Chương 19
Tôi khẽ đáp:
“Cảm ơn anh.”
Nửa năm sau, tôi hoàn tất việc chuyển nhượng một phần cổ phần cho một quỹ đầu tư dài hạn.
Phần còn lại được giữ trong danh mục đầu tư cá nhân.
Mọi giao dịch đều được thực hiện theo quy định.
Tôi không còn tham gia điều hành Phó thị.
Nhưng cũng không phải chịu thiệt để đổi lấy sự yên ổn.
Khi khoản tiền đầu tiên được chuyển vào tài khoản, tôi nhìn con số trên màn hình rất lâu.
Đó không phải số tiền lớn nhất tôi từng sở hữu.
Nhưng lại là khoản tiền khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm nhất.
Bởi vì lần này, tôi tự mình quyết định.
Không vì Phó Cảnh Xuyên.
Không vì bất cứ ai.
Chỉ vì tương lai của chính mình.
Tối hôm ấy, tôi mời Lục Hoài Cẩn đi ăn.
Anh hơi ngạc nhiên.
“Hôm nay có chuyện vui à?”
Tôi gật đầu.
“Em bán được cổ phần rồi.”
Anh mỉm cười.
“Chúc mừng.”
Tôi đưa thực đơn cho anh.
“Hôm nay em mời.”
Anh nghiêm túc gật đầu.
“Vậy anh phải gọi món đắt nhất.”
Tôi bật cười.
“Anh cứ gọi.”
Anh nhìn thực đơn.
Sau đó chọn hai món rất bình thường.
Tôi cau mày.
“Không phải anh nói muốn ăn món đắt nhất sao?”
Anh đáp:
“Anh đổi ý rồi.”
“Vì sao?”
“Vì anh thích ăn cùng em hơn.”
Tôi nhìn anh.
“Hoài Cẩn.”
“Ừ?”
“Anh có biết mình rất giỏi nói những câu khiến người khác rung động không?”
Anh hơi ngạc nhiên.
“Thật sao?”
Tôi gật đầu.
“Thật.”
Anh suy nghĩ.
“Vậy anh nên nói nhiều hơn.”
Tôi bật cười.
“Không cần đâu.”
“Vì sao?”
Tôi nhìn anh.
“Vì em đã rung động rồi.”
Lục Hoài Cẩn khựng lại.
Chiếc đũa trên tay anh dừng giữa không trung.
Tôi nhìn vẻ mặt hiếm khi mất bình tĩnh của anh, không nhịn được cười.
“Anh sao thế?”
Anh đặt đũa xuống.
“A Lê.”
“Dạ?”
“Em vừa nói gì?”
Tôi giả vờ suy nghĩ.
“Em nói món này ngon.”
Anh nhìn tôi.
Tôi bật cười.
Có thể bạn thích
“Được rồi.”
Tôi nghiêm túc nhìn anh.
“Em nói, em thích anh.”
Lục Hoài Cẩn im lặng.
Rất lâu.
Tôi hơi lo lắng.
“Anh không vui à?”
Anh lắc đầu.
“Không.”
“Vậy sao anh không nói gì?”
Anh cúi đầu cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
Nhưng tôi nhìn thấy vành tai anh đỏ lên.
“Anh chỉ đang nghĩ…”
“Gì cơ?”
“Anh đã đợi câu này mười lăm năm.”
Tôi sững người.
Sau đó đưa tay qua bàn, nắm lấy tay anh.
“Vậy từ nay không cần đợi nữa.”
Chuyện tôi và Lục Hoài Cẩn chính thức yêu nhau sau khi đã kết hôn khiến bạn bè vô cùng bất ngờ.
Một người bạn thân hỏi:
“Cậu thật sự yêu anh ấy rồi à?”
Tôi gật đầu.
Cô ấy nhìn tôi.
“Thế còn Phó Cảnh Xuyên?”
Tôi ngạc nhiên.
“Anh ấy làm sao?”
“Cậu không còn chút tình cảm nào sao?”
Tôi suy nghĩ.
Sau đó đáp:
“Có lẽ vẫn còn ký ức.”
“Mười năm không thể xóa sạch.”
“Nhưng ký ức không đồng nghĩa với tình yêu.”
Bạn tôi im lặng.
Tôi nói tiếp:
“Trước đây, mỗi khi nghĩ đến anh ấy, tớ luôn cảm thấy đau.”
“Bây giờ thì không.”
“Giống như nhớ lại một cuốn sách mình từng rất thích.”
“Có những trang đẹp.”
“Có những trang buồn.”
“Nhưng câu chuyện đã kết thúc rồi.”
Cô ấy nhìn tôi.
Sau đó mỉm cười.
“Vậy tốt.”
Một năm sau ngày mẹ mất, tôi và Lục Hoài Cẩn tổ chức đám cưới.
Không phải vì chúng tôi cần một buổi lễ để chứng minh cuộc hôn nhân.
Mà vì chúng tôi muốn có một ngày thật đẹp để cùng những người thân yêu chia sẻ niềm vui.
Đám cưới diễn ra tại một khu vườn ven biển.
Không quá xa hoa.
Nhưng mọi thứ đều được chuẩn bị cẩn thận.
Hoa trắng.
Ghế gỗ.
Những dải lụa màu kem bay nhẹ trong gió.
Tôi mặc một chiếc váy cưới đơn giản.
Trên cổ đeo sợi dây chuyền mẹ để lại.
Trong phòng trang điểm, tôi nhìn mình trong gương.
Bỗng nhớ đến năm hai mươi lăm tuổi.
Khi ấy, tôi từng thử váy cưới cùng một người bạn.
Tôi chụp ảnh gửi cho Phó Cảnh Xuyên.
Hắn trả lời:
“Đẹp đấy.”
Tôi hỏi:
“Bao giờ em mới được mặc thật?”
Hắn nói:
“Đợi anh bận xong.”
Tôi đã đợi.
Đợi đến mức suýt quên mất mình từng mong chờ ngày này thế nào.
Bây giờ, khi thật sự mặc váy cưới, tôi lại không còn cảm giác tiếc nuối.
Bởi vì người đang đợi tôi ngoài kia là Lục Hoài Cẩn.
Trước giờ làm lễ, anh gửi cho tôi một tin nhắn.
“Em có hồi hộp không?”
Tôi trả lời:
“Có một chút.”
Anh lập tức nhắn lại:
“Anh cũng vậy.”
Tôi bật cười.
“Anh hồi hộp gì chứ? Chúng ta đã kết hôn hơn một năm rồi.”
Anh đáp:
“Vì hôm nay anh được cưới người mình yêu trước mặt tất cả mọi người.”
Tôi nhìn dòng chữ.
Nước mắt bất giác rơi xuống.
Chuyên viên trang điểm vội vàng đưa khăn giấy.
“Cô dâu đừng khóc, hỏng lớp trang điểm mất.”
Tôi vừa cười vừa lau nước mắt.
“Xin lỗi.”
Nhưng trong lòng lại ngọt ngào vô cùng.
Buổi lễ bắt đầu lúc bốn giờ chiều.
Ánh nắng nghiêng xuống mặt biển.
Tôi khoác tay người chú ruột, chậm rãi bước trên con đường trải đầy cánh hoa.
Ở cuối lối đi, Lục Hoài Cẩn đang đứng đợi.