Chương 9
Dù hai người cãi nhau gay gắt đến đâu, chỉ cần hắn mua một món quà, nói vài câu dịu dàng, cô đều sẽ mềm lòng.
Hắn đã quen với điều đó.
Quen đến mức cho rằng dù mình có đi bao xa, khi quay đầu lại, Tống Lê vẫn sẽ đứng ở chỗ cũ.
Nhưng lần này, cô không khóc.
Không chất vấn.
Không yêu cầu hắn giải thích.
Cô chỉ nói kết thúc.
Thời Vi bước đến gần.
“Có phải chị A Lê lại giận anh không?”
Phó Cảnh Xuyên nhíu mày.
“Không liên quan đến cô.”
Thời Vi khựng lại.
Một lúc sau, cô ta nhỏ giọng:
“Em chỉ lo cho anh thôi.”
“Anh đã làm việc vất vả cả ngày, chị ấy còn gọi điện làm phiền…”
“Đủ rồi.”
Phó Cảnh Xuyên quay đầu.
“Cô về phòng đi.”
Thời Vi sững người.
“Tổng giám đốc Phó…”
“Tôi muốn ở một mình.”
Cô ta cắn môi.
Cuối cùng đành rời đi.
Cánh cửa đóng lại.
Phó Cảnh Xuyên nhìn thành phố xa lạ ngoài cửa sổ.
Không hiểu sao, hắn chợt nhớ đến một đêm mưa mười năm trước.
Khi ấy, hắn thất nghiệp.
Tống Lê đội mưa chạy đến đón hắn, trên tay cầm một chiếc ô cũ.
Cô ôm hắn, cười nói:
“Không sao đâu, em nuôi anh.”
Hắn từng nghĩ trên đời này không ai yêu mình hơn cô.
Nhưng chính vì quá chắc chắn điều đó, hắn đã quên mất một chuyện.
Tình yêu không phải thứ có thể lấy ra tiêu xài vô hạn.
Ngày thứ tám, Phó Cảnh Xuyên nhận được thư từ luật sư.
Nội dung rất rõ ràng.
Tống Lê chấm dứt việc ủy quyền biểu quyết cổ phần theo đúng điều khoản hợp đồng.
Cô yêu cầu tiến hành đối chiếu các khoản tài chính giữa hai bên.
Đồng thời, cô đã gửi đề nghị đến ngân hàng về việc thay thế nghĩa vụ bảo lãnh cá nhân.
Phó Cảnh Xuyên đọc tài liệu, sắc mặt lập tức thay đổi.
Hắn gọi cho luật sư Trần.
“Ông có ý gì?”
Luật sư Trần bình tĩnh đáp:
“Phó tổng, tôi chỉ đại diện cho thân chủ thực hiện các quyền hợp pháp.”
“Tống Lê muốn gì?”
“Cô ấy muốn phân định rõ tài sản và trách nhiệm tài chính.”
“Cô ấy thiếu tiền sao?”
“Không.”
“Vậy cô ấy làm thế để làm gì?”
Luật sư Trần im lặng một chút.
“Có lẽ Phó tổng nên hỏi chính mình.”
Phó Cảnh Xuyên tức giận cúp máy.
Hắn lập tức gọi cho tôi.
Có thể bạn thích
Nhưng số điện thoại đã bị chặn.
Hắn gọi cho mẹ tôi.
Không ai nghe.
Gọi đến căn nhà cũ, quản lý chung cư thông báo tôi đã chuyển đi.
Lần đầu tiên sau mười năm, Phó Cảnh Xuyên phát hiện mình không biết phải tìm tôi ở đâu.
Hắn không biết tôi đang sống tại căn hộ nào.
Không biết tôi đang làm gì.
Thậm chí không biết tình trạng bệnh của mẹ tôi hiện tại ra sao.
Trước đây, những chuyện ấy đều do tôi chủ động kể cho hắn.
Còn hắn chỉ cần nghe.
Có khi còn chẳng nghe hết.
Ngày thứ mười, mẹ tôi đột nhiên muốn ăn bánh bao ở một cửa hàng cũ.
Cửa hàng ấy nằm cách bệnh viện hơn mười cây số.
Tôi định gọi giao hàng.
Nhưng Lục Hoài Cẩn nói:
“Để anh đi mua.”
Tôi nhìn đồng hồ.
“Giờ này đường tắc lắm.”
“Không sao.”
“Anh còn có cuộc họp lúc hai giờ mà.”
“Anh đã sắp xếp lại rồi.”
Tôi hơi áy náy.
“Hoài Cẩn, thật ra anh không cần làm đến mức này.”
Anh nhìn tôi.
“A Lê, mẹ em cũng là mẹ anh.”
Tôi im lặng.
Anh mỉm cười.
“Vả lại, mua vài chiếc bánh bao đâu phải chuyện lớn.”
Nói xong, anh cầm chìa khóa xe rời đi.
Một tiếng rưỡi sau, anh trở về.
Trên tay là một túi bánh bao nóng hổi.
Mẹ vui đến mức ăn được hai chiếc.
Bà vừa ăn vừa khen:
“Đúng là hương vị này.”
“Hoài Cẩn, cảm ơn con.”
Anh ngồi bên cạnh, cười nói:
“Mẹ thích thì lần sau con lại mua.”
Mẹ lắc đầu.
“Không cần đâu, xa lắm.”
Anh đáp:
“Không xa.”
Tôi đứng bên cạnh nhìn hai người.
Bỗng nhớ đến một chuyện.
Ba năm trước, mẹ tôi bị cảm.
Bà muốn ăn cháo bí đỏ do một nhà hàng gần công ty Phó Cảnh Xuyên nấu.
Tôi gọi điện nhờ hắn tiện đường mua giúp.
Hắn nói:
“A Lê, anh là tổng giám đốc, em bảo anh đi mua cháo?”
Khi ấy, tôi còn cười xòa giải thích rằng chỉ vì mẹ thèm ăn.
Hắn đáp:
“Đặt giao hàng đi.”
Sau đó cúp máy.
Tôi đã tự bắt xe đến mua.
Mất gần hai tiếng.
Bây giờ nghĩ lại, tôi mới nhận ra có những chuyện không phải người ta không làm được.
Chỉ là người ta không muốn làm.
Ngày thứ mười hai, Phó Cảnh Xuyên về nước sớm.
Tôi biết tin từ luật sư.
Ông ấy gọi điện báo:
“Cô Tống, Phó tổng muốn gặp cô trực tiếp.”
Tôi đang ngồi trong phòng làm việc, kiểm tra hồ sơ đầu tư.
Tôi hỏi:
“Có chuyện gì cần gặp?”
“Anh ấy muốn bàn về cổ phần và khoản bảo lãnh.”
“Vậy hẹn ở văn phòng luật sư.”
“Anh ấy nói muốn gặp riêng.”
Tôi khẽ cười.
“Không cần.”
Luật sư Trần đáp:
“Tôi hiểu.”
Nhưng Phó Cảnh Xuyên không chịu bỏ cuộc.
Chiều hôm ấy, hắn xuất hiện trước căn hộ cũ.
Tất nhiên, không gặp được tôi.
Hắn gọi cho bảo vệ.
Bảo vệ thông báo chủ nhà đã yêu cầu không cho người không có tên trong danh sách cư dân vào căn hộ.