Chương 13
Phùng Tú Lan thì chuyển từ viện dưỡng lão về sống cùng một người em gái họ hàng xa.
Ban đầu người kia nhận chăm vì Lục Minh Triệt hứa trả tiền cao.
Nhưng tiền trả không đều.
Chưa đầy nửa tháng, người họ hàng ấy đã gọi điện mắng thẳng vào mặt Phùng Tú Lan:
“Chị tưởng ai cũng là Tần Sơ à? Muốn ăn muốn uống thì bảo con trai chị đưa tiền! Tôi không rảnh hầu hạ chị miễn phí!”
Nghe nói Phùng Tú Lan bị mắng đến khóc cả đêm.
Bà ta lại mượn điện thoại người khác gọi cho tôi.
Lần này, tôi vừa nghe giọng bà ta đã định cúp.
Nhưng bà ta vội vàng nói:
“Tiểu Sơ, mẹ thật sự biết sai rồi. Trước kia con tốt với mẹ như vậy, mẹ không biết quý trọng.”
Tôi im lặng.
Bà ta khóc:
“Bây giờ chẳng ai chăm mẹ bằng con. Minh Triệt cũng không có thời gian. Tống Nhã thì chỉ biết đòi tiền. Mẹ thật sự hối hận rồi.”
Tôi đứng trước ban công tưới hoa.
Mùi hoa nhài nhẹ nhàng lan trong gió.
Tôi bỗng nhớ lại tám năm trước.
Ngày đầu tiên gả vào nhà họ Lục, Phùng Tú Lan nắm tay tôi nói:
“Tiểu Sơ à, sau này mẹ sẽ xem con như con gái ruột.”
Khi đó tôi tin.
Sau này tôi mới hiểu.
Có vài người nói xem bạn như con gái ruột.
Nhưng chỉ muốn bạn hiếu thuận như con gái ruột.
Còn quyền được yêu thương, họ không cho bạn.
Tôi nói với Phùng Tú Lan:
“Bà hối hận không phải vì đã đối xử tệ với tôi.”
“Bà hối hận vì không còn ai để bà sai khiến.”
Đầu bên kia chỉ còn tiếng khóc.
Tôi tiếp tục:
“Phùng Tú Lan, tám năm trước tôi bước vào nhà họ Lục bằng lòng chân thành.”
“Tám năm sau, tôi rời đi sạch sẽ.”
“Từ nay về sau, bà sống tốt hay xấu đều không liên quan đến tôi.”
“Đừng gọi nữa.”
Tôi cúp máy.
Không chặn số.
Vì không cần.
Tôi đã không còn là người chỉ vì một cuộc điện thoại của bà ta mà mất ngủ cả đêm nữa.
11
Mùa thu năm đó, tôi bán căn hộ Thanh Lam.
Không phải vì tôi sợ nhớ lại quá khứ.
Mà vì giá nhà tăng đúng lúc.
Tôi dùng một phần tiền mua căn hộ mới gần trung tâm.
Phần còn lại đầu tư vào văn phòng tư vấn nhỏ cùng Giang Dĩnh.
Ngày chuyển nhà, tôi tự tay đóng chiếc thùng cuối cùng.
Trong thùng có vài món đồ cũ.
Ảnh cưới.
Nhẫn cưới.
Có thể bạn thích
Một chiếc khăn len tôi từng đan cho Lục Minh Triệt nhưng anh chưa từng dùng.
Tôi nhìn chúng rất lâu.
Sau đó không ném đi.
Tôi mang đến một tiệm thu hồi kim loại.
Nhẫn cưới bán được không nhiều.
Nhưng đủ để tôi mua cho mình một đôi giày chạy bộ mới.
Bà chủ tiệm hỏi tôi:
“Không tiếc à?”
Tôi cười.
“Không.”
Những thứ thật sự đáng tiếc, tôi đã mất từ lâu rồi.
Bây giờ bán được chút tiền, coi như thu hồi phế liệu.
Tối đó, tôi mang đôi giày mới ra công viên chạy bộ.
Chạy chưa được bao lâu đã thở hổn hển.
Tám năm nay, thân thể tôi bị cuộc sống kéo mòn.
Nhưng không sao.
Mọi thứ đều có thể luyện lại.
Cơ thể.
Công việc.
Bạn bè.
Niềm vui.
Cả chính tôi.
Tôi chạy từng vòng thật chậm.
Gió đêm thổi qua mặt.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình không phải đang chạy trốn.
Mà đang chạy về phía trước.
Vài tháng sau, tôi nhận được tin Lục Minh Triệt bị điều tra sâu hơn vì vấn đề chuyển tài sản và khai báo không trung thực trong một số giao dịch.
Không đến mức lập tức rơi xuống vực, nhưng sự nghiệp của anh đã không thể quay lại như trước.
Người từng khinh thường tôi không có thu nhập, cuối cùng lại phải bán tài sản để trả nợ.
Người từng nói tôi rời khỏi anh sẽ không sống nổi, bây giờ sống chật vật hơn bất kỳ ai.
Một buổi chiều, tôi vừa kết thúc buổi tư vấn thì gặp anh dưới tầng văn phòng.
Lục Minh Triệt đứng bên đường.
Gầy hơn trước rất nhiều.
Bộ vest trên người vẫn là hàng hiệu, nhưng không còn vẻ tự tin ngày xưa.
Anh nhìn thấy tôi, ánh mắt sáng lên.
“Tần Sơ.”
Tôi định đi vòng qua.
Anh vội vàng bước tới chặn trước mặt tôi.
“Anh chỉ muốn nói vài câu.”
Tôi nhìn đồng hồ.
“Ba phút.”
Anh cười khổ.
“Bây giờ em lạnh lùng với anh đến vậy sao?”
Tôi không đáp.
Anh nhìn tôi rất lâu.
“Tần Sơ, anh và Tống Nhã kết thúc rồi.”
Tôi nhướng mày.
“Chúc mừng.”
Anh nghẹn lại.
“Tống Nhã không phải người như anh nghĩ. Cô ấy chỉ quan tâm tiền và nhà. Khi anh xảy ra chuyện, cô ấy lập tức trở mặt.”
Tôi suýt cười.
Đúng là buồn cười.
Kẻ phản bội đến cuối cùng lại oán trách người cùng mình phản bội không đủ chân thành.
“Vậy anh đến nói với tôi làm gì?”
Lục Minh Triệt nhìn tôi, ánh mắt đỏ lên.
“Anh chỉ bỗng nhiên nhận ra, người thật lòng với anh nhất là em.”
Tôi bình tĩnh sửa lại:
“Không phải bỗng nhiên nhận ra.”
“Là sau khi tất cả mọi người bỏ anh, anh mới nhớ ra tôi từng dễ lừa nhất.”
Mặt anh trắng đi.
“Tần Sơ, anh không có ý đó.”
“Anh có.”
Tôi nhìn thẳng vào anh.
“Lục Minh Triệt, anh chưa từng yêu tôi như một con người bình đẳng.”
“Anh chỉ yêu cảm giác tôi mãi mãi chờ anh.”
“Yêu một căn nhà có đèn sáng.”
“Yêu một người vợ giúp anh chăm bố mẹ.”