Chương 12
“Đúng.”
Hắn nhắm mắt.
“Lâm Tĩnh, em có biết vì em mà hồ sơ của Tiểu Khải bị yêu cầu bổ sung giải trình không?”
Tôi nhìn hắn.
“Vì em?”
“Đúng!”
“Chu Minh, hồ sơ của em trai anh không đáp ứng yêu cầu, tại sao lại là lỗi của em?”
Hắn nghiến răng.
“Nếu em chịu phối hợp xác nhận thu nhập gia đình thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn!”
Tôi nhìn hắn.
“Phối hợp bằng cách nhận trách nhiệm mà em chưa từng đồng ý?”
“Không ai bắt em trả nợ!”
Tôi bật cười.
“Vậy tại sao phải cần chữ ký hoặc xác nhận của em?”
Hắn cứng họng.
Tôi nói tiếp:
“Nếu em không có trách nhiệm gì, thu nhập của em cũng không liên quan, vậy cứ bỏ tên em khỏi hồ sơ.”
Chu Minh im lặng.
Tôi nhìn hắn, chậm rãi hỏi:
“Anh có dám không?”
Hắn quay mặt đi.
Tôi hiểu.
Hắn không dám.
Bởi vì nếu bỏ thu nhập của tôi, hồ sơ tài chính của Chu Khải sẽ thiếu đi một phần quan trọng.
Hắn muốn hưởng lợi từ thu nhập của vợ.
Nhưng lại không muốn thừa nhận vợ có quyền từ chối.
Tôi mở cửa rộng hơn.
“Anh vào đi. Chúng ta cần nói chuyện.”
Chu Minh bước vào.
Con gái đang ở lớp học vẽ, trong nhà chỉ có hai người.
Tôi đặt trước mặt hắn một tập hồ sơ.
Hắn nhìn thấy dòng chữ trên trang đầu, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Đơn ly hôn?”
Tôi gật đầu.
“Em đã chuẩn bị.”
Hắn nhìn tôi như không tin nổi.
“Chỉ vì chuyện mua nhà của Tiểu Khải?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
Tôi chỉ vào tập tài liệu.
“Vì anh đã nhiều lần giấu giếm chuyện tiền bạc, tự ý chuyển tài sản chung, định đưa em vào nghĩa vụ tài chính mà em không đồng ý, và liên tục đặt yêu cầu của gia đình anh lên trên quyền lợi của vợ con.”
Chu Minh đứng bật dậy.
“Em điên rồi!”
Tôi vẫn ngồi yên.
“Em rất tỉnh táo.”
Hắn đi qua đi lại trong phòng khách.
Một lúc sau, hắn quay phắt lại.
Có thể bạn thích
“Em nghĩ ly hôn dễ lắm sao? Nhà này còn khoản vay, con gái còn nhỏ, em tưởng muốn chia là chia được à?”
Tôi gật đầu.
“Cho nên em đã tìm luật sư.”
Hắn nhìn tôi.
Tôi tiếp tục:
“Em đã chuẩn bị phương án phân chia tài sản, nghĩa vụ nợ, quyền nuôi con và cấp dưỡng. Nếu anh đồng ý thương lượng, chúng ta có thể giải quyết trong hòa bình.”
“Còn nếu anh không đồng ý?”
“Thì giải quyết theo trình tự pháp luật.”
Chu Minh cười lạnh.
“Em nghĩ tòa sẽ cho em hết mọi thứ?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
Tôi nhìn hắn.
“Em chỉ muốn phần hợp pháp thuộc về mình và con gái.”
Hắn im lặng.
Tôi nói tiếp:
“Em không cần tiền của Chu Khải. Cũng không cần tài sản của bố mẹ anh.”
Tôi đặt tay lên tập hồ sơ.
“Nhưng tiền của em, anh đừng mong tùy tiện đem cho người khác.”
Chu Minh nhìn tôi rất lâu.
Sau đó hắn đột nhiên hạ giọng.
“Tĩnh Tĩnh, chúng ta thật sự phải đi đến bước này sao?”
Tôi nhìn hắn.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, giọng hắn không còn tức giận.
Chỉ còn mệt mỏi.
Tôi hỏi:
“Anh có thể hủy thỏa thuận hỗ trợ trả góp cho Chu Khải không?”
Hắn im lặng.
“Anh có thể yêu cầu em trai hoàn trả năm mươi lăm nghìn tệ đã lấy từ tài khoản chung không?”
Hắn cúi đầu.
“Anh có thể hứa từ nay mọi quyết định liên quan đến tài sản chung đều phải được hai vợ chồng thống nhất không?”
Hắn vẫn không trả lời.
Tôi gật đầu.
“Em hiểu rồi.”
Chu Minh vội vàng nói:
“Không phải anh không muốn! Nhưng Tiểu Khải đã mua nhà rồi, bố mẹ cũng đã bỏ hết tiền tiết kiệm vào đó. Bây giờ anh rút lui, cả nhà sẽ gặp rắc rối!”
Tôi nhìn hắn.
“Vậy anh chọn đi.”
Hắn sững người.
Tôi nói:
“Em không bắt anh bỏ bố mẹ hay em trai. Em chỉ yêu cầu anh không được lấy tương lai của vợ con để thực hiện lời hứa của mình.”
Tôi ngừng một chút.
“Nếu anh vẫn cho rằng yêu cầu ấy quá đáng, chúng ta không cần tiếp tục làm vợ chồng.”
Chu Minh đứng bất động.
Rất lâu sau, hắn hỏi:
“Em không sợ ly hôn sao?”
Tôi nhìn hắn.
“Sợ chứ.”
Hắn ngẩng đầu.
Tôi mỉm cười.
“Em sợ con gái tổn thương. Sợ phải bắt đầu lại. Sợ những năm tháng mình cố gắng trở thành vô nghĩa.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Nhưng em còn sợ hơn việc sống thêm hai mươi năm với một người luôn coi sự hy sinh của em là chuyện đương nhiên.”
Chu Minh không ký đơn ngay.
Hắn xin tôi một tuần suy nghĩ.
Tôi đồng ý.
Trong một tuần ấy, tôi vẫn đi làm, đưa đón con, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa như bình thường.
Chỉ có điều, tôi không còn chờ hắn về ăn tối.
Không còn hỏi hắn hôm nay công việc thế nào.
Cũng không nhắc hắn mang áo khoác khi trời trở lạnh.
Những thói quen từng được duy trì suốt chín năm, hóa ra có thể dừng lại rất nhanh.
Ngày thứ ba, mẹ chồng gọi đến.
Lần này bà không còn đắc ý.
Giọng bà đầy tức giận.
“Lâm Tĩnh! Con thật sự muốn ly hôn với Chu Minh?”
Tôi đáp:
“Vâng, nếu chúng con không thể thống nhất được những vấn đề cơ bản.”
Bà lập tức hét lên:
“Con có biết ly hôn rồi, đàn bà có con khó lấy chồng thế nào không?”