Tôi cúi đầu.

Ngón tay nhẹ nhàng xoay chiếc cốc.

Một lúc sau, tôi nói:

“Vậy anh ấy đã tính sai rồi.”

Trần Hạo gật đầu.

“Đúng.”

Tối hôm đó, tôi ngồi một mình trong phòng khách.

Ngoài cửa sổ, thành phố lên đèn.

Tôi nhớ lại hai năm yêu nhau.

Nhớ những lần Thẩm Triết dịu dàng đưa tôi về nhà.

Nhớ những món quà.

Nhớ những lời hứa.

Nhớ những lần hắn chủ động xin lỗi sau mỗi cuộc cãi vã.

Trước đây, tôi luôn cho rằng hắn là người có cảm xúc ổn định.

Nhưng bây giờ, tôi mới hiểu.

Một người có thể kiềm chế cảm xúc khi họ còn muốn đạt được điều gì đó.

Điều quan trọng không phải họ đối xử với bạn thế nào khi đang theo đuổi bạn.

Mà là họ đối xử với bạn thế nào khi tin rằng bạn sẽ không rời đi.

Thẩm Triết từng dùng sự dịu dàng để khiến tôi yêu hắn.

Sau đó, hắn dùng chính tình yêu ấy để yêu cầu tôi nhượng bộ.

Hắn đã tưởng mình hiểu tôi.

Nhưng hắn không hiểu một điều.

Tôi có thể yêu rất sâu đậm.

Cũng có thể rời đi rất dứt khoát.

Bởi vì tôi yêu hắn, nhưng tôi không thể vì hắn mà từ bỏ chính mình.

Chương 12: Ngày ký giấy ly hôn

Ngày hoàn tất thủ tục ly hôn, trời đổ mưa nhẹ.

Tôi thức dậy từ sớm.

Trang điểm đơn giản.

Mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen.

Trước khi ra khỏi nhà, mẹ hỏi:

“Con có cần mẹ đi cùng không?”

Tôi lắc đầu.

“Không cần đâu mẹ.”

Bà nhìn tôi.

“Có căng thẳng không?”

Tôi suy nghĩ.

“Không ạ.”

Đó là sự thật.

Tôi không còn cảm thấy sợ hãi.

Cũng không còn hy vọng Thẩm Triết sẽ thay đổi.

Tôi chỉ muốn hoàn tất một việc đã quyết định từ lâu.

Mẹ gật đầu.

“Vậy đi đường cẩn thận.”

Tôi ôm bà.

“Con biết rồi.”

Khi tôi đến nơi, Thẩm Triết đã có mặt.

Hắn ngồi trên ghế chờ.

Trông gầy đi một chút.

Dưới mắt có quầng thâm.

Bộ vest vẫn chỉnh tề, nhưng vẻ tự tin thường ngày đã giảm đi rất nhiều.

Nhìn thấy tôi, hắn lập tức đứng dậy.

“Thanh Nhan.”

Tôi gật đầu.

“Chào anh.”

Hắn nhìn tôi rất lâu.

“Em dạo này thế nào?”

“Rất tốt.”

Khóe môi hắn hơi giật.

“Vậy à…”

Tôi ngồi xuống ghế cách hắn một khoảng.

Không chủ động nói chuyện.

Một lúc sau, hắn hỏi:

“Em thật sự không có gì muốn nói với anh sao?”

Tôi nhìn hắn.

“Những điều cần nói, chúng ta đã nói hết rồi.”

Hắn cúi đầu.

Bàn tay đan vào nhau.

“Anh cứ nghĩ em sẽ đổi ý.”

Tôi không trả lời.

Hắn cười khổ.

“Anh đã đợi rất lâu.”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Đến giờ rồi.”

Hắn ngẩng đầu.

Trong mắt thoáng hiện vẻ đau đớn.

“Thanh Nhan, em thật sự không còn chút lưu luyến nào sao?”

Tôi im lặng vài giây.

Sau đó đáp:

“Có.”

Ánh mắt hắn lập tức sáng lên.

Nhưng tôi nói tiếp:

“Tôi lưu luyến hai năm mình đã bỏ ra.”

Nụ cười của hắn đông cứng.

“Tôi lưu luyến những kế hoạch từng có. Những kỳ vọng từng đặt vào cuộc hôn nhân này.”

Tôi nhìn hắn.

“Nhưng tôi không lưu luyến việc tiếp tục sống như trước nữa.”

Hắn cúi đầu.

Rất lâu không nói.

Các thủ tục được thực hiện theo quy định.

Chúng tôi kiểm tra giấy tờ.

Xác nhận nội dung.

Ký tên.

Khi đặt bút xuống, tôi chợt nhớ đến ngày đăng ký kết hôn.

Hôm ấy, Thẩm Triết nắm tay tôi rất chặt.

Hắn nói:

“Từ hôm nay, chúng ta là người một nhà rồi.”

Tôi đã cười rạng rỡ.

Còn bây giờ, tôi ký tên để kết thúc mối quan hệ ấy.

Không khóc.

Không run tay.

Cũng không do dự.

Khi mọi việc hoàn tất, tôi đứng dậy.

Thẩm Triết gọi:

“Thanh Nhan.”

Tôi quay đầu.

Hắn nhìn tôi.

Mắt đỏ hoe.

“Anh xin lỗi.”

Lần này, giọng hắn rất nhỏ.

Không có người chứng kiến.

Không có hoa hồng.

Không có màn biểu diễn.

Cũng không có lời giải thích dài dòng.

Chỉ có ba chữ.

Tôi nhìn hắn.

Một lúc sau, tôi gật đầu.

“Tôi nghe rồi.”

Hắn nghẹn ngào:

“Anh thật sự hối hận.”

Tôi bình thản đáp:

“Tôi hy vọng sau này anh sẽ không đối xử với người khác như vậy nữa.”

Hắn nhìn tôi.

“Chúng ta không thể bắt đầu lại sao?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

Nước mắt hắn rơi xuống.

Tôi không tiến đến lau.

Không ôm hắn.

Cũng không nói những lời an ủi.

Bởi vì tôi biết, có những hậu quả một người phải tự mình đối diện.

Tôi quay người bước đi.

Lần này, người đứng lại là hắn.

Còn người rời đi là tôi.

Bước ra khỏi tòa nhà, mưa đã tạnh.

Bầu trời vẫn còn nhiều mây, nhưng phía xa đã xuất hiện một khoảng xanh nhạt.

Tôi đứng dưới mái hiên, hít sâu một hơi.

Điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của mẹ.

“Xong chưa con?”

Tôi trả lời:

“Xong rồi mẹ.”

Mẹ gửi tiếp:

“Về nhà ăn cơm nhé. Mẹ nấu món con thích.”

Tôi mỉm cười.

“Dạ.”

Ngay sau đó, Lâm Hạ cũng nhắn tin.

“Thế nào rồi?”

Tôi trả lời:

“Tự do rồi.”

Cô ấy lập tức gửi một loạt biểu tượng ăn mừng.

“Đi ăn tối! Tớ mời!”

Tôi bật cười.

“Được.”

Tôi cất điện thoại vào túi.

Bước xuống bậc thềm.

Ánh nắng yếu ớt xuyên qua tầng mây, chiếu lên mặt đường còn ướt.

Tôi bỗng nhớ đến ngày ở sân bay.

Ngày ấy, tôi cũng đứng một mình giữa dòng người đông đúc.

Truyện Mới

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải

Cánh Cửa Lúc Nửa Đêm

Cánh Cửa Lúc Nửa Đêm

Tôi tới Cục Dân chính để xử lý giấy tờ

Tôi tới Cục Dân chính để xử lý giấy tờ

Ba Mươi Năm Trở Về

Ba Mươi Năm Trở Về

Sau khi chồng từ chối lời gợi ý g/ầ/n g/ũ/i của tôi

Sau khi chồng từ chối lời gợi ý g/ầ/n g/ũ/i của tôi

Trong buổi tiệc tối của công ty

Trong buổi tiệc tối của công ty

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt