“Chưa.”

“Trong thời gian qua, Hàn Duy Thành có gửi đơn ly hôn hoặc thông báo muốn chấm dứt hôn nhân không?”

“Không.”

“Vậy tại sao đồng chí ấy lại nói với người khác rằng mình chưa kết hôn?”

Tôi nhìn ông.

“Đó cũng là điều tôi muốn hỏi.”

Chính ủy Trịnh đặt giấy tờ xuống.

Ông không nói gì trong vài giây.

Sau đó ông quay sang Đỗ Hoài Nam.

“Đồng chí Nam, lập tức liên hệ phòng tổ chức. Tôi muốn xem toàn bộ hồ sơ gia đình của Hàn Duy Thành.”

“Rõ!”

Đỗ Hoài Nam đứng dậy đi ngay.

Chính ủy Trịnh quay lại nhìn tôi.

“Đồng chí Thu Vân, tôi cần hỏi thêm một chuyện. Trong hai năm qua, Hàn Duy Thành có về thăm nhà không?”

“Không.”

“Có gửi tiền sinh hoạt về không?”

Tôi lắc đầu.

“Không những không gửi, tôi còn phải gửi tiền cho anh ấy.”

Ông nhíu mày.

“Gửi tiền?”

“Vâng.”

Tôi lấy thêm một cuốn sổ nhỏ.

Bìa sổ đã cũ, mép giấy hơi quăn.

Đó là cuốn sổ tôi dùng để ghi chép chi tiêu gia đình từ ngày kết hôn.

Mỗi lần bán lợn, bán thóc, đổi công điểm, mua thuốc cho bố mẹ chồng hay gửi tiền cho Hàn Duy Thành, tôi đều ghi lại cẩn thận.

Tôi mở đến những trang gần nhất.

“Tháng ba năm ngoái, tôi gửi anh ấy tám mươi đồng.”

“Tháng sáu, gửi sáu mươi đồng.”

“Tháng chín, gửi một trăm hai mươi đồng.”

“Đầu năm nay, anh ấy viết thư nói cần tiền mua quân phục mới và tiếp khách, tôi bán hai con lợn, gửi thêm một trăm năm mươi đồng.”

Chính ủy Trịnh nhìn những con số.

Ông ngẩng đầu.

“Hàn Duy Thành là cán bộ có lương. Tại sao lại phải xin tiền vợ ở quê?”

Tôi cười nhạt.

“Anh ấy nói chi tiêu ở đơn vị tốn kém, còn tôi ở quê có ruộng đất, không cần dùng nhiều tiền.”

Bàn tay chính ủy Trịnh đặt trên mặt bàn siết lại.

“Đồng chí có giữ biên nhận gửi tiền không?”

“Có.”

Tôi lấy ra một xấp giấy nhỏ.

Từng tờ biên nhận được tôi ép phẳng, xếp theo thứ tự ngày tháng.

Chính ủy Trịnh xem xong, giọng trầm xuống.

“Những giấy tờ này tôi cần đối chiếu. Đồng chí có đồng ý cho chúng tôi sao chép không?”

“Tôi đồng ý. Nhưng bản gốc tôi muốn giữ lại.”

“Đương nhiên.”

Ông nhìn hai đứa trẻ đang ngủ.

“Còn chuyện các cháu bị bệnh, đơn vị sẽ phối hợp hỗ trợ. Trước mắt, đồng chí cứ yên tâm chăm sóc con.”

Tôi gật đầu.

“Cảm ơn chính ủy.”

Ông đứng dậy.

Trước khi đi, ông dừng lại ở cửa.

“Thu Vân.”

Tôi ngẩng đầu.

“Có một điều tôi muốn nói rõ. Nếu những chuyện đồng chí phản ánh là sự thật, đơn vị sẽ xử lý theo quy định. Không ai được phép lấy danh nghĩa quân nhân để trốn tránh trách nhiệm với gia đình.”

Tôi nhìn ông.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi cảm thấy mình không còn phải một mình chống đỡ tất cả.

Nhưng tôi không hề biết, đúng lúc ấy, Hàn Duy Thành đang chuẩn bị cho một bữa cơm ra mắt vô cùng quan trọng.

Người anh muốn lấy lòng là bố của Tạ Uyển Nhi.

Tạ Uyển Nhi không phải cô gái bình thường.

Bố cô ta là Tạ Minh Viễn, một cán bộ đã nghỉ hưu, từng có nhiều năm công tác trong hệ thống hậu cần quân đội.

Gia đình họ Tạ có quan hệ rộng.

Hàn Duy Thành quen Tạ Uyển Nhi trong một lần tham gia công tác phối hợp.

Khi ấy anh vừa được đề bạt lên vị trí mới, đang muốn tìm cơ hội phát triển thêm.

Tạ Uyển Nhi trẻ trung, có học thức, lại là con gái được bố mẹ cưng chiều.

Đối với Hàn Duy Thành, cô ta giống như một cánh cửa dẫn đến cuộc sống tốt đẹp hơn.

Còn người vợ ở quê như tôi, cùng hai đứa con và bố mẹ già, lại trở thành gánh nặng anh muốn giấu đi.

Những điều ấy, về sau tôi mới biết.

Còn lúc này, tôi chỉ biết Hàn Duy Thành đang bận đến mức không có thời gian hỏi thăm hai đứa con nằm viện.

Đến chiều, Đỗ Hoài Nam mang cơm tới.

Anh vừa đặt hộp cơm xuống, tôi đã hỏi:

“Có chuyện gì rồi phải không?”

Anh khựng lại.

“Sao chị biết?”

“Vẻ mặt anh nói hết rồi.”

Đỗ Hoài Nam thở dài.

“Phòng tổ chức vừa kiểm tra hồ sơ.”

Tôi nhìn anh.

“Thế nào?”

“Trong hồ sơ cá nhân lưu tại đơn vị, phần tình trạng hôn nhân của Hàn Duy Thành ghi là chưa kết hôn.”

Tôi không bất ngờ.

Nhưng nghe chính miệng anh nói ra, lòng tôi vẫn lạnh đi.

Đỗ Hoài Nam tiếp tục:

“Không chỉ vậy, anh ấy còn khai bố mẹ đều đã mất, không có người thân trực hệ cần phụng dưỡng.”

Tôi bật cười.

Tiếng cười vang lên trong căn phòng bệnh yên tĩnh, nghe đến chính tôi cũng thấy xa lạ.

Bố mẹ chồng tôi vẫn còn sống.

Mẹ chồng năm nay sáu mươi ba tuổi, bị đau khớp nhiều năm.

Bố chồng từng ngã từ mái nhà xuống, chân trái đi lại không còn nhanh nhẹn.

Hai người đều sống cùng tôi.

Mỗi mùa đông, tôi phải đun nước nóng ngâm chân cho bố chồng.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng