“Có lý do gì không?”

“Anh ấy nói hiện tại không đủ tiền thanh toán một lần.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

Theo những gì tôi biết, thu nhập của Thẩm Triết không thấp.

Hắn làm quản lý dự án tại một công ty công nghệ.

Ngoài lương cơ bản, mỗi năm còn có thưởng.

Trước khi kết hôn, hắn từng nói đã tích lũy được một khoản tiết kiệm đáng kể.

Vậy mà bây giờ, ba trăm nghìn tệ cũng không thể trả ngay?

Tôi hỏi:

“Luật sư Tống, có thể yêu cầu anh ấy cung cấp phương án thanh toán cụ thể không?”

“Được. Chúng ta sẽ đề nghị lịch trả rõ ràng và các điều khoản phù hợp.”

Tôi gật đầu.

“Vậy cứ làm theo hướng đó.”

Cúp máy, tôi không suy nghĩ thêm.

Nhưng chiều hôm ấy, Lâm Hạ bất ngờ gọi điện.

“Thanh Nhan, tớ có chuyện muốn nói.”

Giọng cô ấy khác thường.

Tôi lập tức hỏi:

“Chuyện gì?”

“Cậu còn nhớ chiếc xe Thẩm Triết mua trước đám cưới không?”

“Nhớ.”

“Cậu biết hắn mua bằng tiền gì không?”

Tôi cau mày.

“Hắn nói dùng tiền tiết kiệm.”

Lâm Hạ im lặng vài giây.

“Thanh Nhan, tớ nghĩ cậu nên xem thứ này.”

Cô ấy gửi cho tôi một bức ảnh.

Trong ảnh là Thẩm Triết đứng cạnh một chiếc xe sang màu đen.

Bên cạnh hắn là một cô gái trẻ.

Cô gái ấy khoác tay hắn rất tự nhiên.

Phía sau là cửa một nhà hàng cao cấp.

Tôi nhìn bức ảnh.

Tim không khỏi chùng xuống.

Nhưng không phải vì ghen.

Mà vì cô gái kia tôi từng gặp.

Tên cô ta là Hứa Mạn.

Một đồng nghiệp nữ trong công ty Thẩm Triết.

Hắn từng giới thiệu cô ta với tôi trong một buổi tiệc cuối năm.

Khi ấy, hắn nói:

“Đây là Hứa Mạn, nhân viên trong nhóm anh. Cô ấy mới vào công ty, còn nhiều việc phải học.”

Hứa Mạn rất xinh đẹp.

Ăn nói ngọt ngào.

Cô ta từng nắm tay tôi, khen tôi có phúc vì lấy được người đàn ông như Thẩm Triết.

Tôi không nghi ngờ gì.

Bởi vì lúc ấy, tôi hoàn toàn tin tưởng hắn.

Tôi nhìn lại bức ảnh.

“Ảnh này chụp khi nào?”

Lâm Hạ đáp:

“Khoảng hai tháng trước đám cưới.”

Tôi im lặng.

Cô ấy tiếp tục:

“Một người quen của tớ làm ở nhà hàng đó. Hôm ấy, Thẩm Triết và Hứa Mạn đến ăn tối. Họ còn tổ chức sinh nhật riêng.”

Tôi hỏi:

“Sinh nhật ai?”

“Hứa Mạn.”

Tôi nhìn bức ảnh.

Hai tháng trước đám cưới.

Cũng là thời điểm Thẩm Triết vừa mượn tôi ba trăm nghìn tệ.

Lâm Hạ nói:

“Còn nữa.”

Cô ấy gửi thêm một ảnh chụp màn hình.

Đó là bài đăng cũ của Hứa Mạn.

Một chiếc túi hàng hiệu.

Một bó hoa hồng.

Kèm dòng chữ:

“Cảm ơn người luôn chiều chuộng em.”

Tôi nhìn ngày đăng.

Trùng với ngày Thẩm Triết nói phải đi công tác.

Tôi bỗng bật cười.

Lâm Hạ lo lắng:

“Thanh Nhan, cậu ổn không?”

“Tớ ổn.”

“Cậu không giận à?”

“Có.”

Tôi nhìn màn hình.

“Nhưng không phải kiểu giận mà cậu nghĩ.”

Tôi đã quyết định ly hôn.

Dù Thẩm Triết có ngoại tình hay không, quyết định ấy cũng không thay đổi.

Điều khiến tôi tức giận là hắn có thể đã sử dụng lòng tin và tiền bạc của tôi để phục vụ những chuyện mà tôi hoàn toàn không biết.

Tôi nói:

“Cậu gửi cho tớ thông tin nguồn ảnh nhé.”

Lâm Hạ lập tức đáp:

“Được.”

Tôi chuyển những tài liệu nhận được cho luật sư Tống, đồng thời nói rõ đây mới chỉ là thông tin cần xác minh.

Tôi không muốn dựa vào một vài bức ảnh để kết luận điều gì.

Nhưng tôi cũng không định nhắm mắt bỏ qua.

Hai ngày sau, Hứa Mạn chủ động liên hệ với tôi.

Cô ta gửi lời mời kết bạn.

Tôi đồng ý.

Tin nhắn đầu tiên của cô ta rất lịch sự.

“Chị Thanh Nhan, em nghe nói chị và anh Triết đang có hiểu lầm.”

Tôi nhìn màn hình.

“Có chuyện gì sao?”

Cô ta trả lời:

“Em nghĩ hai người không nên ly hôn chỉ vì chuyện nhỏ. Anh Triết thật sự rất tốt.”

Tôi hỏi:

“Cô biết chuyện gì đã xảy ra à?”

Hứa Mạn đáp:

“Em nghe anh ấy kể rồi. Thật ra anh ấy chỉ hơi nóng tính, chị đừng chấp nhặt.”

Tôi bật cười.

Lại thêm một người khuyên tôi đừng chấp nhặt.

Tôi hỏi:

“Cô và Thẩm Triết thân thiết lắm sao?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Sau đó cô ta trả lời:

“Bọn em chỉ là đồng nghiệp.”

Tôi gửi bức ảnh chụp hai người đứng cạnh chiếc xe.

“Vậy đây là buổi liên hoan đồng nghiệp à?”

Hứa Mạn lập tức thu hồi một tin nhắn vừa gửi.

Nhưng tôi đã kịp nhìn thấy.

Cô ta viết:

“Chị điều tra em?”

Tôi bình thản đáp:

“Không. Có người gửi cho tôi.”

Một lúc lâu sau, cô ta mới trả lời:

“Chị đừng hiểu lầm. Hôm đó anh Triết chỉ đưa em đi ăn sinh nhật.”

Tôi hỏi:

“Chỉ hai người?”

“Vâng.”

“Anh ấy có nói với cô rằng hai tháng sau mình sẽ kết hôn không?”

Hứa Mạn không trả lời.

Tôi tiếp tục:

“Cô có biết anh ấy mượn tôi ba trăm nghìn tệ vào thời điểm đó không?”

Lần này, cô ta lập tức gọi điện.

Tôi không nghe.

Tin nhắn liên tục xuất hiện.

“Chị Thanh Nhan, chuyện tiền bạc em không biết!”

“Em không liên quan!”

“Chị đừng kéo em vào chuyện vợ chồng hai người!”

Tôi nhìn màn hình.

Sau đó trả lời:

“Nếu không liên quan, cô không cần lo lắng.”

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo