Bay về bốn phương tám hướng.

Tôi biết.

Những phần tuổi thọ bị cướp đang trở về với chủ nhân.

Bóng đen gào thét.

Cơ thể nó bắt đầu tan rã.

Hứa Đức Sơn hoảng loạn lao tới.

“Không!”

“Các người không được phá!”

Ông ta giơ tay muốn giật cuộn giấy.

Nhưng ngay khi chạm vào ngọn lửa trắng, cả người ông ta bị hất văng.

Ông ngã xuống.

Trên cổ xuất hiện một dấu tay đen.

Ông ta kinh hoàng nhìn bóng đen.

“Không…”

“Tôi là người nuôi ngươi…”

“Tại sao…”

Bóng đen chậm rãi quay đầu.

Giọng nói khàn đặc vang lên:

“Người mượn…”

“Phải trả…”

Hứa Đức Sơn hét lên.

Ông ta cố bò về phía cửa.

Nhưng hai chân không còn sức.

Từng nếp nhăn xuất hiện trên gương mặt.

Mái tóc đen chuyển trắng.

Chỉ trong vài phút, ông ta già đi hàng chục tuổi.

Đạo trưởng Trương nhắm mắt.

“Ông ấy đã dùng dương thọ của người khác để kéo dài tuổi thọ cho mình.”

“Bây giờ phần mượn bị lấy lại.”

Hứa Minh Châu nhìn cha.

Cô ta run rẩy lao tới.

“Cha!”

Hứa Đức Sơn nằm trên sàn.

Hơi thở yếu ớt.

Ông ta nhìn con gái.

“Minh… Châu…”

Cô ta khóc.

“Cha, cha đừng làm con sợ…”

Ông muốn nói gì đó.

Nhưng không còn sức.

Cuối cùng, bàn tay buông xuống.

Hứa Minh Châu gào khóc.

Không ai bước tới.

Bởi tất cả đều hiểu.

Đây không phải sự trừng phạt từ người khác.

Mà là món nợ ông ta tự tạo.

Trận pháp vẫn chưa kết thúc.

Tạ Cảnh Hành bắt đầu co giật.

Những luồng sáng cuối cùng liên tục bay ra khỏi ngực anh.

Máu thấm đỏ cổ áo.

Tôi nhìn Lâm Trạch.

“Anh!”

Lâm Trạch cau mày.

“Còn một phần.”

Tôi hỏi:

“Phần gì?”

Anh nhìn Tạ Cảnh Hành.

“Phần mệnh dư ban đầu.”

Đạo trưởng Trương lập tức biến sắc.

“Không thể!”

“Phần đó là trời đất bù cho cậu ấy!”

Lâm Trạch lắc đầu.

“Không.”

“Trời đất chưa từng bù cho cậu ấy nhiều đến vậy.”

“Có người đã sửa mệnh cách ngay từ khi cậu ấy ra đời.”

Tôi đứng sững.

Lâm Trạch nhìn về phía cửa.

“Người đó đến rồi.”

Cửa đại sảnh chậm rãi mở.

Một ông lão mù chống gậy bước vào.

Tôi lập tức nhận ra.

“Ông?”

Ông lão mỉm cười.

“Lâm Vãn.”

“Cháu đã làm rất tốt.”

Tôi nhìn ông.

“Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?”

Ông lão bước tới.

Dừng trước mặt Tạ Cảnh Hành.

Sau đó thở dài.

“Ba mươi năm trước, ta từng phạm một sai lầm.”

Cả đại sảnh im lặng.

Ông nói:

“Tạ Cảnh Hành vốn là một đứa trẻ có số mệnh ngắn ngủi.”

“Nhưng cha mẹ nó cầu xin ta cứu.”

“Ta đã động lòng.”

“Ta dùng một phần công đức của mình để giúp nó sống thêm.”

“Đáng lẽ chỉ đủ đến năm mười sáu tuổi.”

“Nhưng nhà họ Tạ không chấp nhận.”

“Họ tìm cách kéo dài thêm.”

“Rồi lại kéo dài.”

“Cuối cùng biến một lần cứu người thành chuỗi tội lỗi.”

Tôi nhìn ông.

“Vậy ông biết tất cả?”

Ông gật đầu.

“Biết.”

“Ông cũng biết anh trai tôi sẽ chết?”

Ông im lặng.

Tôi cảm thấy một cơn giận bùng lên.

“Vậy tại sao ông không ngăn?”

Ông lão cúi đầu.

“Bởi vì ta đã mất quyền can thiệp.”

Tôi bật cười.

“Quyền?”

“Ông nói về quyền?”

“Cha mẹ tôi chết.”

“Anh trai tôi chết.”

“Tôi chịu đau mười hai năm.”

“Bốn mươi chín người bị cướp tuổi thọ.”

“Vậy mà ông chỉ nói mình không có quyền?”

Ông lão không phản bác.

Tôi nhìn ông.

Lần đầu tiên trong đời, tôi không còn cảm thấy ông là người thần bí có thể quyết định sinh tử.

Ông chỉ là một người từng phạm sai lầm.

Và để người khác gánh hậu quả.

Tôi hỏi:

“Bây giờ ông đến làm gì?”

Ông đáp:

“Trả phần nợ của ta.”

Chương 14: Một mạng đổi một mạng, nhưng không phải của tôi

Ông lão mù đặt cây gậy xuống.

Sau đó đưa tay chạm vào trán Tạ Cảnh Hành.

Một luồng sáng vàng nhạt xuất hiện.

Lâm Trạch lập tức cau mày.

“Ông định làm gì?”

Ông lão đáp:

“Trả lại phần công đức ta đã dùng sai.”

Đạo trưởng Trương kinh ngạc.

“Nhưng nếu làm vậy…”

Ông lão mỉm cười.

“Ta đã sống đủ lâu.”

“Có những món nợ, không thể để người trẻ trả thay mãi.”

Tôi đứng im.

Ông lão quay sang tôi.

“Lâm Vãn.”

“Cháu từng hỏi ta, nếu sống đến cuối thì sao.”

Tôi gật đầu.

Ông nói:

“Ta đã trả lời cháu một nửa.”

“Người chết trở về.”

“Người mượn mệnh trả sạch.”

“Nhưng còn một câu cuối.”

Tôi nhìn ông.

Ông chậm rãi nói:

“Người giữ được lòng mình giữa mười hai năm đau khổ, sẽ không còn bị số mệnh của người khác trói buộc.”

Tôi không hiểu.

Ông nhìn cổ tay tôi.

Nơi từng buộc sợi dây đỏ.

“Mười hai năm qua, cháu đã chịu đủ.”

“Từ hôm nay, không ai có thể dùng khế ước để lấy tuổi thọ của cháu nữa.”

Tôi nhìn cổ tay trống không.

Đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.

Như có một sợi dây vô hình cuối cùng đã đứt.

Ông lão quay lại.

Đặt cả hai tay lên ngực Tạ Cảnh Hành.

Ánh sáng vàng nhạt lan rộng.

Những vết bầm trên cổ anh chậm rãi nhạt đi.

Hơi thở ổn định hơn.

Nhưng cùng lúc đó, cơ thể ông lão bắt đầu trở nên mờ nhạt.

Tôi bước tới.

“Ông…”

Ông lão mỉm cười.

“Không cần buồn.”

“Ta chỉ trả lại thứ vốn không nên lấy.”

Một lúc sau, ánh sáng tắt.

Ông lão ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Truyện Mới

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải

Cánh Cửa Lúc Nửa Đêm

Cánh Cửa Lúc Nửa Đêm