Trước Sau

Anh ấy nắm tay tôi.

“Chúng ta cùng già đi, có gì không tốt?”

Tôi nhìn anh ấy.

Một lúc sau, tôi gật đầu.

“Đúng.”

58.

Đôi khi tôi vẫn nghĩ, nếu năm ba mươi hai tuổi không phát hiện Bùi Chấp ngoại tình, cuộc sống của mình sẽ ra sao.

Có lẽ tôi vẫn tiếp tục nhường nhịn.

Vẫn tự hỏi tại sao hắn lạnh nhạt.

Vẫn cố gắng trẻ trung hơn.

Vẫn dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc hắn.

Vẫn nghĩ chỉ cần mình tốt thêm một chút, hắn sẽ quay lại yêu mình như trước.

Nhưng may mắn thay, tôi đã biết sự thật.

Tôi không cần tiếp tục sống trong một lời nói dối.

Tôi có cơ hội lựa chọn lại.

Và tôi đã chọn chính mình.

Đó là quyết định sáng suốt nhất tôi từng đưa ra.

59.

Một buổi tối mùa thu, tôi cùng Lục Hoài Cẩn đi dạo bên bờ sông.

Lá cây chuyển vàng.

Gió thổi nhẹ.

Những chiếc lá rơi xuống mặt đường.

Anh ấy hỏi:

“Em có điều gì tiếc nuối không?”

Tôi suy nghĩ rất lâu.

“Có.”

Anh ấy hơi ngạc nhiên.

“Điều gì?”

Tôi nhìn dòng sông.

“Em tiếc vì trước đây đã dành quá nhiều thời gian để nghi ngờ bản thân.”

Anh ấy im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Em từng nghĩ mình không đủ trẻ.”

“Không đủ dịu dàng.”

“Không đủ hấp dẫn.”

“Không đủ tốt.”

Tôi mỉm cười.

“Nhưng sau này mới hiểu, vấn đề không nằm ở em.”

Lục Hoài Cẩn nắm tay tôi.

“Bây giờ em còn nghĩ vậy không?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

Anh ấy mỉm cười.

“Vậy là tốt rồi.”

Tôi nhìn anh ấy.

“Còn anh? Anh có tiếc nuối gì không?”

Anh ấy suy nghĩ.

“Có.”

“Điều gì?”

“Tiếc vì không gặp em sớm hơn.”

Tôi bật cười.

“Lời này nghe quen quá.”

Anh ấy hơi ngạc nhiên.

“Sao vậy?”

Tôi lắc đầu.

“Không có gì.”

Sau đó tôi nói:

“Nhưng em lại thấy chúng ta gặp nhau đúng lúc.”

Anh ấy nhìn tôi.

“Vì sao?”

“Vì nếu gặp anh sớm hơn, có lẽ em chưa biết cách yêu một người mà vẫn giữ được bản thân.”

Lục Hoài Cẩn im lặng.

Sau đó gật đầu.

“Anh hiểu.”

Chúng tôi tiếp tục đi.

Không cần nói thêm.

60.

Rất lâu về sau, khi kể lại câu chuyện này, tôi thường bắt đầu bằng một câu.

“Năm ba mươi hai tuổi, chồng tôi từ chối lời gợi ý gần gũi của tôi.”

Nghe qua, đó chỉ là một chuyện rất nhỏ trong hôn nhân.

Một người mệt mỏi.

Một người bị từ chối.

Chẳng có gì đáng để nhắc đến.

Nhưng chính đêm ấy, tôi đã phát hiện ra sự thật.

Tôi phát hiện người đàn ông mình yêu không còn chung thủy.

Phát hiện hắn chê bai tuổi tác và cơ thể tôi.

Phát hiện hắn dùng tiền của tôi để nuôi dưỡng một mối quan hệ khác.

Và quan trọng nhất, tôi phát hiện mình đã đánh mất quá nhiều thời gian để cố gắng giữ một người không xứng đáng.

Khi ấy, Bùi Chấp nghĩ tôi sẽ đau khổ.

Nghĩ tôi sẽ cầu xin.

Nghĩ tôi sẽ dùng tiền bạc để giữ hắn.

Nhưng hắn đã đoán sai.

Tôi không tranh giành.

Không níu kéo.

Không hạ thấp bản thân.

Tôi chỉ đặt bản thỏa thuận ly hôn trước mặt hắn.

Sau đó nói:

“Bùi Chấp, chúng ta kết thúc đi.”

Hắn từng hỏi tôi:

“Em không sợ sau này không tìm được người tốt hơn sao?”

Tôi đã trả lời:

“Không.”

Bởi vì ngay cả khi không gặp được người tốt hơn, tôi vẫn có thể sống rất tốt.

Hắn từng hỏi:

“Em không sợ cô đơn sao?”

Tôi cũng trả lời:

“Không.”

Bởi vì cô đơn không đáng sợ bằng việc sống cạnh một người khiến mình cảm thấy không được yêu thương.

Hắn từng nói:

“Em đã ba mươi hai tuổi rồi.”

Tôi chỉ mỉm cười.

“Đúng.”

“Ba mươi hai tuổi thì sao?”

Tôi có sự nghiệp.

Có tiền.

Có bạn bè.

Có gia đình.

Có sức khỏe.

Có tự do.

Có rất nhiều điều muốn làm.

Tôi có thể đi du lịch bất cứ khi nào mình muốn.

Có thể mua món đồ mình thích.

Có thể dành thời gian cho bản thân.

Có thể bắt đầu một mối quan hệ mới.

Cũng có thể không.

Tôi không cần một người đàn ông để chứng minh giá trị của mình.

Và tôi càng không cần giữ lại một người đàn ông đã không còn tôn trọng tôi.

Ngày Bùi Chấp ký đơn ly hôn, hắn đã khóc.

Hắn nói:

“Nam Nam, anh hối hận rồi.”

Tôi nhìn hắn.

Không còn đau lòng.

Không còn tức giận.

Chỉ cảm thấy nhẹ nhõm.

Tôi đã nói với hắn một câu mà đến tận nhiều năm sau vẫn không hối hận.

“Bùi Chấp, thật ra phụ nữ ba mươi hai tuổi cũng có một ưu điểm.”

Hắn ngẩng đầu.

Tôi mỉm cười.

“Sự nghiệp thành đạt, có tiền, có thời gian, lại đủ trưởng thành để biết điều gì đáng giữ và điều gì nên buông.”

“Chị đây chơi được thì đương nhiên cũng chịu thua được.”

“Nhưng có một điều anh phải nhớ.”

Tôi cầm bản thỏa thuận đã ký, đứng dậy.

“Không phải anh không cần tôi nữa.”

“Mà là tôi không cần anh nữa.”

Sau đó, tôi bước ra khỏi phòng.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng rực rỡ.

Bầu trời xanh trong.

Gió thổi nhẹ qua hàng cây.

Tôi hít một hơi thật sâu.

Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi cảm thấy cả thế giới rộng lớn đang mở ra trước mắt mình.

Cuộc hôn nhân ấy đã kết thúc.

Nhưng cuộc đời tôi thì không.

Nó chỉ vừa mới bắt đầu.

Trước Sau

Truyện Mới

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải

Cánh Cửa Lúc Nửa Đêm

Cánh Cửa Lúc Nửa Đêm

Tôi tới Cục Dân chính để xử lý giấy tờ

Tôi tới Cục Dân chính để xử lý giấy tờ

Ba Mươi Năm Trở Về

Ba Mươi Năm Trở Về

Sau khi chồng từ chối lời gợi ý g/ầ/n g/ũ/i của tôi

Sau khi chồng từ chối lời gợi ý g/ầ/n g/ũ/i của tôi

Trong buổi tiệc tối của công ty

Trong buổi tiệc tối của công ty

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy