Không kể lể.

Chỉ viết:

“Tôi không phản đối việc người thân giúp đỡ nhau. Nhưng giúp đỡ phải xuất phát từ sự tự nguyện, không phải nghĩa vụ bị áp đặt. Tôi từ chối cho vay toàn bộ khoản hồi môn của mình vì người vay không có kế hoạch trả nợ rõ ràng. Đây là quyết định của tôi đối với tài sản riêng của mình.”

Bên dưới, tôi đăng những đoạn hội thoại thể hiện rõ yêu cầu vay tiền và phản ứng của Giang Dao khi tôi hỏi thời hạn hoàn trả.

Chưa đầy một giờ sau, dư luận bắt đầu đảo chiều.

Một bình luận được hàng nghìn người thích.

“Đợi đã, em chồng muốn mua nhà vì sĩ diện, không có tiền tiết kiệm, không có kế hoạch trả nợ, rồi bắt chị dâu đưa sạch của hồi môn? Đây là vay tiền hay xin tiền?”

Một người khác viết:

“Nếu thật sự là vay thì sao lại nổi giận khi người ta hỏi bao giờ trả?”

Có người còn chỉ ra:

“Cô em chồng nói 90 nghìn tệ là khoản nhỏ, vậy tại sao chính cô ấy không kiếm nổi khoản nhỏ ấy?”

Bài đăng của Giang Dao lập tức bị công kích dữ dội.

Cô ta vội vàng xóa bài.

Nhưng đã quá muộn.

Ảnh chụp màn hình lan truyền khắp nơi.

Đến tối, Giang Dao gọi điện cho tôi bằng một số lạ.

Vừa nghe thấy giọng tôi, cô ta đã gào lên:

“Tống Nghiên! Chị cố ý hại tôi đúng không?”

Tôi bình thản hỏi:

“Chị hại em chuyện gì?”

“Chị đăng tin nhắn khiến mọi người mắng tôi!”

“Chị chỉ công khai phần sự thật mà em đã cố tình bỏ qua.”

“Chị là chị dâu mà lại đối xử với tôi như vậy?”

Tôi bật cười.

“Giang Dao, lúc em đăng bài bôi xấu chị, em có nhớ chị là chị dâu không?”

Cô ta lập tức im lặng.

Tôi nói tiếp:

“Em đã hai mươi mốt tuổi rồi. Đừng nghĩ cứ khóc lóc là người khác phải nhường nhịn. Em muốn người khác tôn trọng mình thì trước hết phải học cách tôn trọng người khác.”

Giang Dao nghiến răng.

“Chị cứ chờ đấy!”

Tôi đáp:

“Được. Chị đang chờ em trả lời yêu cầu đính chính những thông tin sai sự thật.”

Sau đó cúp máy.

Tôi tưởng cô ta sẽ tiếp tục làm ầm.

Nhưng không ngờ, chuyện xảy ra tiếp theo lại khiến cả nhà họ Giang trở tay không kịp.

Ba ngày sau, Giang Dao nhận được thông báo từ bên bán nhà.

Khoản tiền trả trước phải được hoàn tất trong thời hạn đã thỏa thuận.

Nếu không, việc xử lý tiền đặt cọc sẽ căn cứ vào hợp đồng và trách nhiệm của các bên.

Giang Dao lập tức hoảng loạn.

Cô ta gọi cho Giang Triết.

Giang Triết gọi cho mẹ chồng.

Mẹ chồng gọi cho bố chồng.

Cả nhà lại họp khẩn cấp.

Lần này, không còn ai có thể gọi tôi đến để ép đưa tiền nữa.

Giang Triết đã thử hỏi vay bạn bè.

Nhưng những người bạn thân nhất của hắn cũng chỉ có thể cho vay vài nghìn tệ.

Bố chồng tìm đến họ hàng.

Nghe nói cần vay 90 nghìn tệ để mua nhà cho cô con gái chưa có công việc ổn định, ai cũng lắc đầu.

Mẹ chồng thậm chí còn muốn bán số vàng tích góp nhiều năm.

Nhưng cộng tất cả lại vẫn thiếu một khoản đáng kể.

Cuối cùng, Giang Dao quay sang trách anh trai.

“Anh đã hứa sẽ giúp em mà!”

Giang Triết mệt mỏi nói:

“Anh đã đưa em hai mươi nghìn tệ rồi!”

“Nhưng anh bảo chị dâu có 90 nghìn tệ!”

“Cô ấy không chịu đưa thì anh biết làm sao?”

Giang Dao lập tức bật khóc.

“Vậy anh phải nghĩ cách chứ! Em đã nói với bạn bè là em mua nhà rồi! Bây giờ không mua được, em còn mặt mũi nào gặp họ?”

Giang Triết nổi giận.

“Em chỉ biết mặt mũi! Em có biết anh vì chuyện này mà sắp mất vợ không?”

Giang Dao sững người.

Đây là lần đầu tiên anh trai lớn tiếng với cô ta.

Nhưng chỉ vài giây sau, cô ta lập tức gào lên:

“Anh đổ lỗi cho em? Rõ ràng là chị dâu ích kỷ!”

Mẹ chồng vội vàng chen vào.

“Thôi, hai anh em đừng cãi nhau. Tất cả đều tại Tống Nghiên!”

Bố chồng đập bàn.

“Đúng! Nếu nó chịu đưa tiền từ đầu thì đã chẳng có chuyện gì!”

Giang Triết nhìn bố mẹ và em gái.

Không hiểu sao, hắn bỗng nhớ đến câu hỏi tôi từng nói.

“Nếu anh cần giữ tiền phòng thân, vậy em không cần sao?”

Lúc ấy, hắn không trả lời được.

Bây giờ, nhìn cả nhà đang mặc nhiên yêu cầu hắn tiếp tục xoay tiền, hắn đột nhiên cảm thấy ngột ngạt.

Hắn thử nói:

“Hay là Dao Dao đừng mua căn nhà này nữa?”

Giang Dao lập tức khóc lớn.

“Anh muốn em mất tiền đặt cọc?”

“Nhưng em không đủ khả năng trả góp!”

“Sau này em sẽ kiếm được tiền!”

“Em nói câu ấy bao nhiêu lần rồi?”

Cả phòng khách im lặng.

Giang Dao đỏ bừng mặt.

Mẹ chồng lập tức bênh vực:

“Giang Triết, em gái con còn trẻ, con đừng ép nó!”

Hắn nhìn mẹ.

Rồi nhìn em gái.

Cuối cùng, hắn bật cười đầy chua chát.

Hóa ra cảm giác bị người thân lấy tình nghĩa ra ép buộc khó chịu đến thế.

Đáng tiếc, khi hiểu ra điều đó, hắn đã mất người vợ từng thật lòng yêu thương mình.

Một tuần sau, Giang Triết đồng ý gặp luật sư.

Buổi làm việc diễn ra tại văn phòng của Lâm Tuệ.

Hắn đến một mình.

Vừa nhìn thấy tôi, mắt hắn lập tức đỏ lên.

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo