Chương 17
Tôi cảm thấy cả thế giới đột nhiên sụp đổ.
Hai mươi mốt năm.
Người phụ nữ đã ôm tôi.
Dỗ tôi ngủ.
Làm bánh sinh nhật cho tôi.
Dạy tôi tập đi.
Dạy tôi gọi tiếng mẹ.
Hóa ra lại là Tống Minh Nguyệt?
Tôi lắc đầu.
“Không.”
“Không thể nào.”
“Người đó không thể là nó.”
Diêm Vương nhìn tôi.
“Ta cũng hy vọng mình sai.”
“Nhưng chiếc nhẫn đã nhận ra oán khí của nó.”
Tôi cúi đầu.
Chiếc nhẫn đen đang nóng rực.
Trên mặt nhẫn xuất hiện một vết nứt.
Tôi nhìn vào phòng bệnh.
Mẹ tôi đột nhiên quay đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau qua lớp kính.
Bà mỉm cười.
Nụ cười dịu dàng như mọi ngày.
Nhưng ngay sau đó, môi bà khẽ động.
Không phát ra tiếng.
Tôi vẫn đọc được.
Chị.
Cuối cùng chị cũng biết rồi.
…
Tôi không lao vào chất vấn.
Cũng không khóc.
Tôi chỉ đứng ngoài hành lang.
Nhìn người phụ nữ ấy.
Rất lâu.
Bởi tôi chợt nhận ra một chuyện.
Nếu bà thật sự là Tống Minh Nguyệt…
Vậy hai mươi mốt năm qua, những cái ôm ấy là giả sao?
Những đêm thức trắng chăm tôi sốt là giả sao?
Những chiếc bánh sinh nhật là giả sao?
Hay tất cả đều là một phần của kế hoạch?
Tôi không biết.
Nhưng tôi biết mình phải cứu bố mẹ thật.
Và lần này, tôi sẽ không để bất kỳ ai dùng tình thân để trói buộc mình nữa.
…
Tôi bước vào phòng bệnh.
Mẹ đang gọt táo.
Thấy tôi, bà lập tức cười.
“Tiểu Ninh.”
“Con đói chưa?”
Có thể bạn thích
“Mẹ mua cháo cho con nhé?”
Tôi nhìn bà.
Chậm rãi hỏi:
“Mẹ.”
“Nếu một ngày con không còn là con gái mẹ nữa…”
“Mẹ có còn thương con không?”
Bàn tay bà khựng lại.
Lưỡi dao nhỏ dừng trên vỏ táo.
Một lúc lâu sau, bà ngẩng đầu.
“Sao con lại hỏi vậy?”
Tôi mỉm cười.
“Con chỉ tò mò.”
Bà nhìn tôi.
Rồi đặt quả táo xuống.
“Đương nhiên mẹ vẫn thương con.”
“Cho dù con không gọi mẹ là mẹ nữa.”
“Cho dù con đi rất xa.”
“Cho dù con không cần mẹ.”
Bà đưa tay vuốt tóc tôi.
“Mẹ vẫn thương con.”
Tôi nhìn bà.
Nước mắt bất giác trào ra.
Bởi những lời ấy…
Quá giống điều tôi từng mong được nghe từ Lâm Tú Lan.
Tôi khàn giọng hỏi:
“Vậy nếu con muốn rời đi thì sao?”
Nụ cười trên mặt bà dần biến mất.
Tôi nhìn thấy bàn tay đặt trên vai mình siết chặt.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Sau đó, bà mỉm cười.
“Con muốn đi đâu?”
Tôi đáp:
“Một nơi mẹ không thể tìm thấy.”
Căn phòng đột nhiên yên tĩnh.
Tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên đều đều.
Tôi nhìn bà.
Bà cũng nhìn tôi.
Rất lâu sau, bà khẽ hỏi:
“Chị lại muốn bỏ em sao?”
Tôi nhắm mắt.
Một giọt nước mắt rơi xuống.
“Minh Nguyệt.”
Bà bật cười.
“Cuối cùng chị cũng chịu gọi tên em rồi.”
…
Tôi nhìn khuôn mặt quen thuộc ấy.
“Em đã làm gì mẹ thật của chị?”
Nó nghiêng đầu.
“Chị muốn biết?”
Tôi gật đầu.
Nó mỉm cười.
“Vậy đi theo em.”
Ngay sau đó, nó búng tay.
Căn phòng bệnh biến mất.
Tôi đứng giữa một căn nhà cũ.
Trên tường treo đầy ảnh gia đình.
Nhưng tất cả những tấm ảnh đều bị cắt bỏ khuôn mặt tôi.
Ở giữa phòng khách có một chiếc quan tài bằng kính.
Bên trong nằm một người phụ nữ.
Khuôn mặt giống hệt mẹ tôi.
Bà nhắm mắt.
Trên cổ tay quấn đầy sợi chỉ đỏ.
Tôi lao tới.
“Mẹ!”
Tôi đập tay lên nắp kính.
“Mẹ ơi!”
Người phụ nữ không tỉnh.
Tống Minh Nguyệt đứng phía sau.
Bình thản nói:
“Bà ấy vẫn sống.”