Bây giờ mới hiểu.
Không có gì là đương nhiên.
Đặc biệt là tình yêu.
Điện thoại trên bàn rung lên.
Một tin nhắn từ mẹ hắn.
“Minh Triệt, cuối tuần về ăn cơm nhé.”
Hắn nhìn màn hình.
Sau đó trả lời:
“Vâng, con sẽ về.”
Hắn đóng bản tin.
Tắt máy tính.
Căn phòng trở lại yên tĩnh.
Trên kệ sách vẫn còn chiếc hộp đựng nhẫn cưới cũ.
Hắn đã không mở nó từ lâu.
Không phải vì quên.
Mà vì cuối cùng cũng hiểu rằng có những ký ức chỉ nên được giữ lại như một lời nhắc nhở.
Hắn từng có một người vợ tốt.
Từng có một gia đình.
Từng có một sự nghiệp rực rỡ.
Nhưng vì lòng tham và sự tự phụ, hắn đã tự tay phá hủy tất cả.
Không ai ép hắn.
Không ai thay hắn lựa chọn.
Và cũng không ai có nghĩa vụ quay về cứu hắn khỏi hậu quả.
Kỷ Minh Triệt đứng dậy.
Đi đến cửa sổ.
Nhìn những ánh đèn xa xa.
Rất lâu sau, hắn khẽ nói:
“Mộ Hân, chúc em hạnh phúc.”
Lần này, hắn không mong có người nghe thấy.
40
Một năm sau, Tạ Cảnh Hành cầu hôn tôi.
Không có màn trình diễn xa hoa.
Không có hàng trăm người chứng kiến.
Chỉ có một buổi chiều yên tĩnh bên hồ Zurich.
Chúng tôi vừa đi dạo vừa nói chuyện.
Anh đột nhiên dừng lại.
Tôi quay đầu.
“Sao vậy?”
Anh lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.
Tôi sững người.
Anh mỉm cười.
“Mộ Hân, anh đã suy nghĩ rất lâu về chuyện này.”
Tôi nhìn anh.
“Anh biết em không cần một cuộc hôn nhân để chứng minh mình hạnh phúc.”
“Anh cũng biết em có thể sống rất tốt một mình.”
Anh mở chiếc hộp.
Bên trong là một chiếc nhẫn đơn giản.
Không quá lớn.
Không quá cầu kỳ.
Nhưng rất đẹp.
Anh nhìn tôi.
“Anh không hứa sẽ khiến cuộc đời em lúc nào cũng thuận lợi.”
“Cũng không hứa chúng ta sẽ không bao giờ bất đồng.”
“Nhưng anh hứa sẽ luôn tôn trọng em.”
“Lắng nghe em.”
“Và khi gặp khó khăn, anh sẽ cùng em tìm cách giải quyết, thay vì để em một mình gánh vác.”
Tôi nhìn chiếc nhẫn.
Có thể bạn thích
Bỗng nhớ đến một lời cầu hôn khác rất nhiều năm trước.
Khi ấy, tôi đã tin rằng chỉ cần hai người yêu nhau, mọi khó khăn đều có thể vượt qua.
Sau này mới hiểu.
Tình yêu cần nhiều hơn lời hứa.
Cần sự trung thực.
Cần trách nhiệm.
Cần tôn trọng.
Và cần những hành động nhỏ bé được lặp lại mỗi ngày.
Tạ Cảnh Hành nhẹ nhàng hỏi:
“Giang Mộ Hân, em có đồng ý kết hôn với anh không?”
Tôi nhìn anh.
Trong mắt anh không có sự chiếm hữu.
Không có vẻ tự mãn.
Chỉ có sự chân thành.
Tôi mỉm cười.
“Em đồng ý.”
Anh thở phào.
Sau đó bật cười như một đứa trẻ.
Tôi cũng cười.
Anh đeo nhẫn cho tôi.
Rồi nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.
Phía xa, mặt hồ lấp lánh dưới ánh hoàng hôn.
Gió thổi qua những hàng cây.
Mọi thứ yên bình đến mức tôi có thể nghe thấy nhịp tim mình.
41
Đám cưới của chúng tôi được tổ chức vào mùa xuân.
Khách mời không quá đông.
Chỉ có gia đình, bạn bè thân thiết và những người đã cùng chúng tôi trải qua nhiều năm tháng.
Nhược Vi làm phù dâu.
Cô ấy vừa giúp tôi chỉnh váy vừa không ngừng trêu chọc.
“Hân Hân, lần này cậu nhất định phải hạnh phúc đấy!”
Tôi bật cười.
“Cậu nói như thể tớ không hạnh phúc thì sẽ bị phạt vậy.”
Nhược Vi lắc đầu.
“Không. Ý tớ là cậu xứng đáng.”
Tôi nhìn cô ấy.
Sau đó ôm chầm lấy bạn mình.
“Cảm ơn cậu.”
Nhược Vi vỗ lưng tôi.
“Được rồi, đừng làm hỏng lớp trang điểm!”
Tôi bật cười.
Ngoài cửa, cha đang chờ.
Ông mặc bộ vest màu xám.
Tóc đã bạc nhiều hơn trước.
Khi nhìn thấy tôi trong chiếc váy cưới, mắt ông đỏ lên.
“Con gái của bố đẹp quá.”
Tôi nắm tay ông.
“Bố đừng khóc.”
Ông cười.
“Bố không khóc.”
Nhưng giọng đã nghẹn lại.
Ông đưa tôi đi dọc lối nhỏ trải đầy hoa.
Phía cuối con đường, Tạ Cảnh Hành đang đứng chờ.
Anh nhìn tôi.
Mỉm cười.
Tôi bước từng bước về phía anh.
Không vội vàng.
Không lo lắng.
Không sợ hãi.
Bởi lần này, tôi không bước vào hôn nhân với suy nghĩ phải hy sinh tất cả để giữ lấy một người.
Tôi bước vào đó vì muốn cùng một người xây dựng cuộc sống.
Khi cha đặt tay tôi vào tay Tạ Cảnh Hành, ông nhẹ nhàng nói:
“Bố giao con gái cho con, nhưng không phải để con quyết định thay nó.”
Tạ Cảnh Hành nghiêm túc gật đầu.
“Con hiểu.”
Cha tôi nhìn anh.
“Bố chỉ mong hai đứa luôn tôn trọng nhau.”
“Con hứa.”
Tôi nhìn hai người đàn ông trước mặt.
Bỗng cảm thấy lòng mình bình yên.
42
Trong buổi lễ, tôi không nói quá nhiều.
Chỉ nhìn Tạ Cảnh Hành và nói:
“Em từng nghĩ hạnh phúc là có một người không bao giờ rời bỏ mình.”
Anh nắm tay tôi.
Tôi mỉm cười.
“Sau này, em hiểu hạnh phúc là có thể sống đúng với bản thân, và gặp được một người cũng muốn bảo vệ điều đó.”
Tạ Cảnh Hành nhìn tôi.
“Anh rất may mắn khi gặp em.”
Tôi lắc đầu.
“Chúng ta đều may mắn.”
Tiếng vỗ tay vang lên.
Nhược Vi đứng phía dưới, vừa cười vừa lau nước mắt.
Mẹ tôi ôm cha.