Sau đó, con bé xắn tay áo.

“Mẹ, chúng ta bắt đầu thôi.”

Tôi bật cười.

“Được.”

Ba người bận rộn suốt cả ngày.

Kiến Quân giúp chuyển đồ nặng.

Tôi lau tủ bếp, rửa lại bát đũa.

Đồng Đồng tự tay sắp xếp phòng ngủ.

Con bé tháo những tấm rèm cũ, thay bằng rèm màu xanh nhạt.

Chiếc giường lớn vẫn giữ lại.

Nhưng bộ ga cưới màu đỏ được cất đi.

Thay vào đó là bộ ga trắng có họa tiết hoa nhỏ.

Phòng ngủ phụ được khôi phục thành phòng làm việc.

Lần này, Đồng Đồng không còn để chiếc bàn dành riêng cho Chu Minh.

Con bé mua một chiếc bàn mới, đặt cạnh cửa sổ.

Trên bàn có máy tính, vài cuốn sách và một chậu cây xanh.

Tôi hỏi:

“Con định làm gì với căn phòng này?”

Đồng Đồng đáp:

“Con muốn học thêm để thi chứng chỉ chuyên môn. Sau này con còn muốn học cao hơn.”

Tôi nhìn con.

“Con có kế hoạch rồi à?”

Con bé gật đầu.

“Dạ. Trước đây con luôn nghĩ phải dành thời gian chăm sóc gia đình, nên nhiều dự định cứ hoãn mãi.”

Đồng Đồng mỉm cười.

“Bây giờ con muốn làm những việc mình thích.”

Tôi gật đầu.

“Rất tốt.”

Buổi tối, khi mọi thứ đã dọn dẹp xong, Đồng Đồng lấy từ túi xách ra một chiếc hộp nhỏ.

Con bé đưa cho tôi.

“Mẹ, con có quà.”

Tôi ngạc nhiên.

“Quà gì?”

“Mẹ mở đi.”

Tôi mở hộp.

Bên trong là một chiếc vòng tay bằng vàng.

Không quá lớn, kiểu dáng đơn giản nhưng rất đẹp.

Tôi lập tức nhíu mày.

“Con mua cái này làm gì? Tốn tiền quá!”

Đồng Đồng cười.

“Mẹ, con đã đi làm mấy năm rồi. Con có tiền tiết kiệm.”

Tôi định nói tiếp, nhưng con bé đã nắm tay tôi.

“Mẹ, trước đây mẹ luôn mua đồ cho con, chưa từng nghĩ đến bản thân.”

Nước mắt tôi chợt dâng lên.

Đồng Đồng nhẹ nhàng đeo vòng vào cổ tay tôi.

“Đây là món quà sinh nhật muộn của con.”

Tôi nhìn chiếc vòng.

Ánh đèn phòng khách phản chiếu lên bề mặt vàng óng.

Tôi bỗng nhớ đến hộp bánh sinh nhật bị bỏ lại trên chiếc ghế ngoài hành lang hôm ấy.

Khi đó, tôi đã nghĩ mình thật đáng thương.

Nhưng bây giờ, tôi không còn cảm thấy như vậy nữa.

Tôi nhìn con gái.

“Đồng Đồng, mẹ không cần con mua quà đắt tiền.”

Con bé gật đầu.

“Con biết.”

“Vậy sao còn mua?”

Đồng Đồng mỉm cười.

“Vì con muốn mẹ biết, mẹ cũng xứng đáng được người khác chăm sóc.”

Tôi không kìm được nước mắt.

Hai mẹ con ôm nhau rất lâu.

Tối hôm đó, Đồng Đồng giữ tôi ở lại ăn cơm.

Con bé tự tay nấu ba món.

Một đĩa thịt kho.

Một đĩa rau xào.

Một bát canh gà.

Tôi nhìn bát canh vàng óng, bất giác nhớ đến lần mình mang canh đến mà bị chặn ngoài cửa.

Đồng Đồng dường như cũng nhớ.

Con bé múc cho tôi một bát đầy.

“Mẹ, uống lúc còn nóng nhé.”

Tôi nhận lấy.

Nước canh thơm ngọt.

Tôi uống một ngụm, bỗng cảm thấy những ấm ức trước đây như tan đi rất nhiều.

Ăn cơm xong, Đồng Đồng lấy một chùm chìa khóa mới đặt trước mặt tôi.

“Mẹ, con muốn đưa mẹ một chiếc.”

Tôi lắc đầu.

“Mẹ đã nói không cần rồi.”

Đồng Đồng mỉm cười.

“Con biết mẹ sẽ không tự ý đến nữa. Nhưng con muốn mẹ có chìa khóa.”

Tôi nhìn con.

“Tại sao?”

Con bé đáp:

“Vì đây là nhà của con, và mẹ luôn được chào đón.”

Tôi im lặng rất lâu.

Sau đó, tôi nhận chiếc chìa khóa.

Nhưng tôi nói:

“Mẹ nhận để con yên tâm. Sau này đến chơi, mẹ vẫn sẽ gọi trước.”

Đồng Đồng bật cười.

“Dạ.”

Tôi nhìn căn phòng sáng sủa.

Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi cảm thấy căn hộ này thực sự trở lại là một mái ấm.

Không phải vì Chu Minh đã rời đi.

Mà vì người sống trong căn nhà ấy cuối cùng đã có thể tự mình quyết định cuộc sống.

Tôi tưởng câu chuyện giữa chúng tôi và Chu Minh đã kết thúc.

Nhưng nửa năm sau, tôi lại nghe được tin về hắn.

Hôm ấy, tôi đang cùng mấy bà bạn tập khiêu vũ ở công viên thì nhận được cuộc gọi từ bà Vương.

Bà ấy hỏi:

“Dì Lâm, dì nghe tin gì chưa?”

Tôi ngạc nhiên.

“Tin gì?”

“Chu Minh nghỉ việc rồi.”

Tôi hơi sững người.

“Vậy à?”

“Nghe nói cậu ta ra ngoài mở công ty với bạn, nhưng làm ăn không thuận lợi.”

Tôi im lặng.

Bà Vương tiếp tục:

“Có người bảo cậu ấy vay tiền để đầu tư, bây giờ đang gặp khó khăn.”

Tôi chỉ đáp:

“Chuyện của cậu ấy, tôi không rõ.”

Bà Vương thở dài.

“Cũng đúng. Dù sao hai đứa đã ly hôn rồi.”

Tôi cúp máy.

Trong lòng không có cảm giác hả hê như mình từng tưởng.

Tôi chỉ nghĩ, nếu ngày trước Chu Minh chịu bình tĩnh làm việc, tích góp tiền bạc, biết đâu cuộc sống đã khác.

Nhưng đó là lựa chọn của hắn.

Không còn liên quan đến con gái tôi nữa.

Vài ngày sau, Đồng Đồng bất ngờ nhận được tin nhắn từ Chu Minh.

Hắn viết:

“Đồng Đồng, dạo này em sống tốt không?”

Con bé đọc xong, không trả lời.

Hôm sau, hắn lại nhắn:

“Anh nghe nói em được thăng chức. Chúc mừng em.”

Đồng Đồng vẫn im lặng.

Đến ngày thứ ba, Chu Minh gửi một đoạn tin nhắn rất dài.

Hắn kể rằng công ty mới thành lập gặp khó khăn, đối tác rút vốn, bản thân phải gánh một khoản nợ.

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo