“Vậy chúng ta thuê một căn hộ gần đó.”

Tôi ngạc nhiên.

“Chúng ta?”

Anh nhìn tôi.

“Chúng ta đã kết hôn rồi mà.”

Tôi im lặng.

Anh nói tiếp:

“Anh không có ý ép em phải sống chung ngay.”

“Chỉ là nếu em cần người thay ca chăm mẹ, anh có thể giúp.”

Tôi nhìn anh.

Một lúc lâu sau, tôi khẽ gật đầu.

“Được.”

Căn hộ chúng tôi thuê nằm cách bệnh viện chưa đến mười phút đi bộ.

Hai phòng ngủ.

Một phòng khách.

Ban công hướng nam, buổi sáng có nắng.

Tôi chọn căn phòng nhỏ hơn làm phòng làm việc.

Lục Hoài Cẩn giúp tôi chuyển sách.

Khi anh bê chiếc thùng cuối cùng vào nhà, tôi đang đứng trước cửa sổ.

Anh hỏi:

“Em đang nghĩ gì?”

Tôi nhìn những tòa nhà phía xa.

“Em đang nghĩ, hóa ra chuyển khỏi một nơi mình đã sống mười năm cũng không khó như tưởng tượng.”

Lục Hoài Cẩn đặt thùng xuống.

“Khó nhất không phải rời khỏi căn nhà.”

Tôi quay đầu.

Anh nói:

“Mà là quyết định không quay lại.”

Tôi nhìn anh.

Sau đó mỉm cười.

“Đúng vậy.”

Ngày thứ sáu, Phó Cảnh Xuyên cuối cùng cũng gọi điện cho tôi.

Khi ấy tôi đang cùng mẹ ăn tối.

Điện thoại rung liên tục.

Tôi nhìn tên người gọi, sau đó tắt tiếng.

Mẹ hỏi:

“Ai gọi thế con?”

“Người quen thôi ạ.”

Bà gật đầu.

“Ăn cơm đi, nguội mất.”

Tôi tiếp tục gắp thức ăn cho mẹ.

Đến khi bà ngủ, tôi mới mở điện thoại.

Mười ba cuộc gọi nhỡ.

Bảy tin nhắn.

Tin đầu tiên:

“A Lê, em đang làm gì?”

Tin thứ hai:

“Anh vừa thấy tin nhắn chia tay của em.”

Tin thứ ba:

“Em lại giận vì chuyện Thời Vi à?”

Tin thứ tư:

“Anh đã nói rồi, giữa anh và cô ấy chỉ là quan hệ công việc.”

Tin thứ năm:

“Đừng lấy chuyện chia tay ra đùa.”

Tin thứ sáu:

“Anh mua cho em một chiếc túi mới. Mẫu giới hạn, em chắc chắn sẽ thích.”

Tin cuối cùng được gửi cách đó mười phút.

“Tống Lê, nghe điện thoại.”

Tôi nhìn màn hình.

Sau đó trả lời:

“Chuyện chia tay là nghiêm túc. Tôi đã chuyển khỏi nhà. Những vấn đề còn lại, luật sư của tôi sẽ liên hệ với anh.”

Gửi xong, tôi tắt điện thoại.

Nhưng chưa đầy một phút sau, điện thoại của Lục Hoài Cẩn đổ chuông.

Anh đang ngồi ở bàn ăn, xem tài liệu.

Nhìn màn hình, anh hơi nhíu mày.

Tôi hỏi:

“Ai vậy?”

Anh đáp:

“Phó Cảnh Xuyên.”

Tôi ngạc nhiên.

“Sao anh ấy gọi cho anh?”

Lục Hoài Cẩn nhìn tôi.

“Có lẽ muốn hỏi chuyện hợp tác.”

Tôi gật đầu.

“Anh nghe đi.”

Anh nhận cuộc gọi.

“Phó tổng.”

Không biết đầu dây bên kia nói gì.

Lục Hoài Cẩn bình tĩnh đáp:

“Xin lỗi, hiện tại tôi không tiện.”

Một lát sau, anh nhìn tôi.

“Cô ấy đang ở đây.”

Tôi khựng lại.

Giọng Phó Cảnh Xuyên từ điện thoại bỗng lớn lên.

“Tống Lê đang ở chỗ anh?”

Lục Hoài Cẩn không bật loa ngoài, nhưng căn phòng yên tĩnh đến mức tôi vẫn nghe thấy.

Anh đáp:

“Đúng.”

“Anh đưa điện thoại cho cô ấy!”

Lục Hoài Cẩn nhìn tôi.

Tôi lắc đầu.

Anh nói:

“Cô ấy không muốn nghe.”

Phó Cảnh Xuyên im lặng vài giây.

Sau đó giọng hắn lạnh xuống.

“Lục Hoài Cẩn, tôi không biết anh và Tống Lê thân thiết từ bao giờ.”

“Nhưng cô ấy là bạn gái tôi.”

Tôi bật cười.

Lục Hoài Cẩn nhìn tôi.

Tôi đưa tay ra.

Anh lập tức chuyển điện thoại.

Tôi áp máy lên tai.

“Phó Cảnh Xuyên.”

Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng hắn.

“A Lê, cuối cùng em cũng chịu nghe máy!”

“Em đang làm gì ở chỗ Lục Hoài Cẩn?”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Ở nhà.”

Hắn khựng lại.

“Nhà nào?”

“Nhà tôi đang sống.”

“Tống Lê!”

Hắn gần như nghiến răng.

“Em có biết mình đang nói gì không?”

Tôi nhìn chiếc nhẫn trên tay.

“Biết.”

“Anh đang ở Barcelona, đúng không?”

“Đúng, nhưng…”

“Vậy anh cứ tiếp tục công việc đi.”

Tôi ngắt lời.

“Chúng ta đã chia tay.”

Phó Cảnh Xuyên hít sâu.

“A Lê, em đừng làm loạn nữa.”

“Anh biết lần này anh không đến bệnh viện là anh sai.”

“Nhưng em cũng không cần dùng đàn ông khác để chọc tức anh.”

Tôi bỗng cảm thấy rất mệt.

“Phó Cảnh Xuyên, anh nghĩ mình quan trọng đến mức tôi phải dùng cả cuộc đời để chọc tức anh sao?”

Hắn im lặng.

Tôi nói tiếp:

“Anh không muốn kết hôn, tôi không ép nữa.”

“Anh muốn tự do, tôi trả lại cho anh.”

“Anh thích ai, muốn đi đâu, muốn tặng quà cho ai, từ nay đều không liên quan đến tôi.”

“Chúng ta kết thúc rồi.”

Phó Cảnh Xuyên lạnh giọng:

“Anh không đồng ý.”

Tôi bật cười.

“Chia tay không cần sự đồng ý của cả hai.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Ở Barcelona, Phó Cảnh Xuyên đứng trước cửa sổ khách sạn, sắc mặt âm trầm.

Thời Vi vừa tắm xong, mặc một chiếc váy ngủ lụa, bước ra từ phòng bên cạnh.

Cô ta nhìn thấy vẻ mặt hắn, lập tức hỏi:

“Tổng giám đốc Phó, anh sao vậy?”

Phó Cảnh Xuyên không trả lời.

Hắn nhìn điện thoại.

Trên màn hình là tin nhắn cuối cùng của Tống Lê.

“Chúng ta kết thúc rồi.”

Hắn không hiểu.

Mười năm qua, Tống Lê chưa từng thật sự rời bỏ hắn.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng