Chương 6
Đến mười một giờ đêm, hắn vẫn không trả lời.
Tôi không chờ nữa.
Tôi gọi điện cho luật sư Trần, yêu cầu ông ấy bắt đầu xử lý những vấn đề liên quan đến tài sản chung và các khoản đầu tư.
Trong mười năm chung sống, Phó Cảnh Xuyên thường xuyên nói rằng hắn không muốn kết hôn vì sợ tình cảm bị tiền bạc làm vấy bẩn.
Nhưng trên thực tế, tài chính của chúng tôi chưa bao giờ hoàn toàn tách biệt.
Căn nhà hiện tại đứng tên tôi.
Ba căn bất động sản khác cũng thuộc sở hữu của tôi.
Ngoài ra, tôi còn nắm giữ mười tám phần trăm cổ phần của tập đoàn Phó thị.
Đó không phải quà tặng.
Mà là số cổ phần tôi nhận được khi dùng tài sản riêng đầu tư vào công ty trong những năm đầu thành lập.
Tôi từng là cổ đông sáng lập.
Chỉ là sau này, vì muốn Phó Cảnh Xuyên tập trung phát triển sự nghiệp, tôi chủ động rút khỏi công việc điều hành.
Tôi giao toàn bộ quyền biểu quyết trong những vấn đề thường ngày cho hắn thông qua một thỏa thuận ủy quyền có thời hạn.
Đến bây giờ, thỏa thuận ấy đã gần hết hiệu lực.
Trước đây, tôi từng định gia hạn.
Bây giờ thì không.
Tôi muốn lấy lại những gì vốn thuộc về mình.
Không hơn.
Cũng không thiếu.
Luật sư Trần nghe xong, im lặng vài giây.
“Cô Tống, cô đã suy nghĩ kỹ chưa?”
“Tôi đã suy nghĩ mười năm rồi.”
Ông ấy thở dài.
“Vậy tôi hiểu.”
Tôi nói:
“Những khoản đầu tư đứng tên tôi, những tài sản thuộc quyền sở hữu của tôi, tất cả đều phải được xử lý đúng pháp luật.”
“Còn phần nào liên quan đến quyền lợi của anh ta, cứ tính toán rõ ràng.”
“Tôi không muốn tranh cãi.”
“Tôi chỉ muốn kết thúc.”
Luật sư Trần đáp:
“Được. Tôi sẽ làm đúng yêu cầu của cô.”
Cúp máy, tôi mở ứng dụng mạng xã hội.
Bài đăng mới nhất của Thời Vi xuất hiện ngay đầu trang.
Trong ảnh là khoang thương gia của một chuyến bay quốc tế.
Một bàn tay đàn ông đặt trên tay vịn ghế.
Trên cổ tay là chiếc đồng hồ tôi tặng Phó Cảnh Xuyên nhân dịp công ty niêm yết thành công.
Dòng chú thích viết:
“Chuyến đi cùng người quan trọng. Mong rằng Barcelona sẽ có những kỷ niệm thật đẹp.”
Bên dưới có một bình luận.
Có thể bạn thích
“Đi công tác mà ngọt ngào thế này sao?”
Thời Vi trả lời bằng một biểu tượng trái tim.
Tôi nhìn bức ảnh vài giây.
Sau đó chụp màn hình, gửi cho luật sư.
Không phải vì tôi muốn dùng nó để chứng minh điều gì.
Chỉ là tôi bỗng nhận ra, mình đã không còn muốn tự tìm lý do để bao che cho Phó Cảnh Xuyên nữa.
Sáng hôm sau, tôi đến văn phòng luật sư ký giấy tờ.
Lục Hoài Cẩn đi cùng.
Anh mặc một bộ vest xám đậm, trên tay cầm hai ly sữa đậu nành nóng.
Thấy tôi bước xuống xe, anh đưa một ly cho tôi.
“Chưa ăn sáng đúng không?”
Tôi ngạc nhiên.
“Sao anh biết?”
“Hôm qua em ở bệnh viện đến khuya. Sáng nay lại phải đến đây sớm.”
Anh nhìn tôi.
“Anh đoán vậy.”
Tôi nhận lấy ly sữa.
“Cảm ơn anh.”
Lục Hoài Cẩn không hỏi tôi đã giải quyết xong chuyện với Phó Cảnh Xuyên hay chưa.
Anh chỉ đi cùng tôi lên tầng.
Trong phòng họp, luật sư Trần đưa ra một tập tài liệu dày.
“Cô Tống, tôi đã kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ.”
“Căn nhà cô đang ở là tài sản riêng, đứng tên cô và được thanh toán từ tài khoản của cô.”
“Ba bất động sản còn lại cũng vậy.”
“Đối với cổ phần Phó thị, cô có quyền chấm dứt ủy quyền biểu quyết theo các điều khoản đã thỏa thuận. Việc chuyển nhượng cổ phần cần tuân thủ quy định và điều lệ công ty.”
Tôi gật đầu.
“Vậy cứ tiến hành.”
Luật sư Trần lật sang trang tiếp theo.
“Còn một vấn đề.”
“Vấn đề gì?”
“Ba năm trước, cô đã ký bảo lãnh cá nhân cho một khoản vay phục vụ dự án mở rộng của Phó thị.”
Tôi nhớ ra.
Đó là thời điểm Phó Cảnh Xuyên muốn tiến vào thị trường châu Âu.
Ngân hàng yêu cầu bổ sung tài sản bảo đảm.
Hắn nói chỉ cần tôi ký tên, mọi chuyện sẽ thuận lợi.
Khi ấy tôi không chút do dự.
Tôi hỏi:
“Khoản vay hiện tại thế nào?”
Luật sư Trần đáp:
“Dư nợ vẫn còn khá lớn. Tuy nhiên, hợp đồng có điều khoản cho phép đề nghị thay thế bên bảo lãnh nếu ngân hàng chấp thuận.”
Tôi đặt ly sữa xuống.
“Vậy gửi yêu cầu.”
“Cô Tống, ngân hàng có thể không đồng ý ngay.”
“Tôi biết.”
Tôi bình tĩnh nói:
“Nhưng tôi sẽ không tiếp tục dùng tài sản của mình bảo đảm cho những quyết định kinh doanh mà tôi không còn tham gia.”
Lục Hoài Cẩn ngồi bên cạnh, từ đầu đến cuối không xen vào.
Đến khi luật sư ra ngoài chuẩn bị giấy tờ, anh mới hỏi:
“Em có cần anh giới thiệu một nhóm tư vấn tài chính độc lập không?”
Tôi nhìn anh.
“Anh không hỏi vì sao em muốn rút khỏi Phó thị à?”
Anh đáp:
“Đó là quyền của em.”
“Anh chỉ quan tâm em có đủ thông tin để quyết định hay không.”
Tôi bỗng thấy sống mũi cay cay.