“Con thật sự đi sao?”
“Vâng.”
“Bao giờ về?”
Tôi suy nghĩ.
“Chưa biết.”
Bà gật đầu.
Một lúc lâu sau, bà lấy trong túi ra một chiếc phong bì.
Tôi định từ chối.
Bà vội nói:
“Không phải tiền.”
Tôi mở ra.
Bên trong là một bức thư.
Nét chữ của bà không đẹp.
Nhưng từng dòng đều rất ngay ngắn.
Bà viết rằng mình không biết phải xin lỗi tôi thế nào.
Bà viết rằng đã nhiều lần tự hỏi, vì sao một đứa trẻ từng hiền lành như Phó Hàn Châu lại trở thành người như vậy.
Bà viết rằng bà không mong tôi tha thứ cho con trai mình.
Chỉ mong tôi sống tốt.
Cuối thư là một câu:
“Dĩ Đồng, nếu sau này con có một gia đình mới, mẹ mong người ấy sẽ thật lòng trân trọng con.”
Tôi đọc xong, nước mắt rơi xuống giấy.
Bà vội vàng lấy khăn lau cho tôi.
“Đừng khóc, con.”
Tôi nắm tay bà.
“Mẹ.”
“Ừ?”
“Con sẽ sống tốt.”
Bà gật đầu, vừa cười vừa khóc.
“Vậy là được rồi.”
Đêm trước khi rời thành phố, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
Tôi vốn không định nghe.
Nhưng sau khi điện thoại rung đến lần thứ ba, tôi vẫn bắt máy.
Đầu dây bên kia vang lên giọng Phó Hàn Châu.
“Dĩ Đồng.”
Tôi im lặng.
Hắn nói:
“Anh nghe nói em sắp đi Thanh Xuyên.”
“Ừ.”
“Bao giờ?”
“Không liên quan đến anh.”
Hắn cười khổ.
“Đúng.”
Một lúc lâu sau, hắn hỏi:
“Em có thể gặp anh lần cuối không?”
“Không.”
“Chỉ mười phút thôi.”
“Tôi không muốn.”
Hắn im lặng.
Sau đó, giọng hắn nghẹn lại.
“Anh nhớ em.”
Tôi nhìn chiếc vali đặt cạnh cửa.
“Phó Hàn Châu.”
“Ừ.”
“Anh nhớ điều gì?”
Hắn khựng lại.
Tôi hỏi:
“Nhớ người nấu cơm cho anh?”
“Nhớ người giặt quần áo?”
“Nhớ người thức đến hai giờ sáng chờ anh về?”
“Hay nhớ người sẵn sàng đưa tiền cho anh mà không hỏi một câu?”
Hắn khàn giọng:
“Không phải…”
Tôi bình tĩnh nói:
“Anh không nhớ tôi.”
Có thể bạn thích
“Anh chỉ nhớ cảm giác được một người yêu thương vô điều kiện.”
“Bởi vì anh đã quen nhận mà không cần cho đi.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nấc nghẹn.
Hắn nói:
“Anh đã mất tất cả rồi.”
Tôi nhìn bầu trời đêm.
“Không.”
“Anh vẫn còn cơ hội đối diện với những gì mình đã làm.”
“Còn An An thì không.”
Tôi dừng lại.
“Sau này đừng gọi nữa.”
Hắn đột nhiên hỏi:
“Dĩ Đồng, nếu có kiếp sau…”
Tôi cắt ngang.
“Không có nếu.”
“Kiếp này đã đủ rồi.”
Tôi cúp máy.
Lần này, tôi không chặn số ngay.
Tôi chỉ xóa tên hắn khỏi danh bạ.
Trước kia, tên hắn được lưu là:
“Nhà của em.”
Bây giờ, hai chữ ấy biến mất.
Tôi nhìn màn hình trống.
Rồi tắt điện thoại.
Sáng hôm sau, tôi lên tàu đến Thanh Xuyên.
Trình Nhược Vi tiễn tôi ra ga.
Cô ôm tôi thật chặt.
“Đến nơi nhớ báo bình an.”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
“Đừng chỉ biết làm việc.”
“Biết rồi.”
“Ăn uống đầy đủ.”
“Tôi biết mà.”
Cô nhìn tôi, đột nhiên đỏ mắt.
“Dĩ Đồng.”
“Ừ?”
“Sau này nhất định phải hạnh phúc.”
Tôi mỉm cười.
“Nhất định.”
Tàu bắt đầu chuyển bánh.
Thành phố quen thuộc dần lùi lại phía sau.
Những tòa nhà cao tầng.
Những con đường đông đúc.
Những nơi từng lưu giữ tuổi trẻ của tôi.
Tôi nhìn qua cửa kính.
Không khóc.
Bởi vì tôi biết, lần này mình không chạy trốn.
Tôi chỉ đang đi về phía cuộc đời của chính mình.
Thanh Xuyên đón tôi bằng một cơn gió lạnh.
Nhà ga không lớn.
Bầu trời cao và trong.
Xa xa là những dãy núi nối tiếp nhau.
Người của viện nghiên cứu đến đón tôi.
Đó là một cô gái trẻ tên Hứa Ninh.
Cô khoảng hai mươi lăm tuổi, đeo kính, nói chuyện rất nhanh.
“Chị Lâm! Cuối cùng chị cũng đến!”
Tôi bật cười.
“Em biết chị à?”
“Đương nhiên! Em đã đọc báo cáo nghiên cứu của chị từ hồi còn học cao học!”
Cô hào hứng kéo vali giúp tôi.
“Thầy Tạ nói chị là người có thể giải quyết bài toán mà nhóm chúng em mắc kẹt suốt nửa năm.”
Tôi mỉm cười.
“Đừng kỳ vọng quá cao.”
“Không đâu! Em tin chị!”
Tôi nhìn gương mặt rạng rỡ của cô.
Đã rất lâu rồi không có ai nhìn tôi bằng ánh mắt ấy.
Không phải vì tôi là con gái nhà họ Lâm.
Không phải vì tôi là vợ Phó Hàn Châu.
Cũng không phải vì tôi có thể nhường cho họ thứ gì.
Mà chỉ vì tôi là Lâm Dĩ Đồng.
Một người làm nghiên cứu.
Một người có năng lực.
Một người được chờ đợi.
Tôi chợt cảm thấy sống mũi cay cay.
Hứa Ninh không nhận ra.
Cô vẫn vui vẻ giới thiệu:
“Chỗ ở của chị cách viện nghiên cứu khoảng mười phút đi bộ. Bên cạnh có siêu thị, phía sau có công viên. Mùa xuân hoa nở đẹp lắm!”
Tôi nhìn ra ngoài cửa xe.
“Vậy à?”
“Vâng! Đẹp cực kỳ!”
Tôi khẽ mỉm cười.
“Chị rất mong được nhìn thấy.”
Những ngày đầu ở Thanh Xuyên, tôi sống rất chậm.
Buổi sáng thức dậy, tôi mở cửa sổ đón nắng.
Ăn sáng.
Đi bộ đến viện nghiên cứu.
Buổi trưa ăn cùng đồng nghiệp.
Buổi tối trở về, nấu một bữa cơm đơn giản.
Thỉnh thoảng, tôi gọi điện cho Trình Nhược Vi.
Thỉnh thoảng, tôi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe theo lịch.
Tôi cũng bắt đầu gặp chuyên gia tâm lý.
Lần đầu tiên ngồi trong phòng tư vấn, tôi không biết phải nói gì.