Không phải nhờ chiếc ghế bên cạnh một người đàn ông.

Mà nhờ chính đôi chân mình.

Sau lễ trao giải, Chu Ninh cùng đội ngũ đến một nhà hàng nhỏ ăn mừng.

Mọi người nâng ly.

Trần Mặc cười nói:

“Tổng giám đốc Chu, hôm nay cô phải nói vài câu!”

Chu Ninh đứng dậy.

Cô nhìn từng gương mặt quen thuộc.

Sau đó nâng ly.

“Cảm ơn mọi người đã không bỏ cuộc.”

“Cảm ơn vì đã tin tưởng Ninh Viễn.”

“Và cảm ơn vì đã chứng minh rằng những điều chúng ta từng mơ ước có thể trở thành hiện thực.”

Mọi người đồng loạt nâng ly.

“Ninh Viễn cố lên!”

Tiếng cười vang khắp phòng.

Hứa Đường ngồi bên cạnh Chu Ninh, ghé tai hỏi nhỏ:

“Này, cậu có biết hôm nay Lục Thừa cũng ở Thượng Hải không?”

Chu Ninh hơi ngạc nhiên.

“Thế à?”

“Ừ. Tôi nghe nói hắn đến gặp khách hàng.”

“Vậy sao.”

Hứa Đường nhìn cô.

“Cậu không tò mò hắn sống thế nào à?”

Chu Ninh lắc đầu.

“Không.”

Hứa Đường bật cười.

“Cậu thật sự hết quan tâm rồi.”

Chu Ninh mỉm cười.

“Ừ.”

Đúng lúc ấy, điện thoại cô rung lên.

Một số lạ gửi đến tin nhắn.

“Chu Ninh, chúc mừng em nhận giải.”

Cô nhìn dòng chữ.

Không cần hỏi cũng biết là ai.

Một tin nhắn khác xuất hiện.

“Anh đã xem buổi trao giải.”

“Em rất giỏi.”

“Thật ra em luôn rất giỏi.”

Chu Ninh không trả lời.

Vài phút sau, tin nhắn cuối cùng được gửi đến.

“Anh xin lỗi vì đã nhận ra điều đó quá muộn.”

Chu Ninh nhìn màn hình.

Trong lòng không còn đau.

Cũng không còn giận.

Cô chỉ cảm thấy như vừa đọc một lời nhắn từ người quen rất lâu không gặp.

Cô tắt màn hình.

Tiếp tục trò chuyện với mọi người.

Lục Thừa đứng bên ngoài khách sạn tổ chức lễ trao giải.

Hắn đã đến từ sớm.

Ban đầu, hắn chỉ muốn nhìn Chu Ninh một lần.

Không định làm phiền.

Nhưng khi nhìn thấy cô bước ra từ hội trường, hắn vẫn không kiềm chế được mà bước về phía trước.

Chu Ninh đang đứng cùng Hứa Đường và Trần Mặc.

Cô mặc chiếc váy dài màu xanh đậm, tay cầm bó hoa do nhân viên tặng.

Ánh đèn khách sạn chiếu lên gương mặt cô.

Cô đang cười.

Một nụ cười rất thoải mái.

Lục Thừa đột nhiên dừng bước.

Hắn đã rất lâu không nhìn thấy cô cười như vậy.

Trước đây, khi ở bên hắn, Chu Ninh thường xuyên phải quan sát sắc mặt hắn.

Hắn vui, cô vui.

Hắn buồn, cô an ủi.

Hắn tức giận, cô nhượng bộ.

Hắn bận, cô chờ đợi.

Hắn từng nghĩ đó là tình yêu.

Nhưng bây giờ, nhìn Chu Ninh đứng giữa những người thật lòng trân trọng cô, hắn mới hiểu.

Có lẽ ở bên hắn, cô đã phải chịu đựng quá nhiều.

Lục Thừa quay người định rời đi.

Nhưng đúng lúc ấy, Chu Ninh nhìn thấy hắn.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Lục Thừa đứng sững.

Chu Ninh cũng hơi ngạc nhiên.

Sau đó cô nói gì đó với Hứa Đường, rồi bước tới.

“Lục Thừa.”

Giọng cô bình thản.

Lục Thừa nhìn cô.

“Chu Ninh.”

Hai người đứng cách nhau khoảng hai mét.

Khoảng cách không xa.

Nhưng hắn cảm thấy như giữa họ đã có cả một đời người.

Lục Thừa cố gắng mỉm cười.

“Chúc mừng em.”

“Cảm ơn.”

“Anh đã xem buổi trao giải.”

“Ừ.”

Hắn nhìn chiếc cúp trong tay cô.

“Thiên Xu thật sự rất thành công.”

Chu Ninh gật đầu.

“Đội ngũ của chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ.”

Lục Thừa im lặng.

Một lúc sau, hắn hỏi:

“Em sống tốt chứ?”

Chu Ninh mỉm cười.

“Rất tốt.”

Hai chữ ấy khiến tim Lục Thừa đau nhói.

Hắn từng tưởng tượng vô số lần gặp lại.

Trong tưởng tượng của hắn, Chu Ninh có thể tức giận.

Có thể lạnh lùng.

Có thể trách móc.

Thậm chí có thể khóc.

Hắn đã chuẩn bị rất nhiều lời xin lỗi.

Nhưng hắn không ngờ cô lại bình thản như vậy.

Giống như hắn thật sự chỉ còn là một người quen cũ.

Lục Thừa khàn giọng:

“Anh nghe nói em vẫn chưa kết hôn.”

Chu Ninh nhìn hắn.

“Đúng.”

Trong mắt Lục Thừa chợt lóe lên một tia hy vọng.

“Vậy…”

Chu Ninh ngắt lời:

“Nhưng điều đó không liên quan đến anh.”

Tia hy vọng lập tức tắt ngấm.

Lục Thừa cúi đầu.

“Anh biết.”

Hắn hít sâu một hơi.

“Chu Ninh, anh đã suy nghĩ rất nhiều.”

“Anh biết mình sai rồi.”

“Anh không nên coi sự quan tâm của em là điều đương nhiên.”

“Không nên để người khác làm em mất mặt.”

“Không nên dùng chuyện kết hôn để ép em nhượng bộ.”

“Càng không nên để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc của em.”

Chu Ninh yên lặng nghe.

Lục Thừa nhìn cô.

“Nếu thời gian có thể quay lại…”

Chu Ninh nhẹ nhàng nói:

“Nhưng không thể.”

Lục Thừa khựng lại.

Cô nhìn hắn.

“Lục Thừa, tôi tin anh đã suy nghĩ lại.”

“Và tôi hy vọng sau này anh sẽ trở thành một người tốt hơn.”

“Nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta phải quay lại.”

Lục Thừa siết chặt tay.

“Em thật sự không còn chút tình cảm nào với anh sao?”

Chu Ninh suy nghĩ.

Sau đó cô nói:

“Có.”

Lục Thừa ngẩng phắt đầu.

Nhưng câu tiếp theo của cô khiến hắn đứng chết lặng.

“Tôi vẫn trân trọng những năm tháng chúng ta từng thật lòng yêu nhau.”

“Nhưng đó là tình cảm dành cho quá khứ.”

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan