Tôi lưu lại cuộc trò chuyện.

Rồi kết thúc.

Tối hôm ấy, Thẩm Triết gọi điện cho luật sư Tống.

Hắn vô cùng tức giận.

Hắn nói tôi đang xâm phạm đời tư của hắn.

Nói tôi cố tình gây chuyện với đồng nghiệp.

Nói tôi muốn phá hoại danh tiếng của hắn.

Luật sư Tống bình tĩnh giải thích rằng phía tôi không công khai cáo buộc nào và đang xử lý thông tin theo đúng quy trình.

Hắn vẫn không chịu nghe.

Cuối cùng, hắn hét lên:

“Tôi đồng ý ly hôn! Tôi trả tiền! Các người còn muốn gì nữa?”

Luật sư chỉ đáp:

“Vậy mời anh thực hiện đúng thỏa thuận.”

Thẩm Triết cúp máy.

Tôi nghe luật sư kể lại, không khỏi cảm thấy mỉa mai.

Người luôn yêu cầu tôi phải biết điều, cuối cùng lại là người không thể kiểm soát cảm xúc của mình.

Chương 11: Sự thật không cần che giấu

Khoảng một tháng sau, thủ tục ly hôn của chúng tôi bước sang giai đoạn cuối.

Thẩm Triết đã ký văn bản thỏa thuận về khoản vay.

Hắn thanh toán trước một phần.

Số còn lại được ghi rõ thời hạn và phương thức hoàn trả.

Các vấn đề tài sản khác cũng dần được giải quyết.

Trong thời gian ấy, tôi không gặp riêng hắn.

Mọi trao đổi cần thiết đều thông qua luật sư.

Tôi trở lại cuộc sống bình thường.

Đi làm.

Tập thể dục.

Gặp bạn bè.

Cuối tuần về ăn cơm với bố mẹ.

Thỉnh thoảng, tôi mở album ảnh chuyến du lịch, nhớ lại những ngày bình yên trên đảo.

Tôi phát hiện cuộc sống của mình không hề trống rỗng sau khi Thẩm Triết rời đi.

Ngược lại, tôi có thêm rất nhiều thời gian.

Trước kia, mỗi cuối tuần tôi đều phải cân nhắc lịch trình của hắn.

Hắn muốn ăn gì.

Muốn đi đâu.

Muốn gặp ai.

Bây giờ, tôi có thể tự quyết định.

Tôi đăng ký một lớp học nhiếp ảnh.

Bắt đầu tập bơi đều đặn.

Đọc lại những cuốn sách đã mua nhưng chưa có thời gian mở.

Thậm chí còn nhận lời tham gia một dự án mới tại công ty.

Đó là dự án tôi từng rất muốn làm, nhưng trước kia Thẩm Triết luôn phản đối vì sợ tôi quá bận.

Khi trưởng nhóm hỏi:

“Thanh Nhan, em chắc mình muốn nhận dự án này chứ?”

Tôi mỉm cười.

“Chắc chắn ạ.”

Anh ấy gật đầu.

“Vậy tốt. Anh tin em làm được.”

Tôi bước ra khỏi phòng họp, cảm thấy trong lòng tràn đầy năng lượng.

Hóa ra khi không còn phải liên tục thu nhỏ bản thân để vừa với kỳ vọng của người khác, tôi có thể tiến xa đến thế.

Trong lúc tôi dần ổn định cuộc sống, Thẩm Triết lại không thuận lợi như vậy.

Tôi biết chuyện qua Trần Hạo.

Một hôm, anh ấy nhắn tin hỏi tôi có thời gian uống cà phê không.

Tôi đồng ý.

Chúng tôi gặp nhau tại một quán gần công ty.

Trần Hạo vừa ngồi xuống đã nói:

“Thanh Nhan, trước hết tôi muốn xin lỗi.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Anh xin lỗi chuyện gì?”

“Lúc đầu, tôi đã bênh Thẩm Triết mà chưa hiểu rõ mọi chuyện.”

Tôi mỉm cười.

“Không sao.”

Anh ấy thở dài.

“Thật ra tôi quen Thẩm Triết nhiều năm. Trước đây tôi luôn nghĩ cậu ta là người tốt.”

Tôi không nói.

Trần Hạo tiếp tục:

“Nhưng sau chuyện ở sân bay, tôi mới phát hiện cậu ta có một mặt khác.”

Tôi nhấp một ngụm cà phê.

“Anh ấy thế nào rồi?”

“Không tốt lắm.”

Tôi không hỏi thêm.

Nhưng Trần Hạo vẫn kể.

Thẩm Triết và Hứa Mạn bị đồn có quan hệ không rõ ràng trong công ty.

Ban đầu, hắn phủ nhận.

Nhưng sau đó, có người phát hiện hai người từng nhiều lần đi ăn riêng và cùng tham gia những chuyến đi không nằm trong lịch công tác.

Tôi đặt cốc xuống.

“Có bằng chứng xác thực không?”

Trần Hạo lắc đầu.

“Tôi không rõ toàn bộ. Chỉ biết Hứa Mạn đã xin chuyển bộ phận.”

Tôi gật đầu.

Anh ấy nhìn tôi.

“Cậu không muốn hỏi thêm à?”

Tôi mỉm cười.

“Không cần.”

“Cậu không tò mò?”

“Có một chút.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Nhưng chuyện ấy không còn quyết định cuộc đời tôi nữa.”

Trần Hạo im lặng.

Một lúc sau, anh ấy bật cười.

“Cậu thay đổi thật rồi.”

Tôi cũng cười.

“Có lẽ vậy.”

Trước khi ra về, Trần Hạo đột nhiên nói:

“Có một chuyện tôi nghĩ cậu nên biết.”

Tôi nhìn anh ấy.

“Chuyện gì?”

Anh ấy do dự.

“Trước đám cưới, Thẩm Triết từng nói với bọn tôi một câu.”

Tôi chờ.

Trần Hạo hít sâu.

“Cậu ta nói, sau khi kết hôn, cuối cùng cũng không cần phải chiều cậu mọi chuyện nữa.”

Tôi sững người.

Anh ấy tiếp tục:

“Khi ấy bọn tôi tưởng cậu ta nói đùa. Cậu ta còn bảo phụ nữ trước khi cưới thì phải dỗ dành, cưới xong rồi tự nhiên sẽ biết điều hơn.”

Tôi nhìn anh ấy.

Không nói gì.

Trần Hạo cúi đầu.

“Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình đã quá vô tâm.”

Tôi im lặng rất lâu.

Sau đó bật cười.

Không phải tiếng cười vui vẻ.

Mà là một cảm giác mỉa mai đến tận cùng.

Hóa ra ngay từ trước đám cưới, hắn đã có suy nghĩ như vậy.

Hắn không phải đột nhiên thay đổi.

Hắn chỉ ngừng che giấu.

Tôi hỏi:

“Anh ấy còn nói gì không?”

Trần Hạo nhìn tôi.

“Cậu ta nói, cậu yêu cậu ta nhiều như thế, dù có giận đến đâu cũng không nỡ rời đi.”

Truyện Mới

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải

Cánh Cửa Lúc Nửa Đêm

Cánh Cửa Lúc Nửa Đêm

Tôi tới Cục Dân chính để xử lý giấy tờ

Tôi tới Cục Dân chính để xử lý giấy tờ

Ba Mươi Năm Trở Về

Ba Mươi Năm Trở Về

Sau khi chồng từ chối lời gợi ý g/ầ/n g/ũ/i của tôi

Sau khi chồng từ chối lời gợi ý g/ầ/n g/ũ/i của tôi

Trong buổi tiệc tối của công ty

Trong buổi tiệc tối của công ty

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật