hoạt của mẹ con em!”
Tôi nhìn hắn.
“Anh đã từng hứa cuối tuần đưa Đồng Đồng đi công viên chưa?”
Hắn sững người.
Tôi tiếp tục:
“Anh đã từng hứa mỗi tối dành một tiếng chơi với con chưa?”
Hắn cúi đầu.
“Anh nhớ.”
“Nhưng anh thường xuyên thất hứa.”
Tôi rút tay về.
“Bây giờ anh còn định làm thêm cuối tuần để trả nợ cho Chu Khải.”
Tôi nhìn hắn.
“Vậy thời gian dành cho con gái ở đâu?”
Chu Minh im lặng.
Tôi hỏi tiếp:
“Anh có biết tháng trước Đồng Đồng được chọn biểu diễn trong lễ hội của trường không?”
Hắn ngẩng đầu.
“Có chuyện đó à?”
Tôi cười.
“Em đã gửi tin nhắn cho anh.”
Hắn vội lấy điện thoại.
Lướt một lúc.
Cuối cùng tìm thấy tin nhắn tôi gửi từ ba tuần trước.
Bên dưới là câu trả lời của hắn.
“Ừ, để anh xem lịch.”
Sau đó không còn gì nữa.
Tôi nhìn hắn.
“Hôm biểu diễn, con bé đứng trên sân khấu, nhìn xuống hàng ghế phụ huynh tìm anh.”
Chu Minh cúi đầu.
“Anh xin lỗi.”
“Con bé hỏi em tại sao bố không đến.”
Tôi ngừng một chút.
“Em nói bố bận làm việc.”
Giọng tôi hơi nghẹn.
“Nhưng hôm ấy anh đang cùng Chu Khải đi chọn nội thất.”
Chu Minh lập tức ngẩng đầu.
“Em biết?”
Tôi gật đầu.
“Biết.”
Hắn đứng bất động.
Tôi nói:
“Chu Minh, em không muốn con gái lớn lên rồi nghĩ rằng chỉ cần là con gái thì phải nhường nhịn, phải hy sinh, phải chịu thiệt để đàn ông trong nhà được sống thoải mái.”
Tôi nhìn bó hoa trên bàn.
“Em càng không muốn con bé học được từ mẹ rằng chỉ cần người khác xin lỗi vài câu, mọi tổn thương đều có thể coi như chưa từng xảy ra.”
Chu Minh đỏ hoe mắt.
“Tĩnh Tĩnh…”
Tôi đưa tập hồ sơ cho hắn.
“Chúng ta ly hôn đi.”
Lần này, hắn không còn nổi giận.
Chỉ ngồi xuống sofa, ôm đầu.