Tôi gật đầu.

“Lâu rồi không gặp.”

Anh nhìn tôi.

Một lúc lâu sau mới nói:

“Ừ.”

“Lâu rồi.”

Chúng tôi đứng im vài giây.

Cuối cùng anh hỏi:

“Em sống tốt chứ?”

Tôi mỉm cười.

“Rất tốt.”

Anh nhìn nụ cười của tôi.

Ánh mắt thoáng dao động.

Tôi biết anh đang nghĩ gì.

Mười hai năm ở nhà họ Tạ, tôi rất ít cười.

Không phải vì tôi không muốn.

Mà vì tôi quá mệt.

Mỗi ngày tỉnh dậy đều phải tự hỏi hôm nay sẽ có chuyện gì xảy ra.

Có phải Tạ Cảnh Hành lại gặp tai họa không?

Có phải tôi sẽ phải nhập viện không?

Có phải đêm nay tôi lại nhìn thấy thứ đáng sợ ấy không?

Tôi không có sức để vui vẻ.

Nhưng bây giờ thì khác.

Tôi có thể ngủ đến khi tự tỉnh.

Có thể ăn món mình thích.

Có thể đi du lịch.

Có thể ngồi dưới nắng cả buổi chiều mà không cần lo sợ.

Tạ Cảnh Hành nhìn cuốn sách trong tay tôi.

“Em học nấu ăn?”

Tôi lắc đầu.

“Mua cho anh trai.”

Anh khựng lại.

Sau đó mỉm cười.

“Anh ấy khỏe chứ?”

“Rất khỏe.”

“Vậy thì tốt.”

Anh im lặng một lúc.

Rồi nói:

“Anh đang làm ở một công ty nhỏ.”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

“Không còn là tổng giám đốc nữa.”

“Ừ.”

“Lương cũng không cao.”

Tôi nhìn anh.

“Nhưng anh vẫn sống được.”

Anh bật cười.

“Đúng.”

“Vẫn sống được.”

Chúng tôi cùng im lặng.

Một lúc sau, anh hỏi:

“Lâm Vãn.”

“Dạ?”

“Em có từng hận anh không?”

Tôi nhìn anh.

Câu hỏi ấy, nếu là hai năm trước, có lẽ tôi sẽ trả lời rất nhiều.

Nhưng bây giờ…

Tôi chỉ nói:

“Có.”

Tạ Cảnh Hành cúi đầu.

Tôi tiếp tục:

“Nhưng bây giờ không còn nữa.”

Anh ngẩng đầu.

Trong mắt thoáng hiện một tia hy vọng.

Tôi mỉm cười.

“Bởi vì anh không còn quan trọng đến mức khiến tôi phải hận.”

Tia hy vọng ấy lặng lẽ tắt.

Anh đứng im.

Một lúc lâu sau, anh gật đầu.

“Anh hiểu.”

Tôi cầm sách.

“Vậy tôi đi trước.”

Anh nhìn tôi.

“Lâm Vãn.”

Tôi quay lại.

Anh hỏi:

“Nếu năm đó anh đối xử tốt với em…”

“Liệu chúng ta có thể…”

Tôi ngắt lời.

“Không.”

Tạ Cảnh Hành sững người.

Tôi nhìn anh.

“Ngay từ đầu, tôi chưa từng đến nhà họ Tạ vì anh.”

“Dù anh có tốt với tôi, tôi cũng chỉ biết ơn.”

“Không phải tình yêu.”

Anh im lặng.

Tôi mỉm cười.

“Chúc anh bình an.”

Sau đó quay người rời đi.

Lần này, anh không gọi tôi lại.

Ra khỏi hiệu sách, tôi nhìn thấy Lâm Trạch đang đứng bên kia đường.

Anh cầm hai ly trà sữa.

Thấy tôi, anh giơ tay.

“Tiểu Vãn!”

Tôi chạy tới.

Anh đưa một ly cho tôi.

“Ít đá, ít đường.”

Tôi nhận lấy.

