Nhưng một khi đã thật sự tỉnh ngộ, họ sẽ không quay đầu nữa.
Đến gần trưa, tôi nhận được tin nhắn đầu tiên từ Thẩm Triết.
Không phải lời xin lỗi.
Cũng không phải câu hỏi tôi đang ở đâu.
Hắn chỉ gửi một câu:
“Lên máy bay chưa?”
Tôi nhìn màn hình.
Không trả lời.
Năm phút sau, hắn gửi tiếp:
“Anh đang ngồi ở chỗ rồi. Em đừng có giận dỗi nữa.”
Tôi vẫn im lặng.
Mười phút sau.
“Tô Thanh Nhan, em có thấy mình rất trẻ con không?”
Tôi tắt thông báo.
Sau đó, tôi gọi điện cho khách sạn đã đặt trước.
“Xin chào, tôi muốn điều chỉnh thông tin đặt phòng.”
Nhân viên kiểm tra mã đặt chỗ.
“Thưa chị Tô, chị đã đặt phòng suite hướng biển trong bảy đêm, đúng không ạ?”
“Đúng.”
“Chị muốn thay đổi ngày nhận phòng sao?”
“Tôi muốn hủy phòng.”
Đầu dây bên kia im lặng một chút.
“Thưa chị, đặt phòng của chị thuộc loại không hoàn tiền. Nếu hủy lúc này, chị có thể mất toàn bộ chi phí.”
Tôi nhìn con số trên màn hình.
Bảy đêm ở khách sạn năm sao.
Một khoản tiền không nhỏ.
Nhưng điều khiến tôi đau lòng không phải tiền.
Mà là tôi đã từng tưởng tượng biết bao lần về khoảnh khắc cùng Thẩm Triết mở cửa căn phòng ấy.
Tôi đã đặt thêm hoa tươi, bánh ngọt, một bữa tối riêng trên bãi biển.
Tất cả đều do tôi thanh toán.
Hắn chỉ cần xuất hiện.
Vậy mà ngay cả việc ấy, hắn cũng không làm được.
Tôi nói:
“Vậy phiền chị kiểm tra giúp tôi xem có thể chuyển đặt phòng sang tên người khác không.”
Sau khi trao đổi, nhân viên cho biết có thể thay đổi tên khách lưu trú theo điều kiện của khách sạn.
Tôi suy nghĩ một lát.
Rồi gọi điện cho bạn thân.
“Lâm Hạ, cậu đang làm gì?”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng gõ bàn phím.
“Đang làm việc. Sao thế? Không phải hôm nay cậu đi hưởng tuần trăng mật à?”
“Ừ.”
“Đến nơi chưa?”
“Chưa.”
“Có chuyện gì vậy?”
Tôi bình thản đáp:
“Chồng tớ bỏ tớ lại sân bay rồi.”
Tiếng gõ bàn phím lập tức ngừng bặt.
Có thể bạn thích
Ba giây sau, Lâm Hạ hét lên:
“CÁI GÌ?”
Tôi phải đưa điện thoại ra xa.
Cô ấy liên tục hỏi:
“Hắn bỏ cậu lại sân bay? Một mình lên máy bay? Ngay ngày đầu tiên hưởng tuần trăng mật?”
“Ừ.”
“Thẩm Triết bị làm sao thế?”
“Tớ không biết.”
“Cậu đang ở đâu? Tớ đến đón!”
“Không cần.”
Tôi nhìn tấm vé mới trên tay.
“Tớ đổi chuyến bay rồi.”
“Đổi sang chuyến nào?”
“Một hòn đảo khác.”
Lâm Hạ im lặng.
Sau đó, cô ấy hỏi rất khẽ:
“Thanh Nhan, cậu ổn thật không?”
Tôi nhìn dòng người đang vội vã đi qua trước mặt.
Tôi từng nghĩ nếu một ngày phải rời xa Thẩm Triết, mình chắc chắn sẽ đau khổ đến mức không thể chịu nổi.
Nhưng giờ đây, khi mọi chuyện thật sự xảy ra, cảm giác lớn nhất trong lòng tôi lại là nhẹ nhõm.
Giống như một sợi dây đã siết chặt cổ tay suốt hai năm, cuối cùng cũng được tháo ra.
“Tớ ổn.”
Tôi đáp.
“Chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này.”
Lâm Hạ thở phào.
“Vậy tốt. Cậu cứ đi chơi đi. Về đây, tớ mời cậu ăn một bữa thật ngon.”
Tôi bật cười.
“Có một chuyện muốn nhờ cậu.”
“Cứ nói.”
“Tớ đã đặt một phòng suite hướng biển bảy đêm. Không hoàn tiền, nhưng có thể đổi tên khách.”
“Rồi sao?”
“Cậu có muốn đi nghỉ dưỡng không?”
Lâm Hạ im lặng vài giây.
Sau đó, cô ấy hỏi:
“Cậu định tặng tớ chuyến trăng mật của mình à?”
“Không.”
Tôi mỉm cười.
“Tớ định tặng cậu một kỳ nghỉ.”
Cô ấy bật cười lớn.
“Được! Để tớ xin nghỉ phép!”
Tôi gửi thông tin đặt phòng cho cô ấy.
Ngay sau đó, tôi liên hệ khách sạn, chuyển tên khách lưu trú sang Lâm Hạ và em gái cô ấy.
Đó là món quà đầu tiên tôi tự quyết định sau khi kết hôn mà không cần hỏi ý kiến Thẩm Triết.
Cảm giác ấy thật tuyệt.
Chương 2: Cuộc gọi đầu tiên
Máy bay hạ cánh xuống hòn đảo tôi yêu thích vào lúc hoàng hôn.
Bầu trời nhuộm màu cam nhạt.
Những đám mây trải dài phía chân trời, ánh mặt trời phản chiếu trên mặt biển thành một dải sáng lấp lánh.
Tôi kéo vali bước ra khỏi sân bay.
Gió biển mang theo mùi muối mằn mặn thổi qua mái tóc.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xa lạ.
Bỗng nhiên cảm thấy sống mũi cay cay.
Không phải vì buồn.
Mà vì tôi đã đến được nơi mình luôn muốn đến.
Không cần ai đồng ý.
Không cần ai chiều theo.
Cũng không cần lo lắng người bên cạnh có vui hay không.
Tôi gọi taxi đến một khách sạn nhỏ nằm trên sườn đồi.
Khách sạn không quá sang trọng, nhưng có ban công nhìn thẳng ra biển.
Bên dưới là một khu vườn trồng đầy hoa giấy.
Chủ khách sạn là một người phụ nữ trung niên rất nhiệt tình.
Bà giúp tôi mang hành lý lên phòng, còn tặng một đĩa trái cây tươi.
“Cô đi một mình à?”
Tôi gật đầu.
“Vâng.”
“Đi du lịch một mình rất thú vị đấy.”
Bà mỉm cười.
“Ở đây có nhiều cô gái đi một mình lắm. Họ thường đến để nghỉ ngơi, đọc sách, ngắm biển. Có người ở một tuần, có người ở cả tháng.”