Và khi chiếc ví ấy từ chối mở ra, họ lập tức trở mặt.

Tôi mở điện thoại, tìm số Giang Triết.

Lần này, tôi không gọi.

Tôi chỉ gửi một tin nhắn.

“Anh từng nói gia đình anh không có tiền, nhưng hóa ra mọi người đã chuẩn bị được một phần khoản trả trước. Anh có thể giải thích không?”

Mười phút sau, hắn trả lời.

“Nghiên Nghiên, anh không cố ý giấu em.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy.

Rồi nhắn lại:

“Vậy là anh có giấu.”

Hắn lập tức gọi điện.

Tôi không nghe.

Hắn gửi tin nhắn liên tục.

“Anh chỉ sợ em không chịu giúp.”

“Bố mẹ anh cũng không muốn em biết vì sợ em nghĩ nhà anh có tiền.”

“Anh thật sự không có ý lừa em.”

Tôi bật cười.

Không có ý lừa?

Biết rõ sự thật nhưng cố tình nói khác đi để đạt được mục đích.

Nếu đó không phải lừa dối, vậy là gì?

Tôi chỉ trả lời một câu.

“Giang Triết, chúng ta không còn gì để nói nữa.”

Sau đó chuyển toàn bộ tin nhắn cho Lâm Tuệ.

Đến đây, tôi đã hoàn toàn không còn chút lưu luyến nào.

Nhưng nhà họ Giang vẫn chưa chịu chấp nhận.

Một buổi sáng cuối tuần, khi tôi đang cùng mẹ đi siêu thị, điện thoại bất ngờ nhận được tin nhắn từ một người họ hàng bên chồng.

“Nghiên Nghiên, cháu đừng giận nữa. Bố mẹ chồng cháu đã biết sai rồi. Hôm nay họ muốn đến nhà xin lỗi.”

Tôi lập tức dừng bước.

Tôi chưa kịp trả lời thì mẹ đã nhìn thấy sắc mặt tôi.

“Có chuyện gì vậy con?”

Tôi đưa điện thoại cho bà.

Mẹ đọc xong, chỉ nói:

“Về nhà.”

Khi chúng tôi trở về, trước cổng đã có một chiếc xe đỗ sẵn.

Bố chồng, mẹ chồng, Giang Triết và Giang Dao đều có mặt.

Trên tay họ còn cầm theo giỏ hoa quả và mấy hộp quà.

Nhìn thấy tôi, mẹ chồng lập tức bước đến.

“Nghiên Nghiên, cuối cùng con cũng về rồi!”

Tôi đứng cách bà vài bước.

“Mọi người đến đây làm gì?”

Bà lập tức cười gượng.

“Chúng ta đến xin lỗi con.”

Giang Dao cúi đầu.

“Chị dâu, em sai rồi.”

Tôi nhìn cô ta.

Đây là lần đầu tiên tôi nghe Giang Dao nhận lỗi.

Nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Bố chồng cũng lên tiếng.

“Nghiên Nghiên, lần trước bố nóng tính, nói hơi nặng lời. Con đừng để bụng.”

Mẹ chồng vội vàng tiếp lời:

“Đúng vậy. Chúng ta là người một nhà, có gì không thể ngồi xuống nói chuyện?”

Tôi chưa kịp đáp, mẹ tôi đã bước lên.

Bà nhìn cả nhà họ Giang, giọng bình tĩnh.

“Các vị đến xin lỗi thì chúng tôi ghi nhận. Nhưng chuyện của hai đứa trẻ, tốt nhất nên để chúng tự giải quyết.”

Mẹ chồng lập tức nắm tay mẹ tôi.

“Thông gia à, chị nói vậy sao được? Hai đứa mới cưới hai tháng, sao có thể ly hôn dễ dàng như thế?”

Mẹ tôi nhẹ nhàng rút tay lại.

“Vậy tại sao mới cưới hai tháng, các vị đã muốn con gái tôi đưa sạch của hồi môn?”

Nụ cười trên mặt mẹ chồng lập tức cứng đờ.

Bố chồng ho khan.

“Thông gia, chuyện đó là hiểu lầm.”

Mẹ tôi nhìn ông.

“Hiểu lầm?”

Bà lấy điện thoại ra.

Trên màn hình là những tin nhắn tôi đã gửi cho bà.

“Con gái tôi từ chối cho vay, các vị liền kéo cả nhà đến gây áp lực.”

“Con gái tôi hỏi thời hạn trả nợ, các vị nói nó tính toán.”

“Con gái tôi muốn giữ tiền phòng thân, các vị nói nó ích kỷ.”

Mẹ tôi dừng lại.

Ánh mắt bà lạnh xuống.

“Xin hỏi, các vị muốn tôi hiểu lầm chỗ nào?”

Cả nhà họ Giang im lặng.

Mẹ tôi tiếp tục:

“Chúng tôi gả con gái đi, không phải gửi tiền đến nhà các vị.”

Giang Dao lập tức đỏ mặt.

Mẹ chồng vội vàng nói:

“Thông gia, chị đừng nói khó nghe như vậy. Chúng tôi đâu có lấy tiền không trả.”

Mẹ tôi hỏi:

“Vậy giấy vay tiền đâu?”

Bà ta nghẹn lời.

“Chúng tôi là người một nhà…”

“Người một nhà thì càng nên rõ ràng.”

Mẹ tôi ngắt lời.

“Chị nói sẽ trả, vậy ai trả? Trả khi nào? Nếu con gái chị không trả được thì ai chịu trách nhiệm?”

Mẹ chồng không đáp.

Mẹ tôi bật cười.

“Chị thấy chưa? Ngay cả những câu hỏi đơn giản nhất, các vị cũng không trả lời được.”

Giang Dao cuối cùng không nhịn nổi.

“Bác gái, cháu chỉ muốn mua một căn nhà thôi mà! Bác cần gì phải nói cháu như vậy?”

Mẹ tôi quay sang nhìn cô ta.

“Cháu muốn mua nhà là chuyện tốt.”

Giang Dao lập tức ngẩng đầu.

Nhưng câu tiếp theo khiến cô ta cứng đờ.

“Vậy cháu tự kiếm tiền mà mua.”

“Cháu…”

“Cháu hai mươi mốt tuổi, đã trưởng thành. Nếu chưa có khả năng mua nhà, cháu có thể đi làm, tiết kiệm, lập kế hoạch tài chính. Tại sao lại cho rằng chị dâu phải bỏ tiền ra?”

Giang Dao đỏ bừng mặt.

Mẹ tôi nói tiếp:

“Con gái bác bằng tuổi cháu đã biết tự lập, chưa từng yêu cầu người khác phải hy sinh tài sản để thỏa mãn sĩ diện của mình.”

Giang Dao lập tức bật khóc.

“Bác coi thường cháu!”

Mẹ tôi bình thản đáp:

“Không. Bác chỉ không đồng ý với cách cháu đòi hỏi người khác.”

Giang Triết vội vàng bước lên.

“Mẹ, con xin lỗi. Tất cả là lỗi của con.”

Mẹ tôi nhìn hắn.

“Giang Triết, trước khi cưới, con đã nói gì với hai bác?”

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo