Chương 16
Công ty khởi kiện dân sự đối với những khoản thiệt hại có căn cứ, đồng thời chuyển các tài liệu liên quan đến cơ quan chức năng.
Trương Quốc Đống bị chấm dứt hợp đồng sau quá trình xử lý theo quy định.
Những quyền lợi chưa đủ điều kiện xác lập của ông ta bị xem xét lại theo hợp đồng.
Căn biệt thự từng là nơi tổ chức những bữa tiệc xa hoa trở nên vắng lặng.
Vợ ông ta liên tục tranh cãi.
Con trai ông ta không còn dám khoe khoang gia thế.
Các đối tác kinh doanh trước đây lần lượt tránh xa.
Một buổi chiều, Trương Quốc Đống đứng trước tòa nhà Thịnh Hải.
Ông ta nhìn lên tầng ba mươi sáu.
Nơi ấy từng có văn phòng riêng của mình.
Từng có thư ký riêng.
Từng có người cúi đầu chào mỗi khi ông ta đi ngang.
Bây giờ, thẻ ra vào đã bị thu hồi.
Ngay cả cổng bảo vệ cũng không cho ông ta bước qua.
Ông ta đứng rất lâu.
Cuối cùng lấy điện thoại ra, tìm số Lâm Thần.
Do dự hồi lâu, ông ta nhấn gọi.
Lần này, cuộc gọi được kết nối.
“Alô?”
Giọng Lâm Thần vang lên.
Trương Quốc Đống run rẩy.
“Lâm Thần… là tôi.”
“Tôi biết.”
“Cậu… gần đây có khỏe không?”
“Rất tốt.”
Trương Quốc Đống im lặng.
Một lúc sau, ông ta khàn giọng.
“Chuyện trước đây… tôi xin lỗi.”
Lâm Thần không đáp.
Trương Quốc Đống tiếp tục.
“Tôi đã sai.”
“Tôi không nên nghe lời Hạo Vũ.”
“Càng không nên lấy cổ phần của cậu.”
“Nếu lúc đó tôi không sa thải cậu, có lẽ mọi chuyện đã không đến mức này.”
Lâm Thần bình thản nói.
“Ông nhầm rồi.”
Trương Quốc Đống sững người.
“Nhầm?”
“Vấn đề không phải là ông sa thải tôi.”
“Vấn đề là ông luôn cho rằng quyền lực cho phép mình chiếm đoạt công sức của người khác.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Lâm Thần tiếp tục.
Có thể bạn thích
“Cho dù hôm đó ông không sa thải tôi, sớm muộn gì cũng sẽ có một người khác trở thành nạn nhân.”
Trương Quốc Đống run rẩy.
“Cậu có thể… giúp tôi một lần không?”
“Giúp thế nào?”
“Cậu quen chủ tịch Tô. Chỉ cần cậu nói vài câu, có lẽ ông ấy sẽ…”
“Không.”
Lâm Thần ngắt lời.
Giọng anh không lớn.
Nhưng rất dứt khoát.
“Chuyện thuộc trách nhiệm của ông, ông phải tự giải quyết.”
“Lâm Thần…”
“Tôi không có nghĩa vụ cứu ông khỏi hậu quả do chính ông gây ra.”
Nói xong, anh kết thúc cuộc gọi.
Trương Quốc Đống đứng chết lặng giữa đường.
Trong đầu ông ta bỗng hiện lên hình ảnh buổi sáng hôm ấy.
Lâm Thần ngồi trong phòng họp, bình tĩnh hỏi:
“Chủ tịch Tô biết chuyện này chưa?”
Khi đó, ông ta đã cười nhạo anh.
Cho rằng anh đang cố bám víu vào một chỗ dựa.
Bây giờ nghĩ lại, câu hỏi ấy thật ra là cơ hội cuối cùng mà Lâm Thần dành cho ông ta.
Chỉ cần lúc ấy ông ta dừng lại.
Chỉ cần ông ta chịu báo cáo với chủ tịch.
Chỉ cần ông ta không tham lam đến mức muốn nuốt trọn 3% cổ phần.
Có lẽ mọi chuyện đã khác.
Nhưng trên đời không có thuốc hối hận.
Ba tháng sau.
Công nghệ Tinh Hạch tổ chức buổi công bố sản phẩm toàn cầu đầu tiên.
Địa điểm là trung tâm hội nghị quốc tế lớn nhất thành phố.
Hơn hai nghìn khách mời tham dự.
Các tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ và đại diện quỹ đầu tư từ nhiều quốc gia đều có mặt.
Trên màn hình lớn là dòng chữ:
“Không chỉ xử lý dữ liệu. Chúng tôi giúp doanh nghiệp nhìn thấy tương lai.”
Lâm Thần đứng sau sân khấu.
Anh mặc một bộ vest xanh đậm vừa vặn, mái tóc được cắt gọn.
Khác với ba tháng trước, gương mặt anh đã không còn vẻ mệt mỏi vì thiếu ngủ kéo dài.
Tần Nhược Hi bước đến.
“Căng thẳng không?”
Lâm Thần quay đầu.
“Có một chút.”
Cô bật cười.
“Người từng đứng trước hàng trăm nhà đầu tư để đàm phán hàng trăm triệu tệ mà cũng biết căng thẳng sao?”
“Đàm phán khác với ra mắt sản phẩm.”
“Khác thế nào?”
Lâm Thần nhìn về phía sân khấu.
“Đàm phán chỉ cần chứng minh giá trị hiện tại.”
“Còn hôm nay, tôi phải chứng minh rằng chúng ta xứng đáng với sự tin tưởng của tương lai.”
Tần Nhược Hi im lặng vài giây.
Sau đó mỉm cười.
“Anh sẽ làm được.”
Lâm Thần nhìn cô.
“Cảm ơn.”
Sau sự cố tại Thịnh Hải, Tần Nhược Hi đã rời tập đoàn.
Cô không nghỉ việc vì bất mãn.
Mà vì nhận ra mình muốn tham gia xây dựng một doanh nghiệp từ đầu, nơi pháp chế không chỉ có nhiệm vụ giải quyết hậu quả mà còn góp phần tạo ra một hệ thống quản trị minh bạch.
Hiện tại, cô là giám đốc pháp lý kiêm thành viên ban điều hành của Tinh Hạch.
Cô cũng là người đã giúp Lâm Thần hoàn thiện hàng chục hợp đồng phức tạp trong ba tháng vừa qua.
Giữa hai người có một sự ăn ý rất tự nhiên.
Không cần nói quá nhiều.
Chỉ cần nhìn nhau cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì.
Đúng lúc ấy, Trần Mặc chạy tới.