Chương 9
Tôi không có mặt khi họ nhận văn bản.
Nhưng Chu Thành đã gọi cho tôi ngay trong chiều hôm ấy.
Giọng hắn run lên vì tức giận.
“Lâm Phương! Em định đẩy cả nhà anh ra đường thật sao?”
Tôi đang họp.
Thấy cuộc gọi liên tục, tôi bước ra ngoài nghe.
“Anh nói nhỏ thôi.”
“Em còn bảo anh nói nhỏ?”
“Có chuyện thì nói.”
“Mẹ em gửi giấy tờ đến nhà anh!”
“Đó là việc của mẹ em.”
“Em là con gái bà ấy, em không thể khuyên bà ấy à?”
“Khuyên gì?”
“Đừng đòi nhà nữa!”
Tôi im lặng.
Sau đó hỏi:
“Chu Thành, nếu căn nhà ấy thật sự là của bố mẹ anh, anh có đồng ý để mẹ em lấy đi không?”
“Đương nhiên không!”
“Vậy tại sao nhà đứng tên mẹ em, anh lại muốn bà ấy từ bỏ?”
Hắn nghẹn lời.
Tôi nói tiếp:
“Anh luôn bảo em phải công bằng. Vậy hôm nay chúng ta nói chuyện công bằng.”
“Bố mẹ anh ở trên đất của mẹ em hơn hai mươi năm. Trong thời gian đó, mẹ em không thu tiền thuê. Bây giờ bà ấy muốn giải quyết quyền sở hữu, anh lại bảo bà ấy độc ác.”
“Anh có từng nghĩ ai mới là người đang chiếm lợi thế không?”
Chu Thành im lặng rất lâu.
Cuối cùng, hắn nói:
“Em thay đổi rồi.”
Tôi bật cười.
“Không. Em chỉ không còn dễ bị lừa nữa.”
Hắn bỗng hạ giọng.
“Phương Phương, anh biết bố anh sai. Anh sẽ bảo ông ấy xin lỗi em.”
Tôi không đáp.
“Em về đi, được không?”
Tôi nhìn qua cửa kính.
Bên ngoài, trời đang mưa.
“Anh muốn em về vì anh nhớ em, hay vì mẹ em đang đòi nhà?”
“Đương nhiên vì anh nhớ em!”
“Vậy nếu mẹ em không đòi nhà, anh có bảo bố anh xin lỗi không?”
Hắn không trả lời.
Tôi cúp máy.
Lần này, tôi không còn thất vọng nữa.
Bởi vì tôi đã không còn kỳ vọng.
Nhưng nhà họ Chu vẫn chưa chịu dừng.
Một tuần sau, mẹ chồng đích thân đến công ty tôi.
Bà không báo trước.
Cứ thế đứng ở quầy lễ tân, nói muốn gặp con dâu.
Khi tôi xuống sảnh, bà lập tức nắm lấy tay tôi.
“Phương Phương, mẹ biết con giận.”
Tôi rút tay lại.
“Mẹ có chuyện gì?”
Bà nhìn xung quanh.
“Chúng ta tìm chỗ nào yên tĩnh nói chuyện.”
Tôi đưa bà đến quán cà phê bên cạnh công ty.
Vừa ngồi xuống, bà đã thở dài.
“Con à, mẹ biết bố con tính tình không tốt.”
Tôi im lặng.
“Nhưng ông ấy đã lớn tuổi rồi. Con đừng chấp.”
Tôi hỏi:
“Bố có định xin lỗi con không?”
Có thể bạn thích
Bà khựng lại.
“Chuyện đó…”
“Vậy mẹ đến làm gì?”
Mẹ chồng nhìn tôi.
Một lúc sau, bà lấy từ túi xách ra một phong bì.
Tôi nhìn phong bì.
“Đây là gì?”
“Tiền.”
“Tiền gì?”
“Bố mẹ gửi con một ít. Coi như bù đắp chuyện hôm trước.”
Tôi không chạm vào.
“Bao nhiêu?”
“Năm triệu.”
Tôi bật cười.
Mẹ chồng hơi khó chịu.
“Con cười gì?”
“Con chỉ không ngờ bố mẹ nghĩ năm triệu là đủ để giải quyết mọi chuyện.”
Bà lập tức nói:
“Không phải chỉ vì chuyện cái tát. Mẹ còn muốn con nói với mẹ ruột một tiếng.”
Tôi ngẩng đầu.
Cuối cùng cũng đến trọng tâm.
“Nói gì?”
“Chuyện căn nhà.”
Bà đẩy phong bì về phía tôi.
“Con cũng biết nhà họ Chu đông người. Nếu mẹ con lấy lại nhà, cả nhà biết đi đâu?”
Tôi nhìn bà.
“Mẹ muốn con làm gì?”
“Con khuyên mẹ ruột chuyển nhượng mảnh đất cho Chu Thành.”
Tôi sững người.
Mặc dù đã đoán trước, nhưng nghe chính miệng bà nói ra, tôi vẫn cảm thấy khó tin.
“Chuyển nhượng cho Chu Thành?”
“Ừ.”
“Không phải cho bố mẹ?”
Mẹ chồng vội nói:
“Chu Thành là chồng con. Chuyển cho nó thì cũng như chuyển cho con.”
Tôi bật cười.
“Vậy sao không chuyển thẳng cho con?”
Bà lập tức im lặng.
Tôi nhìn bà.
“Mẹ, con hỏi thật. Mẹ nghĩ con không biết phân biệt tài sản của chồng với tài sản của mình à?”
Sắc mặt bà thay đổi.
“Con nói vậy là sao?”
“Là con không đồng ý.”
Bà cau mày.
“Phương Phương, con phải nghĩ cho tương lai.”
“Con đang nghĩ.”
“Sau này con còn sinh con đẻ cái, nhà cửa phải ổn định.”
“Con có nhà.”
“Nhà con là nhà con, nhưng nhà họ Chu là nhà tổ.”
Tôi nhìn bà.
“Nhà tổ của ai?”
Bà nghẹn lời.
Tôi nói tiếp:
“Đất đứng tên mẹ ruột con. Bố mẹ ở nhờ hơn hai mươi năm. Bây giờ lại muốn mẹ con chuyển cho Chu Thành, còn nói đó là nhà tổ.”
“Mẹ không thấy vô lý sao?”
Mẹ chồng lập tức đỏ mặt.
“Con nói chuyện với người lớn như vậy à?”
Tôi đứng dậy.
“Con còn phải làm việc.”
Bà vội giữ tay tôi.
“Phương Phương, con đừng đi!”
Tôi dừng lại.
Bà hạ giọng:
“Mẹ nói thật với con. Bố con đã vay tiền để sửa nhà. Nếu mất nhà, ông ấy sẽ không chịu nổi đâu.”
Tôi quay đầu.
“Vay bao nhiêu?”
Bà chần chừ.
“Khoảng sáu trăm triệu.”
Tôi sững người.
“Sáu trăm triệu?”
Bà gật đầu.
“Lúc xây thêm tầng ba.”
Tôi nhíu mày.
“Tầng ba xây cách đây tám năm. Sao đến bây giờ vẫn còn nợ?”
Mẹ chồng lập tức tránh ánh mắt tôi.
“Tiền lãi…”
Tôi nhìn bà.
“Mẹ nói thật đi.”
Bà im lặng.
Tôi lấy điện thoại.
“Nếu mẹ không nói, con sẽ nhờ luật sư làm rõ.”
Bà lập tức hoảng hốt.
“Đừng!”
Tôi nhìn bà.
Một lúc lâu sau, bà mới lí nhí: