Lục Hoài Cẩn khựng lại.

Sau đó, anh nắm chặt tay tôi.

“Anh cũng vậy.”

Năm tiếp theo, tôi sang nước ngoài học thạc sĩ.

Lục Hoài Cẩn vẫn ở trong nước điều hành công ty.

Chúng tôi bắt đầu cuộc sống xa nhau.

Không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Có những ngày tôi học đến khuya.

Có những ngày anh phải họp liên tục.

Đôi khi chúng tôi không thể gọi điện đúng giờ.

Nhưng khác với trước đây, tôi không còn phải ngồi chờ một cuộc gọi vô vọng.

Nếu bận, anh sẽ nhắn tin báo trước.

Nếu không thể nghe máy, anh sẽ gọi lại.

Nếu tôi gặp chuyện khó khăn, anh sẽ hỏi:

“Em muốn anh nghe thôi, hay muốn anh cùng nghĩ cách?”

Chỉ một câu hỏi đơn giản.

Nhưng khiến tôi cảm thấy mình được tôn trọng.

Chúng tôi cũng có lúc bất đồng.

Có lần, vì anh quên một cuộc hẹn trực tuyến, tôi đã giận.

Lục Hoài Cẩn không nói tôi làm quá.

Anh xin lỗi.

Giải thích rằng cuộc họp kéo dài ngoài dự kiến.

Sau đó chủ động đề nghị sắp xếp lại lịch.

Tôi cũng nhận ra mình có phần nóng nảy.

Chúng tôi nói chuyện.

Rồi làm hòa.

Không ai phải quỳ xuống cầu xin.

Không ai dùng sự im lặng để trừng phạt người kia.

Tôi dần hiểu rằng một cuộc hôn nhân tốt không phải không có mâu thuẫn.

Mà là cả hai đều muốn giải quyết mâu thuẫn.

Hai năm sau, tôi tốt nghiệp.

Ngày nhận bằng, Lục Hoài Cẩn bay sang.

Anh đứng dưới sân khấu, cầm một bó hoa hướng dương.

Khi tôi bước xuống, anh lập tức ôm tôi.

“Chúc mừng, thạc sĩ Tống.”

Tôi bật cười.

“Nghe kỳ quá.”

Anh nghiêm túc đáp:

“Anh thấy rất hay.”

Tôi nhìn anh.

“Anh có tự hào về em không?”

Anh gật đầu.

“Rất tự hào.”

Tôi mỉm cười.

“Em cũng vậy.”

Anh ngạc nhiên.

“Em tự hào về anh à?”

Tôi lắc đầu.

“Em tự hào về chính mình.”

Lục Hoài Cẩn bật cười.

“Đúng.”

Anh ôm tôi.

“Em nên như vậy.”

Sau khi tốt nghiệp, tôi thành lập một quỹ đầu tư nhỏ.

Tập trung vào những doanh nghiệp trong lĩnh vực y tế, giáo dục và công nghệ hỗ trợ cộng đồng.

Những năm đầu không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Có dự án thất bại.

Có khoản đầu tư không đạt kỳ vọng.

Có những đêm tôi phải thức đến sáng để xử lý vấn đề.

Nhưng tôi không còn sợ thất bại.

Bởi vì tôi biết mình có khả năng bắt đầu lại.

Và bởi vì bên cạnh tôi có một người luôn tôn trọng con đường tôi chọn.

Lục Hoài Cẩn không bao giờ nói:

“Em cứ ở nhà hưởng phúc.”

Anh chỉ hỏi:

“Em cần anh giúp gì không?”

Nếu tôi nói không, anh sẽ không can thiệp.

Nếu tôi nói có, anh sẽ cùng tôi tìm cách.

Chúng tôi dần xây dựng một cuộc sống mà cả hai đều có sự nghiệp riêng, sở thích riêng, nhưng vẫn dành thời gian cho nhau.

Mỗi năm, chúng tôi đều đi du lịch ít nhất một lần.

Có khi đến những thành phố xa lạ.

Có khi chỉ là một thị trấn nhỏ ven biển.

Tôi thích chụp ảnh.

Anh thích đọc sách.

Chúng tôi thường ngồi cạnh nhau trong quán cà phê.

Mỗi người làm việc mình thích.

Không cần nói chuyện liên tục.

Nhưng vẫn cảm thấy bình yên.

Năm tôi ba mươi lăm tuổi, quỹ đầu tư của tôi đạt được cột mốc quan trọng đầu tiên.

Một doanh nghiệp trong danh mục phát triển thành công hệ thống hỗ trợ theo dõi bệnh nhân tại nhà, giúp nhiều gia đình tiếp cận dịch vụ chăm sóc thuận tiện hơn.

Tôi được mời tham dự một diễn đàn đầu tư lớn.

Khi bước lên sân khấu, người dẫn chương trình giới thiệu:

“Xin chào đón bà Tống Lê, nhà sáng lập quỹ đầu tư…”

Tôi đứng dưới ánh đèn.

Nhìn xuống khán phòng.

Trong hàng ghế đầu, Lục Hoài Cẩn đang mỉm cười.

Tôi bỗng nhớ đến mình năm ba mươi tuổi.

Khi ấy, tôi từng nghĩ cuộc đời đã đi qua thời kỳ đẹp nhất.

Từng nghĩ nếu rời khỏi Phó Cảnh Xuyên, mình sẽ chẳng còn gì.

Nhưng hóa ra, ba mươi tuổi không phải kết thúc.

Mà là khởi đầu.

Tôi cầm micro.

Bắt đầu bài phát biểu.

Lần này, tôi không còn run.

Bởi vì tôi biết mình đang đứng ở đây bằng năng lực của chính mình.

Sau buổi diễn đàn, một phóng viên hỏi tôi:

“Bà Tống, nhiều người rất tò mò về bí quyết thành công của bà.”

“Bà có cho rằng sự ủng hộ từ chồng đóng vai trò quan trọng không?”

Tôi mỉm cười.

“Có.”

“Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng nhất là mỗi người phải có quyền quyết định cuộc đời mình.”

Phóng viên gật đầu.

Tôi nói tiếp:

“Người bạn đời tốt không phải người quyết định thay bạn.”

“Mà là người tôn trọng lựa chọn của bạn.”

“Thành công của tôi không phải món quà được ai ban cho.”

“Đó là kết quả của quá trình học tập, làm việc và không ngừng cố gắng.”

“Nhưng tôi rất biết ơn vì trên hành trình ấy, tôi có một người luôn sẵn lòng đồng hành.”

Bên dưới, Lục Hoài Cẩn mỉm cười.

Tôi nhìn anh.

Cũng mỉm cười.

Còn Phó Cảnh Xuyên, sau nhiều năm, cuối cùng cũng rời khỏi vị trí tổng giám đốc Phó thị.

Không phải vì công ty phá sản.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan