Các tài sản riêng còn lại phải được sử dụng để giải quyết nghĩa vụ tài chính và tranh chấp liên quan.

Dù vậy, hắn vẫn còn một số tiền nhất định.

Hắn nghĩ chỉ cần có kinh nghiệm, có danh tiếng, có các mối quan hệ cũ, mình vẫn có thể làm lại.

Hắn thành lập một công ty công nghệ nhỏ.

Thuê văn phòng.

Tuyển nhân viên.

Chuẩn bị hồ sơ gọi vốn.

Trong buổi gặp nhà đầu tư đầu tiên, hắn mặc bộ vest quen thuộc, đứng trước màn hình trình chiếu.

Hắn nói về tầm nhìn.

Về thị trường.

Về cơ hội tăng trưởng.

Về những thành tựu từng đạt được tại Minh Phong.

Một nhà đầu tư ngắt lời.

“Ông Kỷ, chúng tôi đã xem hồ sơ của ông.”

Hắn mỉm cười.

“Vâng.”

“Nhưng có một điều chúng tôi muốn làm rõ.”

“Xin cứ hỏi.”

“Trong những dự án thành công nhất của Minh Phong, vai trò cụ thể của ông là gì?”

Kỷ Minh Triệt khựng lại.

“Tôi là tổng giám đốc.”

“Chúng tôi biết chức danh của ông.”

Người kia bình tĩnh nói.

“Chúng tôi muốn biết ông trực tiếp phụ trách những quyết định công nghệ nào.”

Kỷ Minh Triệt bắt đầu giải thích.

Nhưng càng nói, hắn càng nhận ra nhiều chi tiết mình không nắm rõ.

Những thông số kỹ thuật.

Những phương án triển khai.

Những nguyên tắc quản lý rủi ro.

Trước đây, khi gặp câu hỏi như vậy, tôi luôn là người đứng ra trả lời.

Hắn chỉ cần ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng gật đầu.

Bây giờ, không còn ai giúp hắn nữa.

Một nhà đầu tư khác hỏi:

“Chúng tôi cũng muốn biết đội ngũ kỹ thuật chủ chốt của ông gồm những ai.”

Kỷ Minh Triệt mở danh sách.

Nhưng khi nhìn vào đó, hắn chợt thấy thiếu một cái tên quen thuộc.

Người kỹ sư trưởng mà hắn từng dự định mời về đã từ chối.

Lý do rất đơn giản.

“Tôi muốn làm việc trong một môi trường tôn trọng chuyên môn.”

Cuộc gặp kết thúc sau bốn mươi phút.

Không có khoản đầu tư nào được cam kết.

Kỷ Minh Triệt ngồi trong xe.

Nhìn tòa nhà cao tầng trước mặt.

Lần đầu tiên, hắn nhận ra danh tiếng của mình từng được nâng đỡ bởi bao nhiêu người.

Và người quan trọng nhất trong số đó đã bị hắn tự tay đẩy đi.

22

Sáu tháng sau khi tôi đến Thụy Sĩ, Vân Khởi ra mắt sản phẩm đầu tiên.

Đó là một nền tảng bảo mật dành cho doanh nghiệp vừa và lớn.

Sản phẩm không phải thứ quá hào nhoáng.

Nhưng giải quyết được một nhu cầu thực tế.

Đội kỹ thuật đã làm việc liên tục trong nhiều tháng.

Nhược Vi phụ trách kết nối nhà đầu tư.

Tôi phụ trách chiến lược sản phẩm và phát triển kinh doanh.

Chúng tôi bắt đầu với mười tám nhân viên.

Sau sáu tháng, con số tăng lên hơn sáu mươi.

Doanh thu chưa thể so sánh với Minh Phong.

Nhưng dòng tiền minh bạch.

Hợp đồng rõ ràng.

Đội ngũ ổn định.

Và quan trọng nhất, không ai phải đoán xem người lãnh đạo đang âm thầm làm gì sau lưng mình.

Ngày ra mắt sản phẩm, chúng tôi tổ chức một buổi giới thiệu nhỏ.

Tôi đứng trên sân khấu.

Phía dưới là các nhà đầu tư, khách hàng và nhân viên.

Khi nhìn thấy logo Vân Khởi xuất hiện trên màn hình, tôi bỗng cảm thấy sống mũi cay cay.

Không phải vì nhớ Minh Phong.

Mà vì tôi nhận ra mình vẫn có thể làm được.

Sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi vẫn có thể bắt đầu.

Vẫn có thể tin tưởng người khác.

Vẫn có thể làm việc bằng tất cả nhiệt huyết.

Và vẫn có thể vui vẻ với cuộc sống của mình.

Buổi giới thiệu kết thúc bằng một tràng pháo tay dài.

Nhược Vi bước lên ôm tôi.

“Chúc mừng, chủ tịch Giang!”

Tôi bật cười.

“Đừng gọi như vậy.”

“Không gọi thì phí!”

Cô ấy giơ ly champagne.

“Chúc mừng cậu chính thức bước sang chương mới!”

Tôi nâng ly.

“Chúc mừng chúng ta.”

Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.

Một tin nhắn từ số lạ.

“Mộ Hân, anh đã xem buổi giới thiệu sản phẩm của em.”

Tôi nhìn màn hình.

Tin nhắn thứ hai đến ngay sau đó.

“Em vẫn giỏi như trước.”

Rồi tin thứ ba.

“Anh rất tự hào về em.”

Tôi không cần đoán cũng biết người gửi là ai.

Tôi tắt màn hình.

Đặt điện thoại vào túi.

Nhược Vi nhìn tôi.

“Ai vậy?”

Tôi mỉm cười.

“Một người không còn quan trọng.”

23

Một năm sau, vụ tranh chấp tài sản và các thủ tục liên quan đến cuộc hôn nhân của tôi cuối cùng cũng khép lại.

Tôi chính thức trở thành người độc thân.

Ngày nhận được xác nhận cuối cùng, tôi đang ở Paris tham dự một hội nghị công nghệ.

Luật sư Tống gọi điện.

“Chị Giang, mọi việc đã hoàn tất.”

Tôi đứng bên cửa sổ khách sạn.

Nhìn dòng người đi lại dưới phố.

“Cảm ơn anh.”

“Chị có muốn tôi gửi bản giấy đến địa chỉ tại Zurich không?”

“Có. Gửi giúp tôi.”

Anh im lặng một lát.

Sau đó nói:

“Chúc mừng chị.”

Tôi bật cười.

“Cảm ơn.”

Sau cuộc gọi, tôi ngồi xuống ghế.

Rót cho mình một tách trà.

Không tổ chức tiệc.

Không đăng bài thông báo.

Không cố chứng minh bản thân hạnh phúc hơn người cũ.

Tôi chỉ mở lịch làm việc.

Đánh dấu ngày hôm ấy bằng một dấu chấm nhỏ.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng