Chương 17
Căn nhà ấy đã thuộc về tôi.
Còn họ, từ đầu đến cuối, chưa từng có quyền quyết định.
Một thời gian sau, tôi nghe nói Giang Dao cuối cùng cũng tìm được công việc mới.
Nhưng mức lương không cao như cô ta mong đợi.
Sau khi tự mình phải trả tiền thuê nhà, tiền ăn uống và sinh hoạt, cô ta mới phát hiện tiết kiệm 90 nghìn tệ khó khăn đến mức nào.
Tháng đầu tiên, cô ta gần như tiêu sạch lương.
Tháng thứ hai, cô ta bắt đầu cắt giảm mua sắm.
Tháng thứ ba, cô ta không còn tùy tiện đặt hàng mỹ phẩm đắt tiền.
Có lần, một người bạn hỏi cô ta:
“Sao dạo này cậu không mua túi mới?”
Giang Dao im lặng hồi lâu.
Cuối cùng chỉ đáp:
“Không có tiền.”
Người bạn cười.
“Không có thì tiết kiệm thôi.”
Một câu nói rất bình thường.
Nhưng khiến Giang Dao nhớ đến tôi.
Ngày trước, tôi cũng từng nói với cô ta như vậy.
“Không đủ tiền thì đừng mua nhà.”
Khi ấy, cô ta cảm thấy tôi coi thường mình.
Bây giờ, cô ta mới hiểu đó chỉ là một sự thật đơn giản.
Muốn có thứ gì, trước hết phải có khả năng chi trả.
Không thể vì mình thích mà bắt người khác chịu trách nhiệm.
Nhưng sự trưởng thành ấy đến quá muộn.
Bởi vì người từng có thể trở thành chị dâu của cô ta suốt cả đời đã không còn muốn liên quan đến gia đình họ nữa.
Còn Giang Triết, sau khi ly hôn, cuộc sống cũng không dễ dàng.
Hắn vẫn đi làm, vẫn trả khoản vay mua nhà.
Nhưng mỗi lần trở về căn hộ cũ, hắn đều cảm thấy trống trải.
Không còn tiếng tôi hỏi hắn hôm nay ăn gì.
Không còn chiếc cốc tôi thường dùng đặt cạnh bồn rửa.
Không còn những buổi tối hai người cùng xem phim.
Trước kia, hắn từng nghĩ hạnh phúc là chuyện đương nhiên.
Chỉ cần kết hôn, tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh hắn.
Dù hắn có yêu cầu gì, tôi cũng sẽ nhường nhịn.
Nhưng bây giờ, hắn mới hiểu, không có ai bắt buộc phải ở lại.
Một buổi tối, Giang Triết mở ngăn kéo đầu giường.
Bên trong là một chiếc hộp nhỏ.
Hắn mở ra.
Đó là chiếc nhẫn cưới tôi đã để lại.
Chiếc nhẫn hắn từng đích thân chọn, từng cẩn thận đeo lên tay tôi trước sự chứng kiến của họ hàng, bạn bè.
Ngày ấy, hắn nói:
“Nghiên Nghiên, anh sẽ luôn bảo vệ em.”
Bây giờ nghĩ lại, hắn chỉ cảm thấy đau đớn.
Hắn đã không bảo vệ tôi.
Ngược lại, chính hắn là người khiến tôi tổn thương.
Có thể bạn thích
Hắn cầm chiếc nhẫn, ngồi lặng đến tận nửa đêm.
Cuối cùng, hắn lấy điện thoại, mở trang cá nhân của tôi.
Bức ảnh mới nhất là tôi đang đứng trên ban công căn nhà mới.
Tôi mặc váy trắng, tóc buộc gọn, tay cầm một tách cà phê.
Nụ cười trên mặt rất rạng rỡ.
Hắn nhìn rất lâu.
Sau đó chậm rãi tắt màn hình.
Lần đầu tiên, hắn không gửi tin nhắn.
Bởi vì hắn cuối cùng cũng hiểu.
Có những người, một khi đã đánh mất thì không thể tìm lại.
Vài tháng sau, tôi được thăng chức.
Công việc bận rộn hơn, thu nhập cũng tăng lên.
Tôi bắt đầu tham gia những khóa học chuyên môn, mở rộng các mối quan hệ và dành thời gian cho những sở thích từng bị bỏ quên.
Tôi học cắm hoa.
Học làm bánh.
Cuối tuần đi leo núi cùng bạn bè.
Thỉnh thoảng đưa bố mẹ đi du lịch.
Cuộc sống của tôi ngày càng phong phú.
Có người hỏi:
“Nghiên Nghiên, ly hôn rồi cậu có buồn không?”
Tôi suy nghĩ một lát.
“Có chứ.”
Người ấy ngạc nhiên.
“Vậy sao trông cậu vẫn vui vẻ?”
Tôi mỉm cười.
“Vì buồn không có nghĩa là phải dừng sống.”
Tôi từng buồn vì mất đi tình yêu bốn năm.
Từng thất vọng vì người mình tin tưởng nhất lại tính toán tiền bạc với mình.
Từng đau lòng khi nhận ra gia đình chồng không thật sự tôn trọng mình.
Nhưng những cảm xúc ấy không thể quyết định phần đời còn lại của tôi.
Tôi có quyền đau lòng.
Cũng có quyền bước tiếp.
Một ngày nọ, mẹ đến nhà tôi chơi.
Bà mang theo một túi trái cây lớn.
Vừa bước vào cửa, bà đã nhìn quanh căn hộ.
“Nhà con càng ngày càng đẹp đấy.”
Tôi cười.
“Con mới đổi rèm cửa thôi mà.”
Mẹ đặt trái cây xuống.
Sau đó ngồi trên sofa.
Bà nhìn tôi hồi lâu, đột nhiên hỏi:
“Nghiên Nghiên, con có hối hận vì đã kết hôn với Giang Triết không?”
Tôi ngẩn ra.
Câu hỏi ấy khiến tôi suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng, tôi lắc đầu.
“Không ạ.”
Mẹ hơi bất ngờ.
Tôi mỉm cười.
“Con từng thật lòng yêu anh ấy. Những ngày vui vẻ trước kia cũng là thật. Con không cần phủ nhận quá khứ chỉ vì kết thúc không tốt.”
Tôi dừng lại.
“Nhưng nếu được lựa chọn lại, con sẽ không kết hôn với anh ấy.”
Mẹ gật đầu.
“Vì sao?”
Tôi nhìn bà.
“Vì bây giờ con hiểu, yêu một người không chỉ nhìn cách người ấy đối xử với mình khi mọi chuyện thuận lợi.”
“Còn phải nhìn cách người ấy đối xử với mình khi lợi ích xảy ra xung đột.”
Mẹ mỉm cười.
“Con trưởng thành rồi.”
Tôi bật cười.
“Mẹ, con đã hai mươi bảy tuổi rồi.”
Bà xoa đầu tôi.
“Trong mắt mẹ, con vẫn là đứa trẻ.”
Tôi tựa đầu lên vai mẹ.
Một lúc lâu sau, tôi chợt hỏi: