Trần Mặc mỉm cười.

“Vâng.”

Buổi lễ bắt đầu lúc mười giờ.

Chu Ninh bước lên sân khấu.

Phía dưới là hàng trăm nhân viên Ninh Viễn.

Có những người đã đồng hành từ ngày đầu.

Có những người mới gia nhập.

Có những kỹ sư trẻ vừa tốt nghiệp đại học.

Cũng có những nhân viên đã cùng cô trải qua thời kỳ khó khăn nhất.

Chu Ninh nhìn họ.

Cô nhớ đến văn phòng nhỏ sáu năm trước.

Nhớ đến những đêm thức trắng.

Nhớ đến những hợp đồng đầu tiên.

Nhớ đến buổi tiệc tối năm ấy.

Nhớ đến khoảnh khắc mình đứng trước micro, bình thản tuyên bố chấm dứt hợp tác.

Khi ấy, không ai biết quyết định đó sẽ dẫn cô đến đâu.

Ngay cả cô cũng không biết.

Nhưng cô đã bước đi.

Từng bước một.

Không quay đầu.

Chu Ninh cầm micro.

“Ba năm trước, có người hỏi tôi một câu.”

“Rằng nếu rời khỏi một đối tác lớn, Ninh Viễn sẽ tồn tại thế nào.”

Cả hội trường yên tĩnh.

Cô mỉm cười.

“Hôm nay, tôi nghĩ chúng ta đã có câu trả lời.”

Tiếng vỗ tay lập tức vang lên.

Chu Ninh nhìn những gương mặt phía dưới.

“Câu trả lời không nằm ở tòa nhà này.”

“Cũng không nằm ở những con số trên báo cáo tài chính.”

“Mà nằm ở tất cả những người đang có mặt tại đây.”

“Chúng ta đã chứng minh rằng một doanh nghiệp có thể phát triển bằng năng lực thật sự, bằng sự minh bạch và bằng lòng tin dành cho nhau.”

“Và tôi tin đây mới chỉ là khởi đầu.”

Tiếng vỗ tay vang dội.

Chu Ninh cúi đầu cảm ơn.

Sau đó, cô bước xuống sân khấu.

Hứa Đường đứng đợi bên dưới.

Trong tay cầm hai ly nước trái cây.

“Chúc mừng, Tổng giám đốc Chu.”

Chu Ninh nhận lấy.

“Cảm ơn.”

Hứa Đường nhìn cô, đột nhiên hỏi:

“Nếu được quay lại buổi tiệc năm ấy, cậu có thay đổi quyết định không?”

Chu Ninh hơi ngẩn người.

Cô nhìn ly nước trong tay.

Sau đó lắc đầu.

“Không.”

“Ngay cả khi biết sẽ phải trải qua bao nhiêu khó khăn?”

“Ừ.”

Hứa Đường mỉm cười.

“Tại sao?”

Chu Ninh nhìn về phía cửa kính.

Bên ngoài, ánh nắng rực rỡ phủ lên những tòa nhà cao tầng.

Dòng xe cộ nối nhau trên đường.

Thành phố vẫn ồn ào, náo nhiệt.

Mọi thứ đều đang tiến về phía trước.

Cô nhẹ nhàng nói:

“Bởi vì đó là lần đầu tiên tôi thật sự lựa chọn bản thân.”

Hứa Đường im lặng một lúc.

Sau đó nâng ly.

“Vậy chúc mừng cậu.”

Chu Ninh cũng nâng ly.

“Chúc mừng chúng ta.”

Hai chiếc ly chạm nhau.

Phát ra một tiếng vang trong trẻo.

Cùng ngày hôm ấy, Lục Thừa nhìn thấy tin tức về lễ khánh thành trụ sở mới của Ninh Viễn.

Hắn đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ.

Trên bàn là chiếc máy tính cũ và một tập hồ sơ.

Ba năm qua, hắn đã trải qua rất nhiều chuyện.

Công việc không còn thuận lợi như trước.

Những mối quan hệ từng vây quanh hắn cũng dần thưa thớt.

Sau khi những vấn đề tại Hoành Đạt được xử lý, hắn phải tự xây dựng lại uy tín nghề nghiệp.

Không còn ai sẵn sàng trao cho hắn cơ hội chỉ vì họ Lục.

Hắn phải học lại cách làm việc từ đầu.

Học cách kiểm tra từng chứng từ.

Học cách tôn trọng ý kiến cấp dưới.

Học cách chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Có những đêm, hắn làm việc đến sáng.

Có những lần bị khách hàng từ chối thẳng thừng.

Có những lúc hắn cảm thấy mệt mỏi đến mức muốn bỏ cuộc.

Những lúc ấy, hắn thường nhớ đến Chu Ninh.

Nhớ đến người phụ nữ từng nói:

“Anh có năng lực. Đừng tự nghi ngờ mình.”

Nhưng hắn không còn gọi cho cô nữa.

Bởi vì hắn hiểu.

Lời động viên ấy thuộc về bảy năm đã qua.

Không phải thứ hắn có quyền đòi hỏi trong hiện tại.

Trên màn hình điện thoại, Chu Ninh đang đứng trước tòa nhà mới.

Cô mặc bộ vest trắng.

Nụ cười rạng rỡ.

Bên cạnh là những người đồng nghiệp.

Phía sau là logo Ninh Viễn.

Lục Thừa nhìn bức ảnh rất lâu.

Sau đó hắn nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống.

Người phục vụ bước tới.

“Thưa anh, anh có muốn gọi thêm gì không?”

Lục Thừa ngẩng đầu.

“Một ly cà phê nóng.”

“Vâng.”

Người phục vụ rời đi.

Lục Thừa mở lại tập hồ sơ trước mặt.

Hắn biết cuộc sống của mình vẫn phải tiếp tục.

Chỉ là trong cuộc sống ấy, sẽ không còn Chu Ninh nữa.

Hắn từng có cơ hội đứng bên cạnh một người phụ nữ xuất sắc.

Nhưng lại tự tay đánh mất.

Đó là điều hắn phải chấp nhận.

Buổi chiều, khi lễ khánh thành kết thúc, Chu Ninh một mình lên tầng cao nhất của tòa nhà.

Đây là tầng được thiết kế thành khu sinh hoạt chung cho nhân viên.

Có thư viện nhỏ.

Có khu nghỉ ngơi.

Có một khoảng sân ngoài trời trồng đầy cây xanh.

Chu Ninh bước ra sân thượng.

Gió thổi nhẹ qua mái tóc.

Cô đứng bên lan can, nhìn thành phố trải dài dưới chân.

Điện thoại rung lên.

Là tin nhắn từ mẹ.

“Ninh Ninh, mẹ xem trực tiếp buổi lễ rồi.”

“Con gái mẹ giỏi lắm.”

Chu Ninh mỉm cười.

Cô trả lời:

“Mẹ, cuối tuần con về ăn cơm nhé.”

Mẹ cô lập tức nhắn lại:

“Được, mẹ nấu món con thích.”

Chu Ninh nhìn màn hình.

Trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp.

Cô chợt nhớ đến ba năm trước.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan