Chương 5
“Vậy tức là chưa biết khi nào có tiền.”
“Không phải…”
“Anh có thể cho tôi xem hợp đồng và khoản phải thu không?”
Lưu Bân cau mày.
“Chị hỏi kỹ như vậy làm gì?”
“Để đánh giá khả năng trả nợ.”
Triệu Thiến lập tức chen vào.
“Chị dâu! Chị tưởng chị là ngân hàng chắc?”
Tôi gật đầu.
“Không phải ngân hàng nên chị mới càng phải cẩn thận. Ngân hàng còn có tài sản bảo đảm, chị có gì?”
Mẹ chồng đập bàn.
“Đủ rồi!”
Bà chỉ thẳng vào mặt tôi.
“Cô đừng có đem mấy thứ lý lẽ ngoài xã hội về nhà! Tôi hỏi cô một câu thôi, năm mươi nghìn này cô có đưa hay không?”
“Không.”
“Cô nghĩ kỹ chưa?”
“Rồi.”
“Được!”
Mẹ chồng quay sang Triệu Lỗi.
“Con trai, hôm nay mẹ nói thẳng. Một người phụ nữ ngay cả em gái chồng gặp khó khăn cũng không chịu giúp thì không xứng làm con dâu nhà họ Triệu!”
Tôi ngồi yên.
Triệu Lỗi nhìn tôi.
“Em nói một câu mềm mỏng với mẹ đi.”
Tôi hỏi lại:
“Anh muốn em nói gì?”
“Ít nhất cũng phải xin lỗi.”
“Vì chuyện gì?”
“Vì thái độ của em!”
Tôi nhìn hắn rất lâu.
Rồi tôi bật cười.
“Triệu Lỗi, anh có nhớ lần mẹ em nằm viện không?”
Hắn sững người.
“Em nhắc chuyện đó làm gì?”
“Ba năm trước, mẹ em bị gãy chân, cần phẫu thuật. Khi ấy em muốn rút 20.000 tệ từ tài khoản chung, anh đã nói gì?”
Triệu Lỗi im lặng.
Tôi nhắc lại từng chữ.
“Anh nói, nhà ai có việc thì nhà ấy tự lo, tiền chung phải ưu tiên cho gia đình nhỏ.”
Sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
Mẹ chồng chen vào.
“Chuyện đó khác!”
“Khác chỗ nào?”
“Mẹ cô còn có con trai, có chồng, sao lại bắt nhà chồng gánh?”
Tôi gật đầu.
“Vậy Triệu Thiến cũng có chồng, có bố mẹ. Tại sao lại bắt con gánh?”
Bà nghẹn lời.
Tôi đứng dậy, nhìn từng người trong phòng.
“Ba năm trước, mẹ ruột con cần tiền phẫu thuật, con tự lấy tiền riêng ra trả. Không một ai trong nhà này hỏi con có đủ tiền hay không.”
Có thể bạn thích
“Nhưng mẹ chồng con phẫu thuật, con phải góp năm mươi nghìn.”
“Em gái chồng mua nhà, con phải góp tám mươi nghìn.”
“Bố chồng tổ chức sinh nhật, con phải đồng ý chi ba mươi nghìn.”
“Chồng đổi xe, con phải lấy tiền từ tài khoản chung.”
Tôi nhìn Triệu Lỗi.
“Bây giờ em gái anh không trả nổi nợ, cả nhà lại đến ép em đưa tiền.”
“Các người có từng nghĩ rằng em cũng là con gái của bố mẹ em không?”
Không ai lên tiếng.
Tôi hít sâu một hơi.
“Em kết hôn, không phải bán mình cho nhà họ Triệu.”
Triệu Lỗi lập tức đứng dậy.
“Em nói quá rồi!”
“Quá?”
Tôi nhìn hắn.
“Vậy chúng ta ly hôn đi.”
Câu nói ấy vừa thốt ra, cả phòng khách lập tức chết lặng.
Triệu Lỗi nhìn tôi như không tin vào tai mình.
“Em nói gì?”
“Ly hôn.”
Tôi lặp lại.
“Chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân này.”
Mẹ chồng là người phản ứng đầu tiên.
Bà bật cười lạnh.
“Cô tưởng lấy ly hôn ra dọa là chúng tôi sợ à?”
Tôi nhìn bà.
“Con không dọa.”
“Cô đừng quên mình đã ba mươi hai tuổi rồi! Không có con, ly hôn xong cô tưởng còn ai muốn lấy cô?”
Tôi cười.
“Vậy chẳng phải càng tốt sao? Sau này con không cần nuôi thêm gia đình người khác nữa.”
Triệu Thiến lập tức đứng dậy.
“Chị dâu, chị đừng có làm quá lên. Chỉ vì năm mươi nghìn mà chị đòi ly hôn, chị không thấy buồn cười à?”
Tôi quay sang cô ta.
“Đúng, chỉ vì năm mươi nghìn.”
Cô ta vừa định cười thì tôi nói tiếp:
“Bởi vì số tiền ấy đã giúp chị nhìn rõ một điều. Trong mắt các người, cuộc hôn nhân năm năm của chị còn chẳng đáng giá bằng khoản tiền em muốn vay.”
Triệu Thiến cứng họng.
Triệu Lỗi bước tới, nắm lấy cổ tay tôi.
“Em vào phòng với anh.”
Tôi rút tay lại.
“Không cần. Có chuyện gì cứ nói ở đây.”
“Anh bảo em vào phòng!”
“Anh không có quyền ra lệnh cho em.”
Sắc mặt hắn đỏ bừng.
Tôi nhìn hắn, chậm rãi nói:
“Triệu Lỗi, từ ngày mai chúng ta bắt đầu sống riêng. Em sẽ tìm luật sư làm thủ tục ly hôn. Căn nhà, chiếc xe, tài khoản chung và các khoản nợ, tất cả đều phải được làm rõ.”
Lưu Bân lập tức đứng dậy.
“Chị dâu, không đến mức đó đâu. Chuyện tiền bạc có thể thương lượng mà.”
Tôi nhìn anh ta.
“Được. Vậy anh trả 143.000 tệ trước đi.”
Lưu Bân im bặt.
Tôi cầm túi xách, quay người bước về phòng ngủ.
Phía sau, mẹ chồng vẫn đang lớn tiếng.
“Triệu Lỗi! Con nhìn đi! Nó còn dám đòi chia tài sản! Căn nhà này là nhà họ Triệu chúng ta, nó lấy tư cách gì mà chia?”
Tôi dừng bước.
Quay đầu.
“Mẹ vừa nói gì?”
Bà ngẩng cao đầu.
“Căn nhà này là nhà họ Triệu!”
Tôi mỉm cười.
“Vậy mẹ có biết trên giấy chứng nhận quyền sở hữu căn nhà này ghi tên ai không?”
Triệu Lỗi đột nhiên biến sắc.
Tôi nhìn hắn.
“Anh chưa nói với mẹ à?”
Mẹ chồng cau mày.
“Có gì mà phải nói? Đương nhiên là tên con trai tôi!”
Tôi không trả lời.
Chỉ đi vào phòng làm việc, lấy từ ngăn kéo ra một tập hồ sơ.