Chương 7: Trở về
Bảy ngày sau, tôi kết thúc chuyến du lịch.
Tôi đã đi qua những bãi biển đẹp nhất trên đảo.
Đã ngắm bình minh.
Đã lặn biển.
Đã thử những món ăn mới.
Đã gặp những người xa lạ tốt bụng.
Đã chụp hàng trăm bức ảnh.
Và quan trọng nhất, tôi đã có thời gian suy nghĩ thật kỹ về cuộc đời mình.
Trên chuyến bay trở về, tôi mở album ảnh cưới trong điện thoại.
Hơn một nghìn bức ảnh.
Trong ảnh, Thẩm Triết luôn mỉm cười dịu dàng.
Hắn nắm tay tôi.
Hắn ôm eo tôi.
Hắn cúi đầu hôn lên trán tôi.
Từng bức ảnh đều hoàn hảo.
Tôi nhìn chúng một lúc lâu.
Sau đó, tôi tạo một thư mục lưu trữ riêng.
Không xóa.
Bởi vì đó từng là một phần cuộc đời tôi.
Nhưng tôi cũng không muốn tiếp tục nhìn thấy chúng mỗi ngày.
Tôi không cần phủ nhận quá khứ để bước về phía trước.
Tôi chỉ cần không để quá khứ quyết định tương lai.
Khi máy bay hạ cánh, bố đã đứng đợi ở sân bay.
Ông mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt quen thuộc.
Tay cầm một chai nước.
Nhìn thấy tôi, ông lập tức bước đến.
“Về rồi à con?”
Tôi mỉm cười.
“Dạ.”
Ông nhận lấy vali.
“Có mệt không?”
“Không ạ.”
“Đi chơi vui chứ?”
“Vui lắm bố.”
Ông gật đầu.
“Vậy tốt.”
Tôi nhìn mái tóc đã lấm tấm bạc của bố.
Bỗng nhiên bước đến ôm ông.
Bố hơi sững sờ.
Sau đó, ông vỗ nhẹ lên lưng tôi.
“Sao thế?”
Tôi lắc đầu.
“Không có gì.”
Tôi chỉ muốn ôm bố một chút.
Về đến nhà, mẹ đã nấu một bàn thức ăn.
Toàn những món tôi thích.
Tôi vừa ngồi xuống, bà đã gắp cho tôi một miếng cá.
“Ăn nhiều vào.”
Tôi cười:
“Mẹ, con đi nghỉ dưỡng chứ có phải đi chịu khổ đâu.”
“Biết rồi.”
Bà vẫn tiếp tục gắp thức ăn.
“Nhưng mẹ thấy con gầy đi.”
Bố ngồi đối diện, bình thản nói:
“Bà nhìn ai đi xa về cũng bảo gầy.”
Mẹ trừng mắt nhìn ông.
“Ông không nói thì không ai bảo ông câm đâu.”
Tôi bật cười.
Bầu không khí trong nhà ấm áp đến mức khiến lòng tôi mềm lại.
Ăn xong, mẹ hỏi:
“Con định khi nào nói chuyện với Thẩm Triết?”
Có thể bạn thích
“Ngày mai.”
“Có cần bố mẹ đi cùng không?”
Tôi lắc đầu.
“Con muốn tự giải quyết.”
Bố gật đầu.
“Được. Nhưng gặp ở nơi công cộng, nếu cần thì có luật sư đi cùng.”
Tôi đáp:
“Con đã hẹn luật sư rồi.”
Mẹ nhìn tôi.
Ánh mắt bà vừa thương vừa tự hào.
“Con gái mẹ trưởng thành thật rồi.”
Tôi mỉm cười.
“Con vốn đã trưởng thành từ lâu mà.”
Sáng hôm sau, tôi đến văn phòng luật sư.
Luật sư Tống đã chuẩn bị sẵn một số tài liệu.
Chúng tôi rà soát các khoản tài sản, nghĩa vụ và phương án thỏa thuận.
Tôi yêu cầu mọi việc được xử lý rõ ràng, đúng pháp luật.
Không muốn lợi dụng.
Cũng không chấp nhận bị lợi dụng.
Đến mười giờ, Thẩm Triết xuất hiện.
Hắn mặc áo sơ mi trắng.
Tóc chải gọn gàng.
Trên tay còn cầm một bó hoa hồng đỏ.
Đó là loại hoa tôi từng rất thích.
Hắn bước vào, nhìn thấy tôi thì lập tức mỉm cười.
“Thanh Nhan.”
Tôi ngẩng đầu.
Hắn đi đến trước mặt tôi.
“Anh mua hoa cho em.”
Tôi nhìn bó hoa.
Không nhận.
“Đặt xuống đi.”
Nụ cười trên mặt hắn hơi cứng lại.
Hắn nhìn luật sư Tống.
“Chúng ta thật sự phải nói chuyện ở đây sao?”
Tôi gật đầu.
“Phải.”
“Thanh Nhan, chuyện vợ chồng, sao phải để người ngoài xen vào?”
Luật sư Tống bình thản đáp:
“Tôi là người đại diện pháp lý được cô Tô mời tham gia buổi trao đổi.”
Thẩm Triết hơi khó chịu.
Nhưng hắn vẫn cố giữ vẻ lịch sự.
“Được rồi.”
Hắn ngồi xuống.
Sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng quen thuộc.
“Thanh Nhan, anh biết em vẫn còn giận. Nhưng anh thật sự đã suy nghĩ rất nhiều trong mấy ngày qua.”
Tôi không nói.
Hắn tiếp tục:
“Anh nhận ra mình đã quá nóng nảy. Anh không nên bỏ em lại sân bay. Anh xin lỗi.”
Tôi gật đầu.
“Tôi nghe rồi.”
Hắn lập tức sáng mắt.
“Vậy em tha thứ cho anh nhé?”
Tôi nhìn hắn.
“Không.”
Nụ cười của hắn biến mất.
“Em…”
“Tôi chấp nhận việc anh đã nói lời xin lỗi. Nhưng tôi không có nghĩa vụ tiếp tục cuộc hôn nhân này.”
Hắn cau mày.
“Thanh Nhan, em đừng cố chấp nữa.”
Tôi không tranh luận.
Chỉ đẩy tập tài liệu về phía hắn.
“Đây là những nội dung tôi muốn trao đổi.”
Thẩm Triết cúi đầu.
Khi nhìn thấy dòng chữ đề cập đến ly hôn, sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
“Em làm thật?”
“Đúng.”
“Chúng ta vừa kết hôn!”
“Tôi biết.”
“Em có nghĩ đến bố mẹ hai bên không?”
“Có.”
“Em có nghĩ đến thể diện của anh không?”
Tôi nhìn hắn.
“Có.”
Hắn lập tức nói:
“Vậy em…”
Tôi ngắt lời:
“Nhưng tôi cũng nghĩ đến cuộc đời mình.”
Thẩm Triết nghẹn lời.
Tôi tiếp tục:
“Tôi không muốn dành ba mươi hay bốn mươi năm sau này để liên tục nhượng bộ một người chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân.”
Hắn nghiến răng.
“Em đang nói anh ích kỷ?”
“Tôi đang nói về lý do tôi không muốn tiếp tục.”
Hắn cười lạnh.
“Chỉ vì anh bỏ em lại sân bay một lần?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Không.”
Tôi nói chậm rãi:
“Vì khi anh bỏ tôi lại, anh không hề nghĩ mình sai. Anh cho rằng tôi sẽ sợ hãi, sẽ chạy theo, sẽ tiếp tục xin lỗi để giữ anh.”