Chương 10
Phó Cảnh Xuyên nổi giận.
“Đây là nhà tôi!”
Bảo vệ kiểm tra hệ thống.
Sau đó lịch sự đáp:
“Xin lỗi ông, theo thông tin đăng ký, chủ sở hữu căn hộ là cô Tống Lê.”
Phó Cảnh Xuyên đứng sững.
Hắn biết căn nhà đứng tên tôi.
Nhưng trước đây, hắn chưa từng nghĩ chuyện đó có ý nghĩa gì.
Bởi vì trong mắt hắn, tài sản của tôi cũng giống tài sản của hắn.
Chúng tôi đã sống cùng nhau mười năm.
Hắn cho rằng giữa hai người không cần phân biệt.
Chỉ đến khi tôi thật sự phân biệt rõ ràng, hắn mới nhận ra mình đã quen hưởng những quyền lợi mà không hề nghĩ đến trách nhiệm tương ứng.
Tối hôm ấy, tôi đang nấu cháo trong bếp thì nhận được cuộc gọi từ một số lạ.
Tôi bắt máy.
“A lô?”
Đầu dây bên kia vang lên giọng Phó Cảnh Xuyên.
“A Lê.”
Tôi khựng lại.
Hắn nói rất nhanh:
“Anh về rồi.”
Tôi tắt bếp.
“Ừ.”
“Anh muốn gặp em.”
“Không cần.”
“A Lê, anh đã mua quà cho em.”
Tôi im lặng.
Hắn nói tiếp:
“Là chiếc vòng cổ em từng thích.”
“Anh còn đặt một bó hoa rất lớn.”
Tôi bỗng bật cười.
Phó Cảnh Xuyên ngừng lại.
“Em cười gì?”
Tôi hỏi:
“Anh còn nhớ chiếc vòng cổ ấy em thích từ bao giờ không?”
Hắn im lặng.
Tôi nói:
“Bốn năm trước.”
“Lúc ấy chúng ta đi ngang qua một cửa hàng trang sức, em nói chiếc vòng rất đẹp.”
“Anh bảo nó quá đắt, không đáng tiền.”
“Bây giờ anh mới nhớ ra à?”
Phó Cảnh Xuyên khàn giọng:
“A Lê, anh biết mình sai rồi.”
Tôi nhìn nồi cháo đang bốc hơi.
“Anh sai ở đâu?”
Hắn lập tức đáp:
“Anh không nên bỏ mặc em.”
“Không nên để Thời Vi khiến em hiểu lầm.”
“Không nên quên chuyện mẹ em bị bệnh.”
Tôi hỏi:
“Còn gì nữa?”
Hắn im lặng.
Tôi nhẹ nhàng nói:
“Anh vẫn không hiểu.”
“Phó Cảnh Xuyên, tôi không rời đi vì một chiếc vòng cổ, một bó hoa hay một cô trợ lý.”
“Tôi rời đi vì trong mười năm qua, anh đã từng chút một khiến tôi nhận ra mình không còn được tôn trọng.”
Hắn vội nói:
“Anh có thể thay đổi.”
“Không cần nữa.”
Có thể bạn thích
“A Lê!”
Tôi nhìn chiếc nhẫn trên tay.
“Tôi kết hôn rồi.”
Đầu dây bên kia lập tức im bặt.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Sau đó, Phó Cảnh Xuyên bật cười.
Một tiếng cười đầy khó tin.
“Em nói gì?”
“Tôi đã đăng ký kết hôn.”
“Với ai?”
Tôi đáp:
“Lục Hoài Cẩn.”
Tiếng vật gì đó rơi xuống vang lên từ đầu dây bên kia.
Phó Cảnh Xuyên gần như gầm lên:
“Tống Lê! Em điên rồi sao?”
Tôi bình tĩnh hỏi:
“Anh còn chuyện gì không?”
“Em quen hắn được bao lâu?”
“Bọn em quen nhau từ nhỏ.”
“Không thể nào!”
Hắn thở dốc.
“Em yêu anh mười năm! Làm sao có thể kết hôn với người khác chỉ trong vài ngày?”
Tôi im lặng một lát.
Sau đó nói:
“Đúng vậy.”
“Tôi đã yêu anh mười năm.”
“Nhưng tôi không còn yêu nữa.”
Phó Cảnh Xuyên nghẹn lời.
Tôi nói tiếp:
“Anh từng bảo hôn nhân chỉ là một tờ giấy.”
“Bây giờ tôi đã tìm được người sẵn lòng cùng mình ký vào tờ giấy ấy.”
“Anh nên mừng cho tôi mới phải.”
Nói xong, tôi cúp máy.
Lần này, tôi không thấy đau lòng.
Chỉ thấy nhẹ nhõm.
Phó Cảnh Xuyên không tin.
Hắn lập tức sai người điều tra.
Hai tiếng sau, một bản sao thông tin đăng ký kết hôn được xác minh hợp pháp qua những tài liệu mà tôi đã chủ động cung cấp cho luật sư trong quá trình xử lý hồ sơ.
Tên người chồng:
Lục Hoài Cẩn.
Tên người vợ:
Tống Lê.
Ngày đăng ký:
Ba ngày sau khi hắn rời khỏi thành phố.
Phó Cảnh Xuyên nhìn tờ giấy.
Cả người như bị rút cạn sức lực.
Hắn ngồi phịch xuống ghế.
Thời Vi đứng bên cạnh, nhìn thấy vẻ mặt hắn thì lo lắng hỏi:
“Tổng giám đốc Phó, anh sao vậy?”
Hắn không trả lời.
Cô ta liếc nhìn tài liệu trên bàn.
Khi thấy tên tôi và Lục Hoài Cẩn, ánh mắt cô ta thoáng sáng lên.
Nhưng rất nhanh, cô ta lại giả vờ kinh ngạc.
“Chị A Lê kết hôn rồi sao?”
Phó Cảnh Xuyên ngẩng đầu.
Thời Vi cắn môi.
“Em không ngờ chị ấy lại làm vậy.”
“Dù sao hai người cũng đã bên nhau mười năm…”
Cô ta ngập ngừng.
“Hay là chị ấy đã quen Lục tổng từ lâu rồi?”
Phó Cảnh Xuyên nhìn cô ta.
“Cô muốn nói gì?”
Thời Vi vội xua tay.
“Không, em không có ý gì đâu.”
“Chỉ là em cảm thấy, nếu thật sự yêu anh, chị ấy không thể nhanh chóng kết hôn với người khác như vậy.”
Phó Cảnh Xuyên siết chặt tờ giấy.
Đúng.
Hắn cũng nghĩ vậy.
Tống Lê yêu hắn mười năm.
Sao có thể nói không yêu là không yêu?
Trừ khi…
Cô đã phản bội hắn từ trước.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, cơn tức giận lập tức lấn át nỗi hoảng loạn.
Hắn đứng bật dậy.
“Chuẩn bị xe.”
Thời Vi hỏi:
“Anh muốn đi đâu?”
“Đến Lục thị.”
Khi Phó Cảnh Xuyên xông vào văn phòng Lục Hoài Cẩn, tôi đang ngồi đối diện anh, thảo luận về một dự án đầu tư.
Thư ký chưa kịp ngăn, cửa phòng đã bị đẩy mạnh.
Phó Cảnh Xuyên bước vào.
Sắc mặt hắn tái xanh.
Ánh mắt lập tức dừng trên người tôi.