Chương 20
Sau khi hủy hôn, mẹ từng ôm cô, đau lòng hỏi:
“Con có hối hận không?”
Khi ấy, cô trả lời:
“Con không biết.”
Bởi vì cô thật sự không biết tương lai sẽ ra sao.
Nhưng hôm nay, nếu mẹ hỏi lại, cô đã có thể trả lời rất rõ ràng.
Không hối hận.
Một chút cũng không.
Chu Ninh cất điện thoại.
Đúng lúc ấy, Trần Mặc bước lên.
“Tổng giám đốc Chu, mọi người đang tìm cô.”
“Có chuyện gì?”
“Đội kỹ thuật chuẩn bị một món quà.”
Chu Ninh ngạc nhiên.
“Quà gì?”
Trần Mặc mỉm cười.
“Cô xuống xem sẽ biết.”
Chu Ninh đi theo hắn.
Khi bước vào phòng sinh hoạt chung, cô nhìn thấy hơn năm mươi nhân viên đang đứng thành hai hàng.
Ở giữa đặt một chiếc bánh kem lớn.
Trên bánh có dòng chữ:
“Cảm ơn vì đã dẫn chúng tôi đến ngày hôm nay.”
Chu Ninh đứng sững.
Một kỹ sư trẻ bước tới.
“Tổng giám đốc Chu, ba năm trước, khi công ty gặp khó khăn, cô từng nói với chúng tôi rằng chỉ cần sản phẩm đủ tốt, chúng ta sẽ có cơ hội.”
“Lúc đó thật ra nhiều người rất lo.”
“Nhưng cô chưa từng bỏ cuộc.”
“Cũng chưa từng bỏ rơi chúng tôi.”
Anh ta hơi ngượng ngùng.
“Hôm nay, chúng tôi muốn cảm ơn cô.”
Chu Ninh nhìn những gương mặt trước mắt.
Cổ họng bỗng nghẹn lại.
Ba năm trước, cô không khóc trong buổi tiệc.
Không khóc khi hủy hôn.
Không khóc khi đối mặt với những lời chỉ trích.
Cũng không khóc khi phải tự mình giải quyết hàng loạt vấn đề của công ty.
Nhưng giờ phút này, nhìn chiếc bánh kem đơn giản và những gương mặt chân thành, mắt cô lại đỏ hoe.
Hứa Đường đứng bên cạnh bật cười.
“Cuối cùng cũng thấy cậu khóc rồi.”
Chu Ninh vừa cười vừa lau khóe mắt.
“Đáng ghét.”
Mọi người bật cười.
Một nhân viên hô lớn:
“Tổng giám đốc Chu, ước đi!”
Chu Ninh nhìn chiếc bánh.
Cô chắp hai tay.
Có thể bạn thích
Nhắm mắt.
Trong lòng không còn ước có ai đó yêu mình mãi mãi.
Không còn ước một cuộc hôn nhân hoàn hảo.
Cũng không còn ước người từng làm tổn thương mình phải hối hận.
Cô chỉ mong những người đang ở bên cạnh đều bình an.
Mong công ty tiếp tục phát triển.
Mong bản thân luôn có dũng khí lựa chọn điều đúng đắn.
Sau đó, cô mở mắt.
Thổi tắt nến.
Tiếng vỗ tay và tiếng reo hò vang lên.
Chu Ninh bật cười.
Nụ cười rạng rỡ đến mức Hứa Đường lập tức lấy điện thoại chụp lại.
Trong bức ảnh ấy, Chu Ninh đứng giữa những người đồng nghiệp.
Không có Lục Thừa.
Không có Lâm Vi.
Không có chiếc ghế chủ tọa của buổi tiệc năm nào.
Nhưng cô lại đứng ở vị trí trung tâm theo cách tự nhiên nhất.
Bởi vì đây là nơi cô thuộc về.
Tối muộn, khi mọi người đã ra về, Chu Ninh trở lại phòng làm việc.
Trên bàn đặt một tập tài liệu mới.
Đó là kế hoạch mở rộng thị trường quốc tế của Ninh Viễn.
Cô ngồi xuống.
Mở trang đầu tiên.
Bên ngoài cửa sổ, thành phố sáng rực ánh đèn.
Chu Ninh cầm bút, ký tên vào phần phê duyệt kế hoạch nghiên cứu khả thi.
Nét chữ dứt khoát.
Rõ ràng.
Cô chợt nhớ đến buổi tối ba năm trước.
Khi ấy, cô cũng ngồi một mình trước bàn làm việc.
Cũng nhìn những tài liệu trên màn hình.
Cũng cầm bút viết xuống một quyết định.
Chỉ khác là khi đó, cô vừa bước ra khỏi một mối quan hệ đổ vỡ.
Còn hôm nay, cô đang đứng trước một chặng đường mới.
Chu Ninh đặt bút xuống.
Mỉm cười.
Bảy năm thanh xuân từng khiến cô nghĩ mình phải cố giữ lấy một người đàn ông.
Nhưng ba năm sau đó đã dạy cô một điều quan trọng hơn.
Tình yêu có thể là một phần đẹp đẽ của cuộc đời.
Nhưng nó không phải toàn bộ cuộc đời.
Một người có thể rời đi.
Một lời hứa có thể tan vỡ.
Một mối quan hệ có thể kết thúc.
Nhưng năng lực, lòng tự trọng và những điều mình thật sự xây dựng được sẽ không biến mất chỉ vì ai đó không còn yêu mình.
Ngày Lục Thừa đưa Lâm Vi đến ngồi vào ghế chủ tọa, hắn tưởng mình đã khiến Chu Ninh mất mặt.
Hắn không biết rằng chính khoảnh khắc ấy đã giúp cô đưa ra quyết định quan trọng nhất.
Rời khỏi một người không biết trân trọng.
Giữ lại sự nghiệp do chính mình gây dựng.
Và bắt đầu sống một cuộc đời không cần xin phép bất kỳ ai để được hạnh phúc.
Chu Ninh đứng dậy, tắt đèn phòng làm việc.
Trước khi bước ra ngoài, cô quay đầu nhìn chiếc ghế chủ tọa đặt ở đầu bàn họp.
Đó là chiếc ghế cô tự tay lựa chọn khi chuyển đến trụ sở mới.
Không quá cầu kỳ.
Không dát vàng.
Không có biểu tượng quyền lực nào đặc biệt.
Chỉ là một chiếc ghế làm việc bình thường.
Nhưng Chu Ninh biết, từ nay về sau, sẽ không còn ai có thể tùy tiện kéo chiếc ghế ấy ra, rồi bảo cô phải nhường chỗ.
Bởi vì vị trí ấy không phải do người khác ban cho.
Mà là do cô tự mình giành lấy.
Cửa phòng khép lại.
Đèn hành lang tự động sáng lên.
Chu Ninh bước về phía thang máy.
Bên ngoài, màn đêm đã buông xuống.
Nhưng phía trước cô, cả thành phố vẫn rực rỡ ánh sáng.
Và cuộc đời cô cũng vậy.
Không phải kết thúc.
Mà chỉ vừa bắt đầu.