Đội ngũ chăm sóc đặc biệt cũng không còn.

Phó Hàn Châu không được phép tiếp tục sử dụng các nguồn lực của bệnh viện cho mục đích cá nhân.

Những đặc quyền từng khiến cô ta kiêu ngạo lần lượt biến mất.

Nhưng tôi không thấy vui.

Bởi vì những thứ ấy chưa bao giờ là điều tôi thực sự muốn.

Tôi chỉ muốn con mình còn sống.

Tôi không trở về căn nhà cưới.

Trình Nhược Vi đưa tôi đến căn hộ gần viện nghiên cứu.

Căn hộ rộng hơn một trăm mét vuông, có ban công nhìn ra công viên.

Đây là nơi tôi từng định dùng làm phòng làm việc riêng.

Bên trong vẫn còn rất nhiều sách và tài liệu.

Tôi đứng giữa phòng khách, nhìn ánh nắng chiếu qua cửa kính.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi cảm thấy mình có thể thở.

Trình Nhược Vi giúp tôi đặt hành lý xuống.

“Cô định nghỉ bao lâu?”

Tôi suy nghĩ.

“Một tháng.”

“Sau đó?”

“Tôi sẽ xin chuyển công tác.”

Cô ngẩng đầu.

“Đi đâu?”

Tôi nhìn về phía giá sách.

Trên ngăn cao nhất có một tập hồ sơ màu xanh.

Tôi bước đến, lấy xuống.

Bên trong là thư mời tham gia dự án nghiên cứu tại Thanh Xuyên.

Hai năm trước, viện nghiên cứu từng đề nghị tôi phụ trách một nhóm kỹ thuật tại cơ sở mới.

Dự án kéo dài ba năm.

Nếu nhận lời, tôi sẽ phải rời thành phố hiện tại.

Khi ấy, Phó Hàn Châu phản đối kịch liệt.

Hắn nói:

“Vợ chồng xa nhau lâu ngày, tình cảm sẽ phai nhạt.”

“Một người phụ nữ đã kết hôn không nên chỉ nghĩ đến sự nghiệp.”

“Anh cần em ở bên cạnh.”

Tôi đã từ chối cơ hội ấy.

Bây giờ nghĩ lại, hắn không cần tôi ở bên cạnh.

Hắn chỉ cần một người vợ hợp pháp, một người có thể chăm sóc nhà cửa, giúp hắn duy trì hình tượng gia đình hạnh phúc.

Tôi mở thư mời.

Dòng chữ cuối cùng ghi rõ:

“Nếu đồng chí Lâm Dĩ Đồng thay đổi quyết định, xin liên hệ lại với ban tổ chức dự án.”

Tôi nhìn thật lâu.

Sau đó, tôi gọi điện cho người phụ trách.

“Thầy Tạ.”

Đầu dây bên kia vang lên giọng một người đàn ông lớn tuổi.

“Dĩ Đồng?”

“Vâng, là em.”

“Lâu rồi không nghe tin em. Dạo này thế nào?”

Tôi nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ.

“Em muốn hỏi, dự án Thanh Xuyên còn cần người không ạ?”

Bên kia im lặng hai giây.

Sau đó, giọng thầy Tạ trở nên kích động.

“Em đổi ý rồi?”

“Vâng.”

“Còn cần chứ! Chúng tôi chờ em hai năm rồi!”

Tôi khẽ mỉm cười.

“Vậy em muốn nộp hồ sơ.”

“Được! Được! Nhưng sức khỏe em thế nào? Có thể đi công tác xa không?”

Tôi nhìn vết sẹo chưa lành trên bụng.

“Em cần thêm thời gian hồi phục.”

“Không vội. Dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị. Em cứ làm thủ tục, kiểm tra sức khỏe đầy đủ rồi hãy quyết định thời điểm đến.”

Tôi gật đầu.

“Cảm ơn thầy.”

Cúp máy, tôi nhìn Trình Nhược Vi.

Cô mỉm cười.

“Thanh Xuyên?”

Tôi gật đầu.

“Thanh Xuyên.”

Một nơi cách đây hơn hai nghìn cây số.

Một nơi không có nhà họ Lâm.

Không có Phó Hàn Châu.

Không có những ký ức khiến tôi nghẹt thở.

Tôi muốn bắt đầu lại.

Nhưng trước khi rời đi, tôi còn một số việc phải giải quyết.

Đầu tiên là ly hôn.

Phó Hàn Châu kiên quyết không đồng ý.

Hắn liên tục gửi hoa đến căn hộ của tôi.

Hoa hồng đỏ.

Hoa tulip trắng.

Hoa baby.

Mỗi bó đều kèm theo một tấm thiệp.

“Dĩ Đồng, anh sai rồi.”

“Chúng ta bắt đầu lại nhé.”

“Anh không thể mất em.”

Tôi không nhận.

Tất cả đều được trả về.

Sau đó, hắn chuyển sang gửi quà.

Trang sức.

Túi xách.

Đồng hồ.

Có cả một chiếc nhẫn kim cương trị giá hơn ba trăm nghìn tệ.

Tôi nhìn hóa đơn, bật cười.

Sáu năm kết hôn, hắn chưa từng tặng tôi món quà đắt tiền nào.

Ngày sinh nhật năm ngoái, tôi chỉ nhận được một chiếc cốc giữ nhiệt.

Hắn nói:

“Em là người thực tế, không cần những thứ hào nhoáng.”

Tôi đã vui vẻ nhận lấy.

Bởi vì tôi nghĩ, tình yêu không thể đo bằng tiền.

Bây giờ, khi tôi quyết định rời đi, hắn lại có thể dễ dàng mua một chiếc nhẫn trị giá hàng trăm nghìn tệ.

Hóa ra không phải hắn không có tiền.

Chỉ là không muốn tiêu cho tôi.

Tôi nhờ luật sư gửi trả toàn bộ.

Kèm theo một câu:

“Thân chủ của tôi không nhận quà và đề nghị ông Phó ngừng liên hệ ngoài các vấn đề pháp lý cần thiết.”

Nhưng hắn vẫn không chịu từ bỏ.

Một buổi tối, khi tôi vừa kết thúc buổi kiểm tra sức khỏe, hắn đứng chờ trước cổng.

Trời đổ mưa.

Hắn không mang ô.

Áo sơ mi ướt sũng.

Vừa nhìn thấy tôi, hắn lập tức chạy đến.

“Dĩ Đồng!”

Tôi dừng bước.

Hắn đứng cách tôi vài mét, ánh mắt đỏ hoe.

“Anh chờ em ba tiếng rồi.”

Tôi nhìn hắn.

“Có việc gì?”

Hắn khựng lại.

Có lẽ không ngờ tôi sẽ hỏi bình thản như vậy.

“Anh muốn nói chuyện.”

“Thông qua luật sư đi.”

Tôi định bước qua.

Hắn đột nhiên quỳ xuống.

Giữa cơn mưa.

Ngay trước cổng viện nghiên cứu.

Người qua đường lập tức ngoái nhìn.

“Dĩ Đồng, anh sai rồi!”

Giọng hắn khàn đặc.

“Anh biết anh không xứng đáng được tha thứ, nhưng xin em cho anh một cơ hội!”

Tôi đứng yên.

Nếu là trước kia, chỉ cần hắn cúi đầu nói một câu xin lỗi, tôi đã mềm lòng.

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo