Chương 21
Lục Hoài Cẩn nhìn tôi.
Sau đó bật cười.
“A Lê, Barcelona đâu phải của anh ta.”
Tôi sững người.
Anh nói tiếp:
“Em từng nói muốn đến đó xem kiến trúc của Gaudí.”
“Anh nhớ.”
Tôi nhìn anh.
Đúng là tôi từng nói.
Rất lâu trước đây.
Khi ấy, tôi xem một bộ phim tài liệu về kiến trúc Tây Ban Nha.
Tôi nói với Lục Hoài Cẩn rằng mình rất muốn đến Barcelona một lần.
Không ngờ anh vẫn nhớ.
Tôi mỉm cười.
“Vậy đi thôi.”
Barcelona đẹp hơn tôi tưởng.
Những con phố ngập nắng.
Những tòa nhà với kiến trúc độc đáo.
Những quán cà phê nhỏ nằm nép mình bên quảng trường.
Lục Hoài Cẩn không sắp xếp lịch trình quá dày.
Anh nói:
“Chúng ta không cần vội.”
“Thích nơi nào thì ở lâu một chút.”
Vì vậy, chúng tôi dành cả buổi sáng để ngắm một tòa nhà.
Dành cả buổi chiều ngồi trong quán cà phê.
Có hôm chỉ đi dạo dọc bờ biển.
Tôi cảm thấy mình như trở lại tuổi hai mươi.
Không phải vì trẻ lại.
Mà vì cuối cùng cũng có thời gian làm những điều mình thích.
Một buổi chiều, khi chúng tôi đang ngồi tại một quán cà phê ngoài trời, Lục Hoài Cẩn bất ngờ hỏi:
“A Lê, em có muốn quay lại trường học không?”
Tôi ngạc nhiên.
“Sao anh hỏi vậy?”
“Anh nhớ em từng muốn học tiếp thạc sĩ.”
Tôi im lặng.
Đúng vậy.
Năm hai mươi ba tuổi, tôi từng nhận được thư mời nhập học từ một trường đại học danh tiếng.
Nhưng khi ấy Phó thị đang trong giai đoạn phát triển.
Phó Cảnh Xuyên cần tôi ở lại giúp đỡ.
Tôi đã từ bỏ cơ hội.
Sau đó, chuyện học hành cứ bị trì hoãn mãi.
Đến cuối cùng, tôi gần như quên mất ước mơ ấy.
Tôi nhìn Lục Hoài Cẩn.
“Anh nghĩ em còn kịp sao?”
Anh bật cười.
“A Lê, em mới ba mươi mốt tuổi.”
“Em nghĩ cuộc đời đã kết thúc rồi à?”
Tôi cũng cười.
“Không.”
Anh nắm tay tôi.
“Vậy cứ thử.”
Tôi nhìn anh.
“Còn công việc?”
“Có thể sắp xếp.”
“Còn anh?”
Anh hơi ngạc nhiên.
“Anh làm sao?”
“Nếu em đi học ở nước ngoài…”
Lục Hoài Cẩn suy nghĩ một chút.
“Vậy anh sẽ cố gắng thu xếp để sang thăm em.”
Tôi bật cười.
“Anh không sợ xa nhau à?”
Có thể bạn thích
Anh nhìn tôi.
“Có.”
Tôi sững người.
Anh nói tiếp:
“Nhưng anh không muốn vì nỗi sợ của mình mà giữ em lại.”
Tôi nhìn anh rất lâu.
Sau đó cúi đầu, mỉm cười.
“Hoài Cẩn.”
“Ừ?”
“Em yêu anh.”
Anh khựng lại.
Rồi nở một nụ cười rạng rỡ.
“Anh cũng yêu em.”
Sau khi trở về nước, tôi bắt đầu chuẩn bị hồ sơ học thạc sĩ.
Công việc vẫn tiếp tục.
Nhưng tôi học cách phân chia thời gian.
Không còn ôm đồm mọi thứ.
Không còn nghĩ rằng mình phải hy sinh toàn bộ cuộc sống cá nhân để chứng minh giá trị.
Lục Hoài Cẩn luôn ủng hộ.
Có hôm tôi học đến khuya, anh mang trà nóng vào phòng.
Có hôm tôi lo lắng vì bài luận chưa tốt, anh ngồi nghe tôi trình bày ý tưởng.
Anh không làm thay.
Chỉ đặt câu hỏi.
Giúp tôi nhìn vấn đề rõ ràng hơn.
Một buổi tối, tôi hỏi:
“Anh không thấy phiền sao?”
Anh ngạc nhiên.
“Phiền gì?”
“Em cứ nói mãi về bài luận.”
Anh bật cười.
“Anh thấy thú vị mà.”
Tôi nhìn anh.
“Thật không?”
Anh gật đầu.
“Anh thích nhìn em làm những điều mình yêu thích.”
Tôi mỉm cười.
Mùa thu năm ấy, tôi nhận được thư trúng tuyển.
Khi mở email, tay tôi run đến mức suýt đánh rơi điện thoại.
Tôi đọc đi đọc lại ba lần.
Sau đó hét lên:
“Hoài Cẩn!”
Anh lập tức chạy từ phòng làm việc ra.
“Sao vậy?”
Tôi giơ điện thoại.
“Em đỗ rồi!”
Anh sững người.
Sau đó bật cười.
“Thật sao?”
Tôi gật đầu liên tục.
“Thật!”
Anh bước đến, ôm bổng tôi lên.
Tôi bật cười.
“Thả em xuống!”
Anh xoay một vòng.
“Chúc mừng em!”
Tôi ôm cổ anh.
Nước mắt rơi xuống.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhớ đến cô gái hai mươi ba tuổi từng cầm thư mời nhập học, ngồi một mình trong căn phòng trọ.
Khi ấy, cô đã lựa chọn từ bỏ.
Không phải vì không đủ năng lực.
Mà vì nghĩ tình yêu quan trọng hơn ước mơ.
Bây giờ, tám năm sau, cuối cùng tôi cũng có cơ hội bước tiếp.
Tôi nhìn Lục Hoài Cẩn.
“Cảm ơn anh.”
Anh lắc đầu.
“Đây là thành quả của em.”
“Anh chỉ đứng bên cạnh thôi.”
Tôi bật cười.
“Vậy sau này anh cứ đứng bên cạnh em nhé.”
Anh nhìn tôi.
“Được.”
Tin tôi trúng tuyển nhanh chóng lan đến tai một số người quen cũ.
Trong đó có Phó Cảnh Xuyên.
Hắn nhìn bài đăng chúc mừng của bạn bè.
Trong ảnh, tôi đứng trước một chiếc bánh kem nhỏ, trên tay cầm thư trúng tuyển.
Lục Hoài Cẩn đứng bên cạnh.
Cả hai đều cười rất vui.
Phó Cảnh Xuyên nhìn bức ảnh.
Bỗng nhớ đến năm tôi nhận được thư mời nhập học đầu tiên.
Khi ấy, tôi chạy đến khoe với hắn.
Hắn đang ngồi trước máy tính, bận kiểm tra kế hoạch kinh doanh.
Tôi nói:
“Cảnh Xuyên, em đỗ rồi!”
Hắn ngẩng đầu.
“Đỗ gì?”
“Chương trình thạc sĩ em từng kể với anh!”
Hắn cau mày.
“Em định đi thật à?”
Tôi khựng lại.
Hắn nói tiếp: