Đặt xuống bàn.

“Vậy mẹ tự xem đi.”

Mẹ chồng cầm giấy chứng nhận lên.

Vừa nhìn thấy dòng tên chủ sở hữu, bà lập tức ngây người.

Bởi vì trên đó không chỉ có tên Triệu Lỗi.

Mà còn có tên tôi.

Hơn nữa, hồ sơ mua bán và chứng từ thanh toán ban đầu thể hiện tôi đã góp 420.000 tệ, trong khi Triệu Lỗi góp 180.000 tệ.

Mẹ chồng lật đi lật lại mấy lần.

“Không thể nào!”

Tôi bình thản đáp:

“Giấy tờ thật đấy.”

Triệu Lỗi bước tới giật lấy tập hồ sơ.

“Em lấy cái này ra làm gì?”

“Để mẹ anh hiểu rằng căn nhà không phải tài sản riêng của nhà họ Triệu.”

“Em nhất định phải làm mọi chuyện khó coi như vậy sao?”

Tôi nhìn hắn.

“Người đưa cả gia đình đến nhà ép vợ đưa tiền là anh. Người đòi vợ xin lỗi là anh. Người để mẹ mình tuyên bố căn nhà thuộc nhà họ Triệu cũng là anh.”

Tôi ngừng lại.

“Triệu Lỗi, anh còn muốn em giữ thể diện cho anh đến bao giờ?”

Hắn không trả lời.

Tôi thu lại hồ sơ.

“Muộn rồi. Mọi người về đi.”

Mẹ chồng nghiến răng.

“Cô đừng hối hận!”

Tôi gật đầu.

“Con chỉ hối hận vì đã không làm chuyện này sớm hơn.”

Đêm ấy, Triệu Lỗi không ngủ trong phòng.

Hắn nằm trên sofa ngoài phòng khách.

Còn tôi, lần đầu tiên sau năm năm, ngủ một giấc thật ngon.

Sáng hôm sau, tôi xin nghỉ phép nửa ngày.

Không phải để khóc.

Cũng không phải để níu kéo.

Mà để gặp luật sư.

Luật sư tôi tìm là một người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi, họ Tống, chuyên xử lý tranh chấp hôn nhân và tài sản.

Sau khi nghe tôi trình bày, chị ấy không vội kết luận.

Chị mở một cuốn sổ.

“Trước tiên, tôi cần xác nhận một chuyện. Khoản tiền tiết kiệm 1.200.000 tệ của cô được hình thành trong thời kỳ hôn nhân đúng không?”

Tôi gật đầu.

“Đúng.”

“Vậy cô cần hiểu rõ, tiền đứng tên riêng không có nghĩa đương nhiên là tài sản riêng. Tiền lương, tiền thưởng phát sinh trong thời kỳ hôn nhân thường thuộc phạm vi tài sản chung, trừ trường hợp có căn cứ pháp lý hoặc thỏa thuận hợp lệ khác.”

Tôi im lặng một lúc.

“Vậy tôi không thể giữ toàn bộ số tiền ấy sao?”

“Chưa thể kết luận. Chúng ta cần xem nguồn tiền, thỏa thuận giữa hai người, tài sản và nghĩa vụ của mỗi bên. Điều quan trọng nhất là cô không được che giấu, chuyển dịch hoặc tiêu tán tài sản nhằm tránh việc phân chia.”

Tôi gật đầu.

“Em hiểu.”

Luật sư Tống tiếp tục:

“Nhưng ngược lại, cô cũng có quyền yêu cầu làm rõ toàn bộ thu nhập, tiền thưởng, tài sản, các khoản chi và khoản vay của chồng. Nếu anh ta tự ý sử dụng tài sản chung để hỗ trợ người thân mà không có sự đồng ý của cô, những khoản ấy cũng cần được xem xét.”

Tôi lấy từ túi xách ra một chiếc USB.

“Em đã chuẩn bị.”

Trong đó có bản sao sao kê tài khoản chung năm năm, chứng từ chuyển tiền, tin nhắn Triệu Thiến vay nợ, hồ sơ mua nhà, hồ sơ mua xe và một số tài liệu khác.

Luật sư Tống xem qua, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.

“Cô lưu giữ khá đầy đủ.”

“Vì em làm kế toán quản trị.”

Chị ấy mỉm cười.

“Vậy chắc cô hiểu chứng từ quan trọng thế nào.”

Tôi gật đầu.

“Trước đây em cứ nghĩ người một nhà thì không cần tính toán. Nhưng mỗi lần tiền biến mất, em đều cảm thấy bất an nên âm thầm lưu lại.”

Luật sư Tống lật đến một giao dịch.

“Khoản 80.000 tệ này là gì?”

“Tiền em gái chồng vay mua nhà.”

“Chuyển từ tài khoản nào?”

“Tài khoản chung.”

“Có giấy vay nợ không?”

“Không. Nhưng có tin nhắn cô ấy xác nhận đã nhận tiền và hứa sẽ trả.”

“Còn khoản 45.000 tệ này?”

“Cũng cho cô ấy vay.”

Luật sư Tống tiếp tục xem.

Đến khoản 23.000 tệ tháng trước, chị ấy đột nhiên dừng lại.

“Cô nói chồng cô bảo cần tiền giải quyết việc gấp?”

“Đúng.”

“Anh ta có nói rõ dùng vào việc gì không?”

“Không. Sau đó em mới biết chuyển cho em gái.”

Luật sư Tống gật đầu.

“Được. Tôi sẽ giúp cô lập bảng đối chiếu. Nhưng còn một việc nữa.”

“Việc gì ạ?”

“Cô có chắc chồng mình chỉ có một chiếc xe và một khoản tiền thưởng bốn mươi nghìn không?”

Tôi hơi sững người.

“Ý chị là sao?”

“Cô đã kiểm tra đầy đủ tài sản và thu nhập của anh ta chưa?”

Tôi lắc đầu.

“Chưa.”

Luật sư Tống đặt bút xuống.

“Vậy đừng vội tin những gì anh ta nói.”

Câu nói ấy khiến tôi suy nghĩ suốt cả buổi chiều.

Bởi vì Triệu Lỗi có một thói quen.

Hắn rất thích nói mình không có tiền.

Nhưng mỗi lần muốn mua thứ gì cho bản thân, hắn lại luôn tìm được cách xoay xở.

Chiếc đồng hồ hơn hai mươi nghìn tệ.

Bộ gậy đánh golf gần ba mươi nghìn.

Chiếc xe mới.

Những bữa tiệc tiếp khách mà hắn luôn nói công ty thanh toán.

Trước đây tôi chưa từng hỏi kỹ.

Bởi vì tôi tin chồng.

Nhưng bây giờ, tôi không muốn tin bằng lời nói nữa.

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo