Gương mặt bình thản.
Hai tay đặt trên đầu gối.
Không còn hơi thở.
Tôi đứng lặng.
Lâm Trạch bước tới.
Nhẹ nhàng khép mắt ông.
“Ông ấy đi rồi.”
Tôi nhìn người từng chỉ cho mình con đường cứu anh trai.
Trong lòng có rất nhiều cảm xúc.
Biết ơn.
Oán trách.
Thất vọng.
Và một chút thương xót.
Tôi không thể tha thứ cho những điều ông đã che giấu.
Nhưng cũng không phủ nhận việc ông đã trả giá cho sai lầm cuối cùng.
Tôi cúi đầu.
“Đi bình an.”
Tạ Cảnh Hành được đưa đến bệnh viện ngay trong đêm.
Lần này, các bác sĩ không tìm thấy những tổn thương kỳ lạ mới.
Những dấu bầm trên người anh dần biến mất.
Nhưng cơ thể suy yếu nghiêm trọng.
Anh hôn mê suốt bảy ngày.
Ngày thứ tám mới tỉnh lại.
Khi mở mắt, người đầu tiên anh nhìn thấy là mẹ mình.
Tạ phu nhân khóc đến không thành tiếng.
“Cảnh Hành…”
“Con tỉnh rồi…”
Anh nhìn bà.
Một lúc lâu sau, hỏi:
“Lâm Vãn đâu?”
Tạ phu nhân cứng đờ.
Bà cúi đầu.
“Cô ta đi rồi.”
Anh im lặng.
Bà vội nói:
“Nhưng mẹ đã cho người tìm.”
“Chỉ cần tìm được, mẹ nhất định…”
“Không cần.”
Tạ Cảnh Hành ngắt lời.
Tạ phu nhân ngẩn người.
Anh nhìn trần nhà.
“Đừng tìm cô ấy nữa.”
“Nhưng…”
“Mẹ.”
Anh quay sang.
“Chúng ta đã làm phiền cô ấy đủ rồi.”
Tạ phu nhân bật khóc.
“Cảnh Hành, mẹ chỉ muốn tốt cho con.”
Anh nhìn bà rất lâu.
Sau đó hỏi:
“Vậy mẹ có từng nghĩ Lâm Vãn cũng là con của một người mẹ không?”
Tạ phu nhân im bặt.
Anh tiếp tục:
“Nếu năm đó người phải chịu đau mười hai năm là con gái mẹ…”
“Mẹ có chấp nhận không?”
Bà không trả lời.
Tạ Cảnh Hành nhắm mắt.
“Con cũng không chấp nhận nữa.”
Chương 15: Cái giá của nhà họ Tạ
Một tháng sau, tập đoàn Tạ thị bị điều tra.
Nguồn cơn là một tập hồ sơ được gửi đến cơ quan chức năng.
Có thể bạn thích
Trong đó có bằng chứng về vụ tai nạn xe buýt mười bốn năm trước.
Những giao dịch tài chính bất thường.
Các khoản tiền chuyển cho người phụ trách bảo dưỡng xe.
Những hồ sơ y tế bị sửa đổi.
Và một đoạn ghi âm.
Trong đoạn ghi âm, cha Tạ thừa nhận vụ tai nạn là một phần của kế hoạch.
Tôi không biết ai đã gửi.
Cho đến khi nhận được một phong bì.
Bên trong chỉ có một tờ giấy.
Chữ viết của Tạ Cảnh Hành.
Lâm Vãn.
Anh đã giao toàn bộ tài liệu cho luật sư và cơ quan điều tra.
Những gì nhà họ Tạ làm, nhà họ Tạ phải chịu trách nhiệm.
Anh không mong em tha thứ.
Chỉ mong từ nay em có thể sống bình an.
Xin lỗi.
Tôi đọc xong.
Gấp lại.
Sau đó bỏ vào ngăn kéo.
Lâm Trạch đang ngồi đối diện.
Anh hỏi:
“Em không trả lời?”
Tôi lắc đầu.
“Không cần.”
Anh mỉm cười.
“Ừ.”
Tôi nhìn anh.
“Anh không muốn biết Tạ Cảnh Hành thế nào sao?”
Lâm Trạch đáp:
“Anh chỉ muốn biết em thế nào.”
Tôi ngẩn người.
Anh hỏi:
“Em có vui không?”
Tôi nhìn căn nhà nhỏ.
Nhìn chậu hoa ngoài cửa sổ.
Nhìn bữa cơm đang nấu dở.
Nhìn người anh trai đã trở về.
Sau đó gật đầu.
“Có.”
Lâm Trạch mỉm cười.
“Vậy là đủ.”
Vụ án kéo dài gần một năm.
Cha Tạ bị truy cứu trách nhiệm về những hành vi liên quan đến vụ tai nạn và việc che giấu chứng cứ.
Một số người từng tham gia kế hoạch cũng bị điều tra.
Tập đoàn Tạ thị mất nhiều hợp đồng lớn.
Giá cổ phiếu lao dốc.
Những dự án từng được coi là biểu tượng của gia tộc lần lượt bị bán đi.
Căn biệt thự nhà cũ cũng không còn thuộc về họ.
Tạ phu nhân chuyển đến một căn hộ nhỏ.
Người phụ nữ từng có hàng chục người giúp việc, lần đầu tiên phải tự mình đi chợ.
Tự nấu ăn.
Tự giặt quần áo.
Có người nói bà đáng thương.
Có người nói đó là quả báo.
Tôi không quan tâm.
Bởi vì tôi biết, những ngày tháng ấy vẫn nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với mười hai năm tôi từng trải qua.
Còn Hứa Minh Châu.
Sau cái chết của cha, cô ta gần như mất tất cả.
Những tài sản liên quan đến các giao dịch bất hợp pháp bị phong tỏa.
Công ty nhà họ Hứa phá sản.
Bạn bè từng vây quanh dần biến mất.
Người từng gọi cô ta là Hứa tiểu thư, bây giờ nhìn thấy đều tránh sang một bên.
Cô ta từng đến tìm Tạ Cảnh Hành.
Nhưng anh không gặp.
Cô ta đứng trước bệnh viện suốt một ngày.
Cuối cùng gửi một tin nhắn.
【Cảnh Hành, em thật sự yêu anh.】
Anh chỉ trả lời:
【Tình yêu không phải lý do để làm hại người khác.】
Sau đó chặn số.
Chương 16: Lần gặp cuối cùng
Hai năm sau, tôi gặp lại Tạ Cảnh Hành.
Khi ấy tôi ba mươi hai tuổi.
Anh cũng vậy.
Chúng tôi gặp nhau trong một hiệu sách nhỏ.
Tôi đang tìm một cuốn sách nấu ăn.
Lâm Trạch nói muốn học làm bánh.
Nhưng sau ba lần thử, anh đã làm cháy hai chiếc khuôn và suýt khiến máy đánh trứng hỏng.
Tôi quyết định mua sách cho anh.
Đang đứng trước kệ, phía sau bỗng vang lên một giọng nói.
“Lâm Vãn?”
Tôi quay đầu.
Tạ Cảnh Hành đứng cách đó vài bước.
Anh mặc áo sơ mi trắng.
Quần tây đen.
Không còn vẻ xa hoa trước kia.
Gương mặt gầy hơn.
Nhưng sắc mặt đã khỏe mạnh.