Mẹ thở dài.

“Con nói đúng.”

Tôi mỉm cười.

“Mẹ đừng lo. Con đang sống rất tốt.”

Mẹ nhìn tôi thật lâu.

Sau đó gật đầu.

“Mẹ thấy rồi.”

Cuộc gọi kết thúc.

Tôi đặt điện thoại xuống.

Đúng lúc ấy, thư ký gõ cửa.

“Chủ tịch Giang, luật sư Tống gửi tài liệu cần chị xác nhận.”

Tôi mở email.

Đó là bản thỏa thuận ly hôn đã được phía Kỷ Minh Triệt ký chấp thuận về nguyên tắc.

Tôi nhìn chữ ký của hắn.

Nét chữ vẫn mạnh mẽ như trước.

Nhưng có vài nét bị kéo dài bất thường.

Luật sư Tống gửi kèm một tin nhắn.

“Ông Kỷ đã đồng ý các điều khoản phân chia tài sản theo kết quả đối chiếu và không tiếp tục yêu cầu chị quay về công ty.”

Tôi đọc xong.

Không vui mừng.

Cũng không đau buồn.

Chỉ cảm thấy như vừa đặt xuống một chiếc vali nặng đã mang quá lâu.

Tôi ký xác nhận phần việc thuộc về mình.

Sau đó gửi lại.

“Tiếp tục hoàn tất thủ tục.”

19

Ngày Kỷ Minh Triệt ký thỏa thuận ly hôn, hắn ngồi một mình trong căn biệt thự cũ.

Đồ đạc của tôi đã được chuyển đi từ lâu.

Những bức tranh tôi mua không còn trên tường.

Tủ sách trống một nửa.

Phòng thay đồ chỉ còn quần áo của hắn.

Trong phòng ngủ, chiếc bàn trang điểm bên cửa sổ đã biến mất.

Căn nhà rộng lớn trở nên xa lạ.

Kỷ Minh Triệt ngồi trên sofa.

Trước mặt là một chiếc hộp nhỏ.

Bên trong có chiếc nhẫn cưới của tôi.

Tôi đã để lại nó trước khi rời đi.

Không kèm thư.

Không kèm lời nhắn.

Chỉ có chiếc nhẫn được đặt ngay ngắn trong hộp.

Hắn cầm lên.

Nhớ đến ngày cầu hôn.

Khi ấy, hắn không có tiền mua nhẫn kim cương lớn.

Chỉ chọn một chiếc nhẫn đơn giản.

Hắn còn ngượng ngùng nói:

“Sau này có tiền, anh sẽ đổi cho em chiếc đẹp hơn.”

Tôi lắc đầu.

“Không cần. Em thích chiếc này.”

Hắn từng cho rằng tôi nói vậy để an ủi mình.

Bây giờ mới hiểu.

Tôi thật sự thích.

Bởi người tặng nó khi ấy còn đáng để yêu.

Điện thoại trên bàn vang lên.

Là luật sư của hắn.

“Ông Kỷ, phía bà Giang đã ký.”

Kỷ Minh Triệt nhắm mắt.

“Tôi biết rồi.”

“Các thủ tục tiếp theo sẽ được thực hiện theo lịch.”

“Ừ.”

Luật sư ngập ngừng.

“Ông còn yêu cầu gì thêm không?”

Kỷ Minh Triệt nhìn chiếc nhẫn.

Một lúc lâu sau mới hỏi:

“Cô ấy có nói gì không?”

“Không.”

“Không hỏi tôi thế nào?”

“Không.”

“Không nhắc đến công ty?”

“Không.”

Kỷ Minh Triệt cúi đầu.

“Được rồi.”

Hắn cúp máy.

Đến lúc ấy, hắn mới hiểu điều đáng sợ nhất không phải là tôi nổi giận.

Mà là tôi đã hoàn toàn không còn quan tâm.

Một người còn tức giận có thể vẫn đang chờ lời giải thích.

Một người còn khóc có thể vẫn chưa buông bỏ.

Nhưng một người không hỏi, không trách, không mong đợi bất cứ điều gì nữa…

Thì thật sự đã rời đi.

20

Vụ việc liên quan đến Phó Dịch Thần tiếp tục được điều tra.

Các khoản tiền có dấu hiệu chiếm đoạt được truy tìm và xử lý theo quy định.

Những hợp đồng thiếu căn cứ bị rà soát.

Các cá nhân có liên quan phải giải trình trách nhiệm.

Bạch Tư Dao cũng bị yêu cầu làm rõ một số khoản tiền cô ta nhận được.

Ban đầu, cô ta vẫn khẳng định mình không biết gì.

Nhưng những tin nhắn trao đổi với Phó Dịch Thần cho thấy cô ta ít nhất đã biết một phần kế hoạch tiếp cận Kỷ Minh Triệt.

Trong một cuộc trò chuyện, Phó Dịch Thần từng nhắn:

“Chỉ cần cô khiến anh ta mất lòng tin với Giang Mộ Hân, những chuyện còn lại để tôi xử lý.”

Bạch Tư Dao trả lời:

“Vậy anh phải giữ lời hứa.”

“Yên tâm. Khi mọi chuyện thành công, chúng ta sẽ có tiền.”

Tin nhắn ấy khiến Kỷ Minh Triệt gần như phát điên khi được luật sư cho xem.

Hắn nhớ đến vô số lần Bạch Tư Dao khóc trước mặt mình.

“Chị Giang không thích em.”

“Em không muốn làm anh khó xử.”

“Em chỉ mong anh vui.”

Từng câu từng chữ đều giống như một trò đùa.

Nhưng hắn không thể đổ hết lỗi cho cô ta.

Bởi nếu hắn không tự nguyện phản bội, không tự nguyện nghi ngờ vợ, không tự nguyện bỏ qua những cảnh báo, thì chẳng ai có thể ép hắn đi đến ngày hôm nay.

Một buổi chiều, Bạch Tư Dao tìm đến công ty.

Cô ta bế con đứng trước quầy lễ tân.

“Tôi muốn gặp tổng giám đốc Kỷ.”

Nhân viên lễ tân nhìn cô ta.

“Xin lỗi, ông Kỷ hiện không còn điều hành công ty.”

Bạch Tư Dao ngẩn người.

“Vậy anh ấy ở đâu?”

“Chúng tôi không có quyền cung cấp thông tin cá nhân.”

Cô ta đứng bất động.

Trước đây, chỉ cần cô ta bước vào sảnh, mọi nhân viên đều vội vàng chào hỏi.

Có người gọi cô ta là trợ lý Bạch.

Có người âm thầm gọi là phu nhân tương lai.

Cô ta từng nghĩ chẳng bao lâu nữa mình sẽ đường hoàng bước vào nơi này với thân phận bà chủ.

Bây giờ, ngay cả gặp Kỷ Minh Triệt cũng không được.

Bạch Tư Dao cúi đầu nhìn đứa trẻ.

Lần đầu tiên, cô ta cảm thấy tương lai mờ mịt.

21

Sau khi bị đình chỉ điều hành, Kỷ Minh Triệt cố gắng tự mình khởi nghiệp.

Hắn không còn giữ quyền kiểm soát Minh Phong như trước.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng