Chương 20
“Nhưng nếu con làm sai, mẹ sẽ dạy con sửa.”
“Và nếu mẹ làm sai, mẹ cũng sẽ xin lỗi con.”
Con bé nghiêng đầu.
“Thật ạ?”
Tôi gật đầu.
“Thật.”
Nó suy nghĩ một lúc.
Rồi hỏi:
“Vậy nếu sau này con có em bé, mẹ có bắt con nhường hết đồ chơi không?”
Tôi bật cười.
“Không.”
“Con có quyền giữ đồ của mình.”
“Nếu muốn chia sẻ, đó là lòng tốt của con.”
“Không phải nghĩa vụ.”
Con bé vui vẻ ôm cổ tôi.
“Mẹ tốt nhất!”
Tôi hôn lên trán nó.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa sổ có một cơn gió nhẹ thổi qua.
Trên bàn, chiếc nhẫn đen đã cất giữ nhiều năm bỗng phát ra ánh sáng rất khẽ.
Tôi quay đầu.
Trong khoảnh khắc, dường như nhìn thấy một người đàn ông mặc áo bào đen đứng dưới gốc cây.
Ông nhìn tôi.
Mỉm cười.
Sau đó biến mất.
Tôi cũng mỉm cười.
Không đuổi theo.
Không hỏi thêm.
Bởi cuối cùng tôi đã hiểu.
Hạnh phúc không phải là có một cuộc đời không bao giờ gặp đau khổ.
Mà là khi đau khổ ập đến, vẫn có người nắm lấy tay mình.
Không phải để đòi hỏi.
Không phải để trao đổi.
Càng không phải để bắt mình hy sinh.
Mà chỉ đơn giản vì họ yêu thương mình.
Tôi từng trải qua rất nhiều lần sinh tử.
Từng bị chính người thân đem ra trao đổi.
Từng nghĩ rằng mình sinh ra là một sai lầm.
Nhưng sau tất cả, tôi đã có câu trả lời.
Tôi không phải món nợ của bất kỳ ai.
Có thể bạn thích
Không phải vật thay thế.
Không phải thuốc cứu mạng.
Cũng không phải cái bóng của một người khác.
Tôi là Hứa An Ninh.
Là con gái của bố mẹ.
Là mẹ của con gái tôi.
Và trước hết…
Tôi là chính mình.
Đêm hôm ấy, khi con gái đã ngủ say, tôi ngồi bên cửa sổ rất lâu.
Trên bầu trời, những vì sao lấp lánh.
Tôi chợt nhớ tới cô gái tên Tống Vãn Chi.
Cô gái từng đứng ngoài cửa phòng trong đêm mưa.
Từng ôm chiếc cặp sách ướt sũng.
Từng khóc đến khản giọng chỉ để cầu xin mẹ mở cửa.
Nếu có thể quay lại thời điểm ấy, tôi muốn ôm lấy cô ấy.
Nói với cô ấy rằng:
“Đừng sợ.”
“Sau này sẽ có người thương em.”
“Có người nhớ sinh nhật em.”
“Có người giữ lại tất cả những tấm ảnh có em.”
“Có người vì em mà thức trắng đêm.”
“Có người chỉ cần em bình an, không đòi hỏi bất kỳ điều gì.”
“Và một ngày nào đó…”
“Em sẽ không còn phải đứng ngoài cửa nữa.”
Tôi đưa tay khép cửa sổ.
Trong phòng, con gái trở mình.
Mơ màng gọi:
“Mẹ ơi…”
Tôi lập tức quay lại.
“Mẹ đây.”
Con bé nhắm mắt.
Bàn tay nhỏ bé đưa ra khỏi chăn.
Tôi bước tới, nắm lấy.
Nó mỉm cười trong giấc ngủ.
Tôi cũng cười.
Bởi lần này, khi có người gọi mẹ…
Tôi sẽ luôn trả lời.
Và khi có người gọi tên tôi…
Sẽ luôn có một mái nhà chờ tôi trở về.
Ngoài kia, đêm vẫn rất dài.
Nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, đèn vẫn sáng.
Không phải vì có người đang đợi một mạng sống được đem ra trao đổi.
Mà vì có người đang chờ tôi về ăn cơm.
Tôi cúi xuống hôn trán con gái.
Khẽ nói:
“Ngủ ngon nhé.”
“Ngày mai mẹ con mình lại cùng đón mặt trời.”
Con bé không tỉnh.
Nhưng bàn tay vẫn nắm chặt ngón tay tôi.
Tôi ngồi bên cạnh.
Không rút tay ra.
Bởi tôi biết, có những cái nắm tay có thể cứu một người khỏi cả đời tăm tối.
Và có những tình yêu, từ đầu đến cuối, không cần bất kỳ khế ước nào để chứng minh.
Chỉ cần người ấy còn ở đây.
Thế là đủ.