Đầu dây bên kia im lặng.
Bố tôi chờ vài giây.
Không nhận được câu trả lời, ông nói:
“Cháu không chấp nhận được, đúng không?”
Thẩm Triết nhỏ giọng:
“Dạ…”
“Vậy tại sao cháu lại nghĩ con gái bác phải chấp nhận?”
Hắn không nói được gì.
Bố tiếp tục:
“Chuyện giữa hai đứa, bác không quyết định thay. Nhưng nếu Thanh Nhan đã muốn ly hôn, bác sẽ tôn trọng nó.”
“Bác!”
“Còn khoản tiền cháu mượn, hai bên cứ làm việc rõ ràng.”
Thẩm Triết lập tức đổi giọng:
“Bác, ba trăm nghìn đó là tiền giữa vợ chồng cháu!”
Bố tôi hỏi:
“Lúc mượn, hai đứa đã kết hôn chưa?”
“Chưa…”
“Cháu có hứa trả không?”
“Có, nhưng…”
“Vậy thì cháu cứ trao đổi với luật sư.”
Nói xong, bố cúp máy.
Thẩm Triết tức đến mức ném điện thoại xuống ghế sofa.
Hắn đang ở trong căn phòng khách sạn mới đặt.
Căn phòng không có bể bơi riêng.
Không có bồn tắm hướng biển.
Cũng không có những dịch vụ cao cấp mà tôi đã chuẩn bị trước đó.
Mấy ngày đầu, hắn còn cố tỏ ra thoải mái.
Hắn đăng ảnh ăn uống, vui chơi, thậm chí còn chụp một bức ảnh bên hồ bơi để chứng minh mình không hề bị ảnh hưởng.
Nhưng sự thật là hắn chẳng vui vẻ chút nào.
Hắn vốn quen với việc tôi chuẩn bị mọi thứ.
Từ vé máy bay, khách sạn, phương tiện di chuyển cho đến lịch trình tham quan.
Hắn chỉ cần mang theo hành lý.
Bây giờ không có tôi, hắn mới phát hiện mình chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Hắn đặt nhầm địa điểm đón xe.
Đến nhà hàng nổi tiếng mới biết phải đặt bàn trước.
Muốn tham gia một chuyến lặn biển nhưng không tìm hiểu điều kiện thời tiết.
Mỗi lần gặp rắc rối, hắn đều theo thói quen mở điện thoại định gọi cho tôi.
Sau đó mới nhớ ra mình đã bị chặn.
Điều khiến hắn khó chịu nhất là những bức ảnh tôi đăng.
Tôi đứng bên bờ biển.
Tôi ngồi trong quán cà phê.
Có thể bạn thích
Tôi cười rạng rỡ trên thuyền.
Tôi mặc chiếc váy trắng mà hắn từng chê quá đơn giản.
Trong ảnh, tôi không hề có vẻ đau khổ.
Càng không giống một người phụ nữ vừa bị chồng bỏ lại sân bay.
Tôi đang sống rất vui vẻ.
Vui vẻ đến mức khiến hắn tức giận.
Hắn không hiểu.
Rõ ràng trước kia chỉ cần hắn hơi lạnh nhạt, tôi đã chủ động hỏi han.
Chỉ cần hắn tỏ ra không vui, tôi sẽ tìm cách dỗ dành.
Có lần hắn giận dỗi không trả lời tin nhắn suốt nửa ngày, tôi đã lo lắng đến mức chạy đến tận công ty tìm hắn.
Vậy mà bây giờ, hắn đã bỏ tôi lại sân bay, tôi không những không đuổi theo mà còn đổi vé, đổi khách sạn, tìm luật sư và chuẩn bị ly hôn.
Hắn cảm thấy mọi chuyện đang vượt khỏi tầm kiểm soát.
Và điều ấy khiến hắn sợ hãi.
Tối hôm đó, tôi nhận được email từ luật sư Tống.
Cô ấy đã rà soát bước đầu các tài liệu.
Khoản ba trăm nghìn tệ có tin nhắn xác nhận vay mượn.
Thẩm Triết từng viết:
“Em chuyển trước cho anh ba trăm nghìn nhé. Sau khi nhận tiền thưởng dự án, anh trả em ngay.”
Tôi trả lời:
“Anh nhớ trả đúng hạn đấy.”
Hắn gửi:
“Yên tâm, anh mượn chứ có phải xin đâu.”
Đọc lại đoạn hội thoại, tôi bất giác bật cười.
Ngày ấy, câu nói của hắn khiến tôi cảm thấy hắn là người có trách nhiệm.
Bây giờ, nó lại trở thành chứng cứ quan trọng.
Luật sư nhắc tôi rằng việc thu hồi khoản tiền vẫn phụ thuộc vào quá trình xác minh và xử lý theo pháp luật, nhưng các tài liệu hiện có là cơ sở để yêu cầu hắn giải trình.
Tôi cảm ơn cô ấy.
Sau đó, tôi đóng máy tính.
Tôi không muốn cả chuyến du lịch bị chuyện ly hôn chiếm hết thời gian.
Ngoài cửa sổ, hoàng hôn đang buông xuống.
Tôi thay váy, cầm máy ảnh đi ra ngoài.
Tối nay, tôi muốn ăn một bữa thật ngon.
Trong lúc tôi đang thưởng thức bữa tối, Thẩm Triết gửi email.
Tiêu đề:
“Chúng ta nhất định phải làm đến mức này sao?”
Nội dung rất dài.
Hắn nhắc lại hai năm yêu nhau.
Nhắc những lần đưa tôi đi ăn.
Nhắc những món quà sinh nhật.
Nhắc những buổi tối hắn đến đón tôi tan làm.
Nhắc cả chuyện hắn từng đứng dưới mưa mua thuốc cho tôi khi tôi bị sốt.
Hắn viết:
“Thanh Nhan, anh không tin em có thể quên hết những điều tốt đẹp ấy chỉ vì một cuộc cãi vã.”
Tôi đọc đến đây thì dừng lại.
Tôi không quên.
Tôi vẫn nhớ tất cả.
Nhưng những kỷ niệm tốt đẹp không thể xóa bỏ hành vi sai trái ở hiện tại.
Một người từng đối xử tốt với tôi không có nghĩa tôi phải chấp nhận mọi tổn thương mà người ấy gây ra sau này.
Tôi kéo xuống cuối email.
Hắn viết:
“Anh có thể xin lỗi. Nhưng chuyện ba trăm nghìn tệ, em thật sự muốn tính toán với anh sao? Chúng ta là vợ chồng, em làm như vậy khiến anh rất thất vọng.”
Tôi nhìn câu cuối.
Bỗng nhiên cảm thấy buồn cười đến mức không muốn cười nữa.
Hắn thất vọng.
Người mượn tiền không trả lại thất vọng vì người cho vay muốn lấy lại tiền.
Tôi đóng email.
Chuyển tiếp cho luật sư.
Không trả lời.