“Anh mua đúng rồi.”

Lâm Trạch nhướng mày.

“Anh trai em mà.”

Tôi bật cười.

Anh nhìn túi sách.

“Mua được chưa?”

“Rồi.”

“Có công thức bánh kem không?”

“Có.”

“Bánh quy?”

“Có.”

“Bánh táo?”

Tôi nhìn anh.

“Anh định mở tiệm bánh à?”

Lâm Trạch nghiêm túc suy nghĩ.

“Cũng không tệ.”

Tôi cười đến đau cả bụng.

Anh xoa đầu tôi.

“Đi thôi.”

“Về nhà.”

Tôi gật đầu.

“Về nhà.”

Hai chữ ấy từng là điều xa xỉ nhất trong cuộc đời tôi.

Bây giờ lại trở thành chuyện bình thường.

Và tôi cuối cùng cũng hiểu.

Hạnh phúc không phải là được người khác ban cho.

Mà là có một nơi để trở về.

Có người đang chờ.

Có những ngày tháng không cần sợ hãi.

Chương 17: Lá thư chưa từng được gửi

Ba năm sau ngày khế đồng mệnh kết thúc, Tạ Cảnh Hành nhận được một chiếc hộp.

Người gửi là quản gia cũ của nhà họ Tạ.

Ông đã nghỉ việc từ lâu.

Trong hộp có một cuốn sổ.

Bìa màu xanh nhạt.

Trên góc có tên Lâm Vãn.

Tạ Cảnh Hành ngồi trước bàn.

Mở trang đầu tiên.

Ngày tháng ghi từ mười hai năm trước.

Năm mười tám tuổi.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến nhà họ Tạ.

Họ nói tôi sẽ sống ở đây mười hai năm.

Tôi không biết mình có sống được đến cuối hay không.

Nhưng nếu có thể cứu anh trai, tôi sẽ thử.

Tạ Cảnh Hành khựng lại.

Anh lật sang trang tiếp theo.

Năm mười chín tuổi.

Hôm nay Tạ Cảnh Hành bị tai nạn xe.

Tôi đau đến mức không đứng nổi.

Nhưng anh ấy bình an.

Tôi nghĩ mình đã làm đúng.

Nếu anh trai biết, chắc sẽ mắng tôi ngốc.

Trang tiếp theo.

Năm hai mươi tuổi.

Hôm nay tôi mơ thấy anh.

Anh vẫn mặc chiếc áo trắng năm ấy.

Anh hỏi tôi có ăn cơm đúng giờ không.

Tôi muốn nói mình ăn rất tốt.

Nhưng vừa mở miệng đã khóc.

Tạ Cảnh Hành siết chặt cuốn sổ.

Anh tiếp tục đọc.

Năm hai mươi hai tuổi.

Tôi bắt đầu quên giọng anh.

Điều đó khiến tôi sợ hơn cả những cơn đau.

Tôi đã nghe lại đoạn ghi âm cũ hơn ba mươi lần.

May mà vẫn còn.

Năm hai mươi bốn tuổi.

Hôm nay Tạ Cảnh Hành nói tôi đừng nhìn anh ấy bằng ánh mắt như vậy.

Anh ấy tưởng tôi thích anh ấy.

Thật kỳ lạ.

Tôi chỉ đang nghĩ, nếu anh trai còn sống, có lẽ bây giờ cũng cao bằng anh ấy.

Năm hai mươi sáu tuổi.

Tôi suýt chết.

Nhưng đồng tiền thứ tám đã đổi màu.

Tôi rất vui.

Năm hai mươi tám tuổi.

Tôi bắt đầu đếm ngày.

Chỉ còn hai năm.

Anh ơi, em sắp đón anh về rồi.

Tạ Cảnh Hành đọc đến đây, nước mắt đã rơi xuống trang giấy.

Anh lật trang cuối.

Ở đó chỉ có một câu.

Năm ba mươi tuổi.

Em đã giữ lời hứa.

Truyện Mới

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Kết hôn bí mật suốt tám năm