Tôi dừng lại.
“Bác muốn tính khoản nào?”
Bà nghẹn lời.
Một lát sau, bà lạnh giọng:
“Thanh Nhan, con đừng tưởng kiếm được chút tiền là có thể coi thường nhà chồng.”
Tôi mỉm cười.
“Con chưa từng coi thường ai.”
“Vậy con định thế nào?”
“Ly hôn.”
“Con!”
Tôi nhẹ nhàng ngắt lời:
“Bác không cần khuyên nữa. Con đã quyết định.”
Nói xong, tôi kết thúc cuộc gọi.
Tôi nhìn điện thoại một lúc.
Sau đó chặn số bà.
Tôi không muốn tiếp tục lãng phí kỳ nghỉ quý giá của mình vào những cuộc tranh luận vô nghĩa.
Chương 5: Người đàn ông bắt đầu hoảng sợ
Ngày thứ ba trên đảo, tôi đăng ký một chuyến đi thuyền ngắm san hô.
Buổi sáng, biển lặng.
Nước trong đến mức có thể nhìn thấy những đàn cá nhỏ bơi quanh mạn thuyền.
Người hướng dẫn đưa chúng tôi đến một vùng biển nông, giải thích các quy tắc an toàn.
Tôi mặc áo phao, đeo kính lặn rồi xuống nước.
Lúc đầu hơi căng thẳng.
Nhưng chỉ vài phút sau, khi nhìn thấy những rạn san hô đầy màu sắc dưới mặt biển, tôi gần như quên hết mọi chuyện.
Một thế giới hoàn toàn khác hiện ra trước mắt.
Những đàn cá xanh vàng lướt qua.
Ánh mặt trời xuyên qua mặt nước, tạo thành những vệt sáng lung linh.
Tôi bơi chậm rãi, cảm nhận sự yên tĩnh hiếm có.
Khi trở lại thuyền, người hướng dẫn hỏi:
“Cô thấy thế nào?”
Tôi cười rất tươi.
“Tuyệt vời.”
Ông ấy cũng cười.
“Lần đầu tiên à?”
“Vâng.”
“Vậy chúc mừng cô. Cô vừa có thêm một trải nghiệm đáng nhớ.”
Tôi nhìn biển xanh.
Đúng vậy.
Đây là một trải nghiệm đáng nhớ.
Và điều thú vị nhất là nó chẳng cần có Thẩm Triết bên cạnh.
Buổi chiều, khi trở về khách sạn, tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ.
“Thanh Nhan, anh đây.”
Tôi nhìn dòng chữ.
Không trả lời.
Tin nhắn tiếp theo đến rất nhanh.
“Em chặn số anh rồi à?”
“Anh biết mình sai rồi.”
“Chúng ta nói chuyện được không?”
Tôi đoán Thẩm Triết đã dùng số điện thoại khác.
Hắn gọi liên tục ba lần.
Tôi không nghe.
Cuối cùng, hắn gửi một đoạn tin nhắn dài.
“Thanh Nhan, anh thừa nhận mình đã làm sai. Anh không nên nổi giận ở sân bay, càng không nên bỏ em lại. Nhưng em cũng phải hiểu cho anh. Gần đây công việc áp lực, đám cưới lại bận rộn, anh thật sự rất mệt. Anh chỉ muốn nghỉ ngơi, không muốn chạy theo lịch trình. Anh không cố ý làm tổn thương em.”
Có thể bạn thích
Tôi đọc hết.
Lần này, ít nhất hắn đã thừa nhận hành động bỏ tôi lại sân bay là sai.
Nhưng ngay sau đó, hắn lại viết:
“Anh đã xin lỗi rồi. Em cũng nên bỏ qua chuyện này. Chúng ta là vợ chồng, không thể cứ gặp chút mâu thuẫn là đòi ly hôn.”
Tôi trả lời một câu:
“Chuyện ly hôn, về nước rồi nói.”
Hắn lập tức gọi điện.
Tôi không nghe.
Tin nhắn lại đến.
“Em thật sự muốn ly hôn?”
“Đúng.”
“Em không còn yêu anh nữa sao?”
Tôi nhìn câu hỏi ấy rất lâu.
Tình yêu không phải công tắc.
Không thể nói tắt là tắt ngay lập tức.
Tôi từng yêu hắn.
Yêu rất nhiều.
Tôi từng tưởng tượng về ngôi nhà của chúng tôi, về những bữa cơm tối, về những đứa trẻ, về tuổi già.
Nhưng tình yêu không thể tồn tại mãi khi sự tôn trọng đã biến mất.
Tôi trả lời:
“Có lẽ tôi vẫn còn chút tình cảm với con người mà tôi từng nghĩ anh là.”
“Vậy chúng ta còn cơ hội!”
“Không.”
Tôi gõ từng chữ.
“Bởi vì con người ấy không tồn tại.”
Sau đó, tôi chặn luôn số mới.
Tối hôm ấy, tôi nhận được một cuộc gọi từ bố.
“Thanh Nhan.”
“Dạ, bố.”
“Bố nghe mẹ con kể rồi.”
Tôi hơi căng thẳng.
Bố tôi vốn là người ít nói.
Trong nhà, ông luôn bình tĩnh, hiếm khi bày tỏ cảm xúc.
Tôi không biết ông sẽ nghĩ gì về quyết định ly hôn của mình.
Nhưng câu đầu tiên ông nói lại là:
“Con có đủ tiền đi chơi không?”
Tôi ngẩn người.
“Dạ đủ.”
“Nếu thiếu thì nói bố.”
Tôi bật cười, mắt hơi cay.
“Con đi làm nhiều năm rồi mà bố.”
“Bố biết.”
Ông im lặng một lát.
“Nhưng bố vẫn là bố con.”
Tôi nghẹn ngào.
“Dạ.”
Bố tiếp tục:
“Chuyện ly hôn, con tự quyết định. Bố không can thiệp.”
“Bố không giận sao?”
“Giận chứ.”
Tim tôi thắt lại.
Nhưng câu tiếp theo khiến tôi sững sờ.
“Bố giận vì hôm cưới đã giao con cho một người không biết trân trọng.”
Tôi cúi đầu.
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
Bố nói:
“Lúc cưới, nó đứng trước mặt bố, nói sẽ chăm sóc con cả đời.”
Giọng ông trầm xuống.
“Bố đã tin nó.”
Tôi khẽ nói:
“Bố, không phải lỗi của bố.”
“Bố biết.”
Ông thở dài.
“Con người có thể thay đổi. Hoặc có những thứ phải sống chung mới nhìn rõ.”
Tôi không nói gì.
Bố tiếp tục:
“Nhưng Thanh Nhan, con nhớ một điều.”
“Dạ?”
“Đừng vì muốn chứng minh mình đã lựa chọn đúng mà cố chấp ở lại với một lựa chọn sai.”
Tôi ngẩng đầu.
Ngoài cửa sổ, mặt biển tối đen.
Những ngọn đèn trên thuyền đánh cá lấp lánh phía xa.
Tôi lau nước mắt.
“Con hiểu rồi.”
Bố nói:
“Cứ chơi vui đi. Khi nào về, bố ra sân bay đón.”