Khoảng bốn mươi phút sau, Chu Minh trở về.
Hắn vừa bước vào đã quát:
“Đồng Đồng, em lại làm gì nữa?”
Đồng Đồng nhìn hắn.
“Anh biết bố mẹ anh chuyển vào phòng ngủ chính không?”
Chu Minh cau mày.
“Biết thì sao?”
“Anh đồng ý?”
“Bố anh đau chân, ngủ phòng có nhà vệ sinh riêng sẽ tiện hơn.”
Đồng Đồng hỏi:
“Vậy tại sao anh không hỏi ý kiến em?”
Chu Minh mất kiên nhẫn.
“Chuyện nhỏ như vậy cũng phải hỏi à?”
Đồng Đồng nhìn hắn rất lâu.
Sau đó, con bé bật cười.
“Chu Minh, đối với anh, chuyện gì liên quan đến em cũng là chuyện nhỏ đúng không?”
Hắn nhíu mày.
“Em đừng vô lý.”
Đồng Đồng chậm rãi nói:
“Anh muốn thêm tên vào nhà, đó là chuyện lớn. Anh muốn đón bố mẹ đến ở, đó là chuyện lớn. Anh muốn bố mẹ chuyển vào phòng ngủ của chúng ta, đó là chuyện nhỏ. Anh đuổi mẹ em khỏi cửa, cũng là chuyện nhỏ.”
Con bé nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Vậy rốt cuộc trong căn nhà này, ý kiến của em có giá trị gì?”
Chu Minh im lặng.
Mẹ hắn lập tức chen vào:
“Minh, con đừng nghe nó nói! Nó đang muốn đuổi bố mẹ về quê đấy!”
Đồng Đồng quay sang.
“Con chưa từng nói muốn đuổi bố mẹ ngay lập tức. Con chỉ yêu cầu mọi người tôn trọng không gian riêng và cùng bàn bạc về việc ở lại.”
Mẹ Chu Minh đập bàn.
“Không cần nói nữa! Nhà này có chúng tôi thì không có cô!”
Câu nói vừa dứt, cả phòng im phăng phắc.
Tôi nhìn bà ta.
“Bà vừa nói gì?”
Mẹ Chu Minh đang tức giận, không hề nhận ra mình đã nói quá lời.
Bà ta chống nạnh.
“Tôi nói, nếu nó không muốn sống cùng chúng tôi thì nó cứ đi!”
Tôi gật đầu.
“Hay lắm.”
Tôi quay sang Đồng Đồng.
“Con nghe thấy chưa?”
Con bé gật đầu.
Tôi hỏi:
“Con còn muốn tiếp tục sống như thế này không?”
Có thể bạn thích
Đồng Đồng nhìn Chu Minh.
Hắn vẫn đứng im, không hề có ý định ngăn mẹ mình.
Một lúc lâu sau, con bé chậm rãi lắc đầu.
“Không.”
Tôi nói:
“Vậy chúng ta đi.”
Mẹ Chu Minh lập tức cười khẩy.
“Đi thì đi! Tưởng chúng tôi sợ chắc?”
Tôi quay lại.
“Bà thông gia, bà hiểu nhầm rồi.”
Bà ta cau mày.
“Hiểu nhầm gì?”
“Tôi nói chúng tôi đi, không có nghĩa là Đồng Đồng từ bỏ căn nhà.”
Tôi nhìn Chu Minh.
“Ngày mai, chúng ta sẽ bàn chuyện chấm dứt việc ở nhờ của bố mẹ cháu nếu Đồng Đồng không đồng ý tiếp tục cho ở. Mọi việc sẽ được thực hiện đúng thủ tục, không ai được tự ý gây rối.”
Chu Minh lập tức nổi giận.
“Dì muốn đuổi bố mẹ cháu?”
Tôi đáp:
“Người muốn đuổi Đồng Đồng là mẹ cháu. Tôi chỉ nhắc mọi người rằng căn nhà này không phải tài sản của gia đình cháu.”
Mẹ Chu Minh trợn mắt.
“Bà dám!”
Tôi nhìn bà ta.
“Tôi không cần dám hay không. Chủ nhà là Đồng Đồng. Bà có thể bàn bạc với con bé, nhưng không thể tự nhận mình có quyền quyết định thay.”
Nói xong, tôi kéo tay con gái rời đi.
Lần này, tôi không còn thấy buồn.
Chỉ thấy rõ ràng.
Có những người, càng nhượng bộ họ càng lấn tới.
Nếu hôm nay Đồng Đồng không đứng lên, ngày mai có lẽ ngay cả căn phòng nhỏ nhất trong nhà con bé cũng chẳng còn chỗ.
Tối đó, Đồng Đồng chủ động gọi cho luật sư Trần.
Con bé kể lại toàn bộ sự việc.
Luật sư khuyên trước hết nên gửi yêu cầu bằng văn bản, xác định rõ thời hạn để các bên trao đổi về việc bố mẹ Chu Minh rời khỏi căn hộ, đồng thời tránh những hành động tự ý cắt điện, cắt nước hoặc chuyển đồ của người khác.
Tôi ngồi bên cạnh nghe, gật đầu liên tục.
Lần này, chúng tôi không định hành động theo cảm xúc.
Chúng tôi muốn mọi việc rõ ràng, hợp pháp, không để ai có cơ hội vu khống hay gây khó dễ.
Đồng Đồng soạn một tin nhắn gửi cho Chu Minh.
Nội dung rất đơn giản.
Căn hộ là nơi ở của hai vợ chồng, nhưng việc đưa người thân đến cư trú lâu dài cần được hai bên thống nhất.
Cô không đồng ý để bố mẹ chồng tiếp tục chiếm phòng ngủ chính và tự ý sắp xếp đồ đạc cá nhân.
Cô đề nghị Chu Minh cùng bàn bạc phương án chỗ ở phù hợp cho bố mẹ hắn trong vòng bảy ngày.
Nếu không thể đạt được thỏa thuận, cô sẽ nhờ luật sư hỗ trợ giải quyết.
Tin nhắn gửi đi chưa đầy một phút, Chu Minh đã trả lời.
“Đồng Đồng, em thật sự muốn tuyệt tình như vậy?”
Đồng Đồng nhìn màn hình, không đáp ngay.
Một lúc sau, con bé gõ:
“Em chỉ muốn được tôn trọng.”
Chu Minh không trả lời nữa.
Tôi tưởng hắn sẽ suy nghĩ lại.
Nhưng hóa ra tôi vẫn đánh giá thấp lòng tham của hắn.
Ba ngày sau, một người hàng xóm ở Kim Sắc Gia Viên bất ngờ gọi cho tôi.
Đó là bà Vương ở căn hộ đối diện.
Bà ấy từng gặp tôi nhiều lần khi tôi đến giám sát sửa nhà.
Vừa bắt máy, bà đã hỏi:
“Dì Lâm, nhà dì định bán à?”
Tôi giật mình.
“Bán nhà? Ai nói vậy?”
Bà Vương ngạc nhiên.
“Con rể dì nói đang chuẩn bị bán căn hộ để đổi sang nhà lớn hơn mà.”
Tôi lập tức ngồi thẳng dậy.
“Bà nghe hắn nói lúc nào?”
“Chiều hôm qua. Có hai người lạ đến xem nhà. Tôi hỏi thì cậu ấy bảo đang tính bán để mua căn ba phòng ngủ.”