Thẩm Triết im lặng.

“Tôi không muốn sống với một người coi tình yêu của tôi là điểm yếu để lợi dụng.”

Căn phòng yên tĩnh.

Hắn nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng, hắn lạnh giọng:

“Được.”

Tôi không nói.

“Nếu em nhất quyết muốn ly hôn, anh đồng ý.”

Tôi gật đầu.

“Cảm ơn.”

Hắn nhếch môi.

“Nhưng em đừng hối hận.”

Tôi mỉm cười.

“Tôi sẽ không.”

Hắn đột nhiên đứng bật dậy.

“Em tưởng ly hôn xong sẽ dễ dàng tìm được người tốt hơn anh sao?”

Tôi ngẩng đầu.

“Thẩm Triết.”

“Gì?”

“Tôi ly hôn không phải để tìm người tốt hơn anh.”

Hắn khựng lại.

Tôi nói:

“Tôi ly hôn để cuộc sống của mình tốt hơn.”

Chương 8: Đòi lại những gì thuộc về mình

Thẩm Triết vốn tưởng chỉ cần đồng ý ly hôn, tôi sẽ lập tức mềm lòng.

Trong suy nghĩ của hắn, tôi là người rất sợ mất đi cuộc hôn nhân này.

Hắn cho rằng chỉ cần tỏ ra dứt khoát, tôi sẽ hoảng sợ và níu kéo.

Nhưng tôi không làm vậy.

Tôi bình thản lật sang trang tài liệu tiếp theo.

“Bây giờ chúng ta nói về khoản tiền ba trăm nghìn tệ.”

Sắc mặt hắn lập tức tối sầm.

“Tô Thanh Nhan, em thật sự muốn tính toán đến mức này?”

Tôi gật đầu.

“Đúng.”

“Đó là tiền anh mượn để làm việc!”

“Tôi biết.”

“Chúng ta là vợ chồng!”

“Khoản vay phát sinh trước khi kết hôn.”

Hắn tức giận:

“Em có cần phải phân biệt rõ ràng như thế không?”

Tôi nhìn hắn.

“Lúc mượn tiền, anh nói sẽ trả.”

Hắn nghẹn lời.

Tôi tiếp tục:

“Bây giờ tôi chỉ yêu cầu anh thực hiện lời hứa.”

Thẩm Triết quay sang luật sư Tống.

“Cô thấy chuyện này có hợp lý không?”

Luật sư bình thản đáp:

“Chúng tôi đang đề nghị anh xác nhận khoản vay và thỏa thuận phương án hoàn trả. Nếu hai bên không đạt được thỏa thuận, cô Tô có quyền cân nhắc các thủ tục pháp lý phù hợp.”

Hắn siết chặt tay.

“Các người đang uy hiếp tôi?”

Luật sư lắc đầu.

“Không. Chúng tôi đang trao đổi trên cơ sở tài liệu.”

Tôi mở điện thoại.

Đưa đoạn tin nhắn cho hắn xem.

“Anh còn nhớ câu này không?”

Hắn cúi đầu.

Trên màn hình là lời hắn từng viết:

“Anh mượn chứ có phải xin đâu.”

Sắc mặt hắn thay đổi.

Tôi hỏi:

“Bây giờ anh định nói đó là tiền tôi tặng sao?”

Hắn im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Nếu anh đang gặp khó khăn tài chính, chúng ta có thể thảo luận lịch trả nợ.”

Hắn ngẩng phắt đầu.

“Em thật sự không chừa cho anh chút đường lui nào?”

Tôi bình thản:

“Tôi đang chừa đường lui bằng cách đề nghị thỏa thuận.”

Hắn nhìn tôi chằm chằm.

Trong mắt hắn, tôi nhìn thấy sự tức giận.

Nhưng lần này, tôi không còn sợ.

Tôi cũng không cảm thấy cần phải dỗ dành hắn.

Cuối cùng, Thẩm Triết nghiến răng:

“Được. Anh trả.”

Tôi gật đầu.

“Vậy chúng ta ghi rõ vào văn bản.”

Hắn cười lạnh.

“Em thay đổi thật rồi.”

Tôi mỉm cười.

“Đúng.”

Tôi nhìn hắn.

“Cuối cùng tôi cũng biết bảo vệ mình.”

Buổi trao đổi kéo dài gần ba tiếng.

Thẩm Triết liên tục thay đổi thái độ.

Lúc thì mềm mỏng.

Lúc thì tức giận.

Lúc lại nhắc chuyện cũ.

Có lúc hắn còn đỏ mắt.

“Thanh Nhan, anh thật sự yêu em.”

Tôi nhìn hắn.

“Vậy tại sao anh lại đối xử với tôi như thế?”

Hắn không trả lời được.

Một lúc sau, hắn nói:

“Anh chỉ nghĩ dù có cãi nhau thế nào, em cũng sẽ không rời bỏ anh.”

Tôi im lặng.

Đó có lẽ là câu nói chân thật nhất mà hắn từng thốt ra.

Hắn không phải không biết hành động của mình có thể khiến tôi tổn thương.

Hắn chỉ tin rằng tôi sẽ không rời đi.

Vì vậy, hắn không cần kiềm chế.

Không cần tôn trọng.

Cũng không cần chịu trách nhiệm.

Tôi nhẹ giọng:

“Thẩm Triết, anh đã nhầm.”

Hắn ngẩng đầu.

“Tình yêu không phải giấy phép để làm tổn thương người khác.”

Sau buổi làm việc, tôi đứng dậy rời đi.

Thẩm Triết đuổi theo ra hành lang.

“Thanh Nhan!”

Tôi dừng bước.

Hắn bước đến trước mặt tôi.

“Em có thể cho anh thêm một cơ hội không?”

Tôi nhìn hắn.

Người đàn ông trước mắt vẫn có gương mặt mà tôi từng yêu.

Vẫn là đôi mắt ấy.

Vẫn là giọng nói ấy.

Nhưng cảm giác trong lòng tôi đã hoàn toàn khác.

Tôi hỏi:

“Nếu hôm đó tôi chạy theo anh lên máy bay, chuyện gì sẽ xảy ra?”

Hắn sững sờ.

Tôi tiếp tục:

“Nếu tôi không đổi vé, không chuyển khách sạn, không nói ly hôn, anh có xin lỗi không?”

Hắn im lặng.

Tôi nhìn hắn rất lâu.

Rồi nói:

“Anh sẽ không.”

Hắn vội vàng phản bác:

“Không phải!”

Tôi lắc đầu.

“Anh sẽ cho rằng mình đã thắng.”

Hắn nghẹn lời.

“Anh sẽ tiếp tục dùng sự tức giận để buộc tôi nhượng bộ. Và mỗi lần tôi nhượng bộ, anh sẽ càng tin rằng mình có quyền làm như vậy.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Anh không hối hận vì đã làm tôi tổn thương.”

“Anh…”

“Anh hối hận vì lần này tôi không chịu đựng nữa.”

Mặt hắn trắng bệch.

Tôi xoay người bước đi.

Lần này, hắn không đuổi theo.

Chương 9: Màn kịch cuối cùng

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo