Chương 20
Anh mặc vest đen.
Dáng người cao thẳng.
Ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ nhìn tôi.
Khi đến gần, tôi thấy mắt anh hơi đỏ.
Tôi bật cười.
“Anh khóc à?”
Anh khẽ lắc đầu.
“Không.”
Tôi nhìn khóe mắt anh.
“Rõ ràng là có.”
Anh mỉm cười.
“Ừ.”
Tôi đưa tay cho anh.
Lục Hoài Cẩn nắm lấy.
Rất chặt.
Nhưng không khiến tôi đau.
Người chủ trì buổi lễ bắt đầu đọc lời chúc phúc.
Khi đến phần trao lời thề, Lục Hoài Cẩn nhìn tôi.
Anh nói:
“A Lê, anh không giỏi nói những lời hoa mỹ.”
“Nhưng anh muốn em biết, từ ngày hôm nay và cả những ngày sau này, anh sẽ luôn tôn trọng lựa chọn của em.”
“Anh không hứa cuộc sống sẽ không có khó khăn.”
“Cũng không hứa chúng ta sẽ không bao giờ cãi nhau.”
“Nhưng anh hứa, khi có vấn đề, anh sẽ cùng em đối mặt.”
“Anh sẽ không để em phải một mình đoán xem mình có được yêu thương hay không.”
Tôi nhìn anh.
Nước mắt rơi xuống.
Anh mỉm cười.
“Và anh hy vọng, khi em mệt mỏi, em sẽ nhớ rằng mình có một người chồng sẵn lòng nghe em nói.”
Tôi bật khóc.
Nhưng lần này, đó là nước mắt hạnh phúc.
Đến lượt mình, tôi hít sâu.
“Hoài Cẩn.”
“Trước khi gặp lại anh, em từng nghĩ tình yêu là chờ đợi.”
“Là hy sinh.”
“Là cố gắng trở thành người mà đối phương mong muốn.”
“Nhưng anh đã dạy em rằng tình yêu cũng có thể là sự bình yên.”
“Là được tôn trọng.”
“Là không cần đánh mất chính mình.”
Tôi nhìn anh.
“Em không biết tương lai sẽ ra sao.”
“Nhưng em muốn cùng anh đi qua.”
“Không phải vì em cần một người cứu mình.”
“Mà vì em thật lòng muốn chọn anh.”
Lục Hoài Cẩn đỏ mắt.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.
Tiếng vỗ tay vang lên khắp khu vườn.
Tôi nhìn những gương mặt đang mỉm cười bên dưới.
Có thể bạn thích
Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy mẹ cũng đang ở đây.
Bà nhất định sẽ rất vui.
Phó Cảnh Xuyên không được mời.
Nhưng hắn vẫn biết tin.
Bởi vì ảnh cưới của chúng tôi xuất hiện trên trang cá nhân của một người bạn chung.
Trong ảnh, tôi mặc váy trắng, đứng giữa khu vườn ngập nắng.
Lục Hoài Cẩn cúi đầu nhìn tôi.
Cả hai đều đang cười.
Phó Cảnh Xuyên ngồi một mình trong căn hộ cũ.
Trên bàn là một chai rượu đã mở.
Hắn nhìn bức ảnh rất lâu.
Sau đó mở ngăn kéo.
Bên trong là chiếc nhẫn kim cương tôi từng đeo suốt bảy năm.
Chiếc nhẫn mà tôi đã để lại trước khi rời đi.
Hắn cầm lên.
Ánh đèn phản chiếu trên viên kim cương.
Hắn chợt nhớ đến ngày mua nó.
Khi ấy, hắn vừa kiếm được khoản tiền lớn đầu tiên.
Hắn đưa tôi đến cửa hàng trang sức.
Tôi nhìn chiếc nhẫn, vui đến mức mắt đỏ hoe.
Hắn nói:
“A Lê, sau này anh nhất định sẽ cưới em.”
Tôi cười.
“Thật không?”
Hắn ôm tôi.
“Thật.”
Hắn đã từng thật lòng.
Chỉ là sau này, hắn nghĩ lời hứa ấy không còn quan trọng.
Hắn nghĩ tình yêu của tôi sẽ không thay đổi.
Nghĩ tôi sẽ mãi mãi đứng ở chỗ cũ.
Đến khi quay đầu, hắn mới phát hiện nơi ấy đã không còn ai.
Cùng lúc đó, Thời Vi đang đối mặt với những hậu quả từ vụ việc ở Phó thị.
Sau quá trình điều tra, cô ta bị xác định đã vi phạm quy định về xung đột lợi ích và nhận khoản lợi ích không được khai báo.
Công ty chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định.
Những khoản tiền liên quan được yêu cầu hoàn trả, còn các vấn đề có dấu hiệu vi phạm pháp luật được chuyển cho cơ quan có thẩm quyền xem xét.
Anh họ cô ta cũng phải giải trình về các hợp đồng tư vấn.
Thời Vi từng nghĩ chỉ cần được Phó Cảnh Xuyên yêu thích, cô ta sẽ có một tương lai rực rỡ.
Nhưng khi xảy ra chuyện, hắn không thể thay cô ta gánh chịu trách nhiệm.
Cô ta tìm đến hắn nhiều lần.
Lần cuối cùng, cô ta đứng trước văn phòng, khóc lóc hỏi:
“Anh Cảnh Xuyên, anh thật sự không còn quan tâm đến em sao?”
Phó Cảnh Xuyên nhìn cô ta.
Một lúc lâu sau, hắn đáp:
“Thời Vi, tôi từng đối xử với cô quá dễ dãi.”
“Đó là sai lầm của tôi.”
“Nhưng những gì cô đã làm, cô phải tự chịu trách nhiệm.”
Thời Vi bật khóc.
“Anh từng nói em rất đặc biệt!”
Hắn im lặng.
Cô ta nói tiếp:
“Anh từng đưa em đi công tác, mua quà cho em, quan tâm em hơn cả chị Tống!”
Phó Cảnh Xuyên nhắm mắt.
Những lời ấy giống như từng nhát dao cứa vào lòng hắn.
Bởi vì tất cả đều là sự thật.
Hắn đã từng dành cho Thời Vi sự kiên nhẫn mà Tống Lê mong chờ.
Từng nhớ sở thích của cô ta.
Từng vì cô ta mà bỏ qua cảm xúc của người phụ nữ đã ở bên mình mười năm.
Hắn không thể phủ nhận.
Cuối cùng, hắn chỉ nói:
“Cô về đi.”
Thời Vi đứng chết lặng.
Rồi bật khóc rời đi.
Sau đám cưới, tôi và Lục Hoài Cẩn đi hưởng tuần trăng mật.
Điểm đến là Barcelona.
Khi anh đề nghị thành phố ấy, tôi hơi ngạc nhiên.
“Anh không ngại sao?”
Anh hỏi lại:
“Ngại gì?”
“Đó là nơi Phó Cảnh Xuyên từng đi công tác cùng Thời Vi.”