Rồi tiếp tục chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai.
Đối với tôi, kết thúc một cuộc hôn nhân không phải thành tựu đáng tự hào.
Nhưng đủ dũng cảm rời khỏi một mối quan hệ không còn xứng đáng thì có.
Tối hôm đó, tôi nhận được một bưu kiện.
Bên trong là một chiếc hộp nhung nhỏ.
Chiếc nhẫn cưới cũ.
Kèm theo một lá thư.
Nét chữ của Kỷ Minh Triệt.
“Mộ Hân.
Anh đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định gửi lại chiếc nhẫn này.
Anh biết mình không còn tư cách yêu cầu em quay về.
Cũng không còn tư cách xin em tha thứ.
Trước đây, anh luôn nghĩ thành công của Minh Phong là thành công của anh.
Anh nghĩ mình là người gánh vác mọi thứ.
Anh nghĩ em quá mạnh mẽ, quá độc lập, quá khó gần.
Anh đã dùng những lời ấy để biện minh cho sự ích kỷ của mình.
Đến khi mất tất cả, anh mới hiểu người luôn đứng sau bảo vệ anh là ai.
Anh từng trách em không dịu dàng.
Nhưng chính em là người thức trắng đêm chăm sóc anh khi anh ốm.
Anh từng trách em chỉ quan tâm đến công việc.
Nhưng chính em là người nhớ từng ngày sinh nhật của cha mẹ anh.
Anh từng trách em không cần anh.
Nhưng chính anh mới là người không biết trân trọng sự hiện diện của em.
Anh không mong em đọc xong sẽ thay đổi quyết định.
Chỉ mong em biết rằng anh thật sự hối hận.
Nếu có kiếp sau, anh hy vọng mình có thể gặp em sớm hơn.
Và lần ấy, anh sẽ không buông tay.”
Tôi đọc hết lá thư.
Sau đó gấp lại.
Không khóc.
Không cười.
Tôi đặt chiếc nhẫn và lá thư vào hộp.
Gọi cho thư ký.
“Giúp tôi liên hệ đơn vị chuyển phát.”
“Chị muốn gửi gì ạ?”
“Một bưu kiện.”
“Gửi đến đâu?”
Tôi đọc địa chỉ văn phòng luật sư của Kỷ Minh Triệt.
Thư ký ghi lại.
“Có cần kèm lời nhắn không?”
Tôi suy nghĩ một chút.
“Có.”
Tôi lấy một tấm thiệp trắng.
Viết đúng một câu.
“Đừng chờ tôi nữa. Hãy sống tốt cuộc đời của anh.”
24
Kỷ Minh Triệt nhận lại chiếc nhẫn vào một buổi chiều mưa.
Hắn ngồi trong văn phòng nhỏ mới thuê.
Có thể bạn thích
Công ty khởi nghiệp của hắn vẫn chưa có lợi nhuận.
Một số khách hàng ban đầu đã rút lui.
Nhân viên chỉ còn bảy người.
Hắn không còn tài xế riêng.
Không còn thư ký sắp xếp lịch trình.
Không còn những buổi tiệc xa hoa.
Mỗi sáng, hắn tự lái xe đến công ty.
Buổi trưa ăn cơm hộp.
Buổi tối tự kiểm tra báo cáo.
Có những đêm, hắn phải ngồi đến hai giờ sáng để sửa một bản kế hoạch kinh doanh.
Những việc trước đây tôi từng làm thay hắn.
Bây giờ hắn mới hiểu chúng khó khăn đến mức nào.
Khi mở bưu kiện, nhìn thấy chiếc nhẫn cưới, Kỷ Minh Triệt đã im lặng rất lâu.
Hắn đọc tấm thiệp.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Sau đó cúi đầu.
Hai vai run lên.
Người đàn ông từng đứng trước hàng nghìn nhân viên phát biểu đầy tự tin, lúc này lại ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, khóc không thành tiếng.
Hắn biết tôi sẽ không quay về.
Thật sự sẽ không.
Không phải vì tôi muốn trừng phạt hắn.
Mà vì cuộc đời tôi đã không còn chỗ cho hắn nữa.
Đêm hôm ấy, Kỷ Minh Triệt lái xe đến trước căn biệt thự cũ.
Ngôi nhà đã được chuyển nhượng theo thỏa thuận tài sản.
Chủ mới đang sửa sang lại.
Những chậu hoa tôi từng trồng ngoài sân đã được thay bằng cây cảnh khác.
Cổng sắt đổi màu.
Đèn ngoài hiên cũng không còn như trước.
Hắn đứng bên kia đường.
Nhìn rất lâu.
Bỗng nhớ đến một buổi tối nhiều năm trước.
Tôi đứng trong sân, tay cầm bình tưới cây.
Hắn vừa đi làm về.
Tôi quay đầu cười.
“Minh Triệt, anh về rồi à?”
Hắn khi ấy chỉ ừ một tiếng.
Đi thẳng vào nhà.
Thậm chí không nhìn tôi.
Bây giờ, hắn muốn nghe lại câu ấy biết bao.
Nhưng chẳng còn ai đứng chờ hắn nữa.
25
Bạch Tư Dao cũng không có kết cục như cô ta từng tưởng tượng.
Sau khi mối quan hệ với Kỷ Minh Triệt chấm dứt, cô ta phải tự đối diện với những vấn đề tài chính của mình.
Căn hộ cao cấp không thuộc quyền sở hữu của cô ta.
Những khoản tiền đã nhận phải được rà soát nguồn gốc.
Một số tài sản liên quan đến tranh chấp bị xử lý theo quyết định có thẩm quyền.
Cô ta chuyển đến một căn hộ nhỏ hơn.
Không còn người giúp việc.
Không còn tài xế.
Không còn những bữa ăn đắt tiền.
Đứa trẻ vẫn cần được chăm sóc.
Tiền sữa.
Tiền khám bệnh.
Tiền sinh hoạt.
Mỗi khoản chi đều khiến cô ta phải tính toán.
Ban đầu, Bạch Tư Dao tìm cách liên lạc với Phó Dịch Thần.
Nhưng hắn đang phải đối diện với trách nhiệm pháp lý của mình.
Hắn không thể cho cô ta cuộc sống từng hứa hẹn.
Cô ta khóc lóc trách móc.
“Anh nói chỉ cần thành công, chúng ta sẽ có tất cả!”
Phó Dịch Thần nhìn cô ta.
“Cô cũng tự nguyện tham gia.”
“Nhưng anh là người nghĩ ra kế hoạch!”
“Còn cô là người thực hiện.”
Hai người nhìn nhau.
Không còn chút dịu dàng nào.
Tình yêu mà họ từng dùng để biện minh cho hành động của mình, cuối cùng cũng không chịu nổi sức nặng của tiền bạc và trách nhiệm.