Chương 12
“Chẳng lẽ còn bảo vệ được mười đời?”
Tôi ngẩng phắt đầu.
Diêm Vương?
Người đàn ông trước mặt chính là Diêm Vương?
Ông lạnh lùng đáp:
“Ngươi còn chưa chịu từ bỏ?”
Bên ngoài vang lên tiếng móng tay cào cửa.
Két.
Két.
Két.
“Ta không cam tâm!”
“Rõ ràng chỉ thiếu một bước nữa!”
“Chỉ cần lấy được mệnh cách cuối cùng, ta sẽ không phải chịu luân hồi!”
Diêm Vương giơ tay.
Một luồng ánh sáng vàng bao phủ cánh cửa.
Tiếng cào cấu lập tức biến thành tiếng hét thảm.
Nhưng trước khi biến mất, bà lão ấy vẫn kịp để lại một câu.
“Hứa An Ninh!”
“Ngươi tưởng mình thật sự đã thoát sao?”
“Ngươi có biết vì sao kiếp này cha mẹ ngươi lại yêu thương ngươi đến thế không?”
Tôi sững người.
Bà ta bật cười điên dại.
“Bởi vì có người đã dùng toàn bộ phúc thọ của mình để đổi lấy tình yêu ấy!”
“Ngươi tưởng hạnh phúc của mình là miễn phí sao?”
“Ha ha ha!”
Tiếng cười biến mất.
Căn phòng trở lại yên tĩnh.
Tôi đứng chết lặng.
Một lúc lâu sau mới quay sang Diêm Vương.
“Bà ta nói gì?”
Ông không nhìn tôi.
Tôi bước tới.
“Có người đổi mạng để tôi được sống sao?”
Ông im lặng.
Tôi nắm lấy tay áo ông.
“Ai?”
“Là ai đã đổi?”
Diêm Vương nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng, ông thở dài.
“Có những chuyện không biết sẽ tốt hơn.”
Tôi bật cười.
Có thể bạn thích
“Lần trước cũng có người nói với tôi như vậy.”
“Rằng tôi chỉ cần chấp nhận.”
“Rằng tôi không cần biết.”
“Rằng mọi chuyện đã được sắp đặt.”
Tôi ngẩng đầu.
“Nhưng đây là cuộc đời của tôi.”
“Nếu có người phải hy sinh vì tôi, tôi có quyền biết.”
Diêm Vương khép mắt.
Một lúc lâu sau, ông mới đưa tay lên.
Giữa không trung xuất hiện một chiếc gương.
Trong gương là điện Diêm La.
Và một người đàn ông đang quỳ dưới đất.
Người ấy mặc áo sơ mi trắng.
Mái tóc đã điểm bạc.
Trên tay cầm một tờ giấy.
Tôi nhìn khuôn mặt ấy.
Đồng tử đột nhiên co lại.
Là bố tôi.
Hứa Minh Thành.
Nhưng không phải bố của hiện tại.
Ông trong gương già hơn rất nhiều.
Gầy gò.
Hai mắt đỏ hoe.
Ông quỳ trước Diêm Vương, liên tục dập đầu.
“Xin ngài cứu con gái tôi!”
“Con bé mới mười chín tuổi!”
“Cả đời chưa từng làm chuyện xấu!”
“Vì sao lại phải chết?”
Tôi không hiểu.
Rõ ràng bố tôi vẫn còn sống.
Rõ ràng tôi đã hai mươi mốt tuổi.
Tại sao ông lại xuất hiện trong điện Diêm La?
Diêm Vương khẽ nói:
“Đây là một tương lai đã bị thay đổi.”
Tôi nhìn ông.
Ông tiếp tục:
“Kiếp này của ngươi vốn không bình an như ngươi tưởng.”
“Ngươi đáng lẽ sẽ chết trong một vụ tai nạn năm mười chín tuổi.”
“Tại thời điểm ấy, cha ngươi đã cầu xin bản vương cho ngươi một cơ hội.”
Tôi nhìn bố trong gương.
Ông liên tục dập đầu.
Máu chảy xuống trán.
“Ngài muốn lấy gì cũng được!”
“Lấy mạng tôi cũng được!”
“Chỉ cần con bé sống!”
Diêm Vương trong gương hỏi:
“Ngươi có biết đổi mạng là tội nghịch thiên không?”
Bố tôi gật đầu.
“Tôi biết.”
“Nhưng tôi là bố nó.”
“Nếu phải có một người chết…”
Ông nghẹn ngào.
“Xin hãy để tôi.”
Tôi đưa tay che miệng.
Nước mắt lập tức trào ra.
Trong gương, Diêm Vương lắc đầu.
“Bản vương không nhận mạng đổi mạng.”
“Nhưng có một cách khác.”
“Ngươi có thể dùng công đức tích lũy trong ba đời để đổi lấy một cơ hội sửa lại tai nạn.”
“Đổi xong, ngươi sẽ không còn phúc thọ được bảo hộ.”