Hắn nói sau khi ly hôn mới hiểu Đồng Đồng từng đối xử tốt với mình thế nào.

Hắn còn viết:

“Nếu thời gian có thể quay lại, anh nhất định sẽ không vì một căn nhà mà đánh mất em.”

Đồng Đồng đọc xong, ngồi im rất lâu.

Tôi đang gọt táo, thấy vậy liền hỏi:

“Có chuyện gì?”

Con bé đưa điện thoại cho tôi.

Tôi đọc xong, trả lại.

“Con muốn trả lời không?”

Đồng Đồng lắc đầu.

“Không.”

Tôi hỏi:

“Con còn buồn không?”

Con bé suy nghĩ.

“Có một chút. Nhưng không phải vì muốn quay lại.”

“Vậy vì sao?”

“Vì con tiếc người mà con từng nghĩ anh ấy sẽ trở thành.”

Tôi gật đầu.

Đồng Đồng nhìn màn hình, chậm rãi nói:

“Mẹ, con từng tưởng chỉ cần mình yêu đủ nhiều, nhường nhịn đủ nhiều, anh ấy sẽ hiểu.”

Con bé mỉm cười.

“Bây giờ con biết rồi. Một người chỉ thay đổi khi chính họ muốn thay đổi.”

Tôi đặt đĩa táo trước mặt con.

“Con hiểu được như vậy là tốt.”

Đồng Đồng xóa cuộc trò chuyện.

Sau đó, con bé đặt điện thoại xuống, tiếp tục đọc tài liệu.

Tôi nhìn con gái, không nói thêm.

Một tuần sau, Chu Minh lại tìm đến.

Lần này, hắn đứng dưới cổng khu chung cư Kim Sắc Gia Viên.

Đồng Đồng vừa tan làm trở về thì nhìn thấy.

Hắn gầy đi nhiều.

Áo sơ mi nhăn nhúm, gương mặt mệt mỏi.

Nhìn thấy Đồng Đồng, hắn lập tức bước tới.

“Đồng Đồng.”

Con bé dừng lại.

“Anh có chuyện gì?”

Chu Minh nhìn cô rất lâu.

“Anh muốn xin lỗi em.”

Đồng Đồng bình tĩnh đáp:

“Anh đã xin lỗi qua tin nhắn rồi.”

“Anh muốn nói trực tiếp.”

Con bé gật đầu.

“Vậy anh nói đi.”

Chu Minh cúi đầu.

“Trước đây là anh sai.”

Hắn hít sâu.

“Anh không nên ép em thêm tên vào nhà. Không nên để bố mẹ đối xử với em như vậy. Càng không nên đuổi mẹ em khỏi cửa.”

Đồng Đồng im lặng.

Chu Minh tiếp tục:

“Anh cứ nghĩ có tên trên giấy nhà thì mới có địa vị. Nhưng sau này anh mới hiểu, địa vị không phải thứ có thể giành được bằng cách ép người khác nhượng bộ.”

Đồng Đồng nhìn hắn.

“Anh hiểu được là tốt.”

Chu Minh lập tức ngẩng đầu.

“Vậy chúng ta…”

Con bé ngắt lời.

“Nhưng chúng ta không thể quay lại.”

Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch.

“Em vẫn không tha thứ cho anh?”

Đồng Đồng lắc đầu.

“Em không còn oán trách anh như trước.”

“Vậy tại sao?”

“Vì tha thứ không có nghĩa là phải tiếp tục một mối quan hệ.”

Chu Minh đứng sững.

Đồng Đồng nói tiếp:

“Em đã mất rất nhiều thời gian mới tìm lại được cuộc sống của mình. Em không muốn quay về những ngày luôn phải đoán xem anh đang nghĩ gì, có giận không, có lại yêu cầu em nhượng bộ chuyện gì không.”

Hắn cúi đầu.

“Anh thật sự hối hận.”

Đồng Đồng đáp:

“Em tin.”

Hắn ngẩng phắt đầu, ánh mắt lóe lên hy vọng.

Nhưng con bé tiếp tục:

“Em tin anh đang hối hận. Nhưng em không thể vì sự hối hận của anh mà đặt cuộc đời mình vào một lần thử nữa.”

Chu Minh đứng lặng rất lâu.

Cuối cùng, hắn hỏi:

“Em có người mới rồi à?”

Đồng Đồng lắc đầu.

“Chưa.”

“Vậy tại sao em không cho anh cơ hội?”

Con bé nhìn hắn.

“Vì hiện tại em sống rất tốt một mình.”

Chu Minh không nói được gì.

Đồng Đồng nhìn đồng hồ.

“Em phải lên nhà rồi.”

Hắn vội hỏi:

“Anh có thể lên ngồi một lát không?”

Đồng Đồng im lặng vài giây.

Sau đó, con bé mỉm cười.

“Không tiện.”

Hai chữ ấy nhẹ nhàng, không hề mang theo tức giận.

Nhưng Chu Minh lập tức cứng đờ.

Có lẽ đến lúc đó, hắn mới thật sự hiểu cảm giác đứng ngoài một cánh cửa mà mình không được chào đón.

Chỉ khác một điều.

Ngày trước, hắn dùng quyền lực tự tưởng tượng ra để đuổi mẹ vợ khỏi căn nhà của con gái bà.

Còn bây giờ, Đồng Đồng chỉ đang quyết định ai được bước vào không gian riêng của mình.

Không ai nợ ai một lời mời.

Chu Minh đứng dưới ánh đèn đường, nhìn Đồng Đồng quay người bước vào sảnh.

Hắn không đuổi theo.

Cũng không gọi nữa.

Cánh cửa kính tự động khép lại phía sau con bé.

Lần này, người đứng ngoài là hắn.

Tối hôm đó, Đồng Đồng kể chuyện cho tôi nghe.

Tôi hỏi:

“Con có thấy nhẹ lòng không?”

Con bé gật đầu.

“Có.”

Tôi mỉm cười.

“Vậy tốt.”

Đồng Đồng bất ngờ nắm tay tôi.

“Mẹ, con muốn cảm ơn mẹ.”

Tôi bật cười.

“Lại cảm ơn gì nữa?”

“Vì ngày ấy mẹ đã thay ổ khóa.”

Tôi nhìn con.

Con bé nói tiếp:

“Nếu hôm đó mẹ không đến, có lẽ con vẫn sẽ tiếp tục nhịn. Con sẽ nghĩ chỉ cần thêm tên anh ấy vào nhà, mọi chuyện sẽ tốt hơn. Sau đó, có thể anh ấy lại muốn thêm thứ khác.”

Tôi im lặng.

Đồng Đồng mỉm cười.

“Nhưng bây giờ con hiểu, chiếc khóa mẹ thay không chỉ là khóa cửa.”

Tôi nhìn con gái.

“Vậy là gì?”

“Là giới hạn.”

Con bé nắm tay tôi chặt hơn.

“Mẹ giúp con hiểu rằng một mái nhà không phải nơi người ta có thể tùy tiện bước vào, lấy đi mọi thứ rồi yêu cầu chủ nhân phải biết ơn.”

Tôi nghe xong, nước mắt bất giác rơi xuống.

Truyện Mới

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải

Cánh Cửa Lúc Nửa Đêm

Cánh Cửa Lúc Nửa Đêm

Tôi tới Cục Dân chính để xử lý giấy tờ

Tôi tới Cục Dân chính để xử lý giấy tờ

Ba Mươi Năm Trở Về

Ba Mươi Năm Trở Về

Sau khi chồng từ chối lời gợi ý g/ầ/n g/ũ/i của tôi

Sau khi chồng từ chối lời gợi ý g/ầ/n g/ũ/i của tôi

Trong buổi tiệc tối của công ty

Trong buổi tiệc tối của công ty

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